Thế thao thành tích cao

AFF Suzuki Cup 2018: Đội tuyển Việt Nam khởi đầu suôn sẻ

Đội tuyển Việt Nam đã có sự khởi đầu suôn sẻ tại AFF Suzuki Cup 2018 khi giành chiến thắng 3-0 trước Lào 3-0 trong trận ra quân.

Trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng A Giải Bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) năm 2018, tối 8/11, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã vượt qua chủ nhà đội tuyển Lào 3-0, qua đó tạm giữ ngôi đầu bảng nhờ hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp Malaysia ở chỉ số phụ.

Công Phượng (áo trắng) ghi bàn mở tỉ số cho đội tuyển Việt Nam ở phút 11.

Mặc dù phải làm khách trên sân của đội tuyển Lào, nhưng với thực lực đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn. Bước vào trận đấu, các học trò của HLV Park Hang-seo tự tin đẩy cao đội hình và nhanh chóng nắm quyền kiểm soát thế trận. Trong khi đó, đội tuyển Lào chủ động chơi thấp bên phần sân nhà, phòng ngự với số đông để bảo vệ khung thành.
Mặt sân xấu khiến HLV Park Hang-seo phải thay đổi lối chơi, đội tuyển Việt Nam sử dụng nhiều tình huống bóng bổng trong tấn công. Trong suốt 90 phút của trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã khẳng định ưu thế vượt trội về thể lực, chiến thuật và giành chiến thắng áp đảo với tỉ số cách biệt 3-0.
Các bàn thắng lần lượt do công của các tiền đạo Công Phượng ghi ở phút 11, Anh Đức phút bù giờ thứ hai của hiệp 1 và Quang Hải ghi bàn từ pha sút phạt cố định ở phút 68. Nếu Xuân Trường, Trọng Hoàng, Tiến Linh, Công Phượng… sắc sảo hơn trong những pha dứt điểm, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thậm chí có thể thắng đậm hơn nữa.
Sau đó, Công Phượng đã thêm một lần đưa bóng vào lưới chủ nhà ở phút 76, nhưng bàn thắng không được công nhận. Liên tiếp những Tiến Linh, Xuân Trường cũng đã bỏ lỡ những cơ hội ăn bàn khá đáng tiếc. Trong khi đó, đội tuyển Lào gần như không có cơ hội ăn bàn nào rõ nét.

Niềm vui của đội tuyển Việt Nam khi giành chiến thắng trong trận ra quân.

Kết thúc trận đấu, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 3-0, qua đó có được khởi đầu khá suôn sẻ ở AFF Suzuki Cup 2018 trước khi bước vào trận đấu quan trọng với Malaysia vào lúc 19h30, ngày 16/11 sân vận động Mỹ Đình.
Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: “Đây là trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại giải, chúng ta đã tạo được nhiều cơ hội ghi bàn, có 3 bàn thắng và đạt được 3 điểm, đó mới là điều quan trọng
Hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này vẫn gặp đôi chút vấn đề nhưng tôi chỉ nhắc nhở các cầu thủ về sự mất tập trung đó chứ không có vấn đề nghiêm trọng
Trong một số thời điểm, các cầu thủ đã không giữ được sự tập trung. Tuy nhiên, như tôi đã nói điều quan trọng là 3 điểm và tôi hài lòng về kết quả này”.
Trước đó, trận đấu diễn ra ở bảng A, đội tuyển Malaysia đã giành chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà Campuchia nhờ bàn thắng duy nhất của Norshahrul. Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng đoàn quan của HLV Tan Cheng Hoe cũng không tỏ ra quá vượt trội.
Đội hình thi đấu của đội tuyển Việt Nam: Văn Lâm; Duy Mạnh, Ngọc Hải, Đình Trọng, Trọng Hoàng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Hậu (Văn Đức, 46’), Công Phượng, Anh Đức (Tiến Linh, 71’), Văn Quyết (Hùng Dũng, 63’).

Anh Dũng

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *