Văn hóa cơ sở

Cầu Giấy triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

Điểm nổi bật của phong trào “Người tốt, việc tốt” quận Cầu Giấy năm 2018 chính là gắn với thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Với tinh thần lấy phong trào “Người tốt, việc tốt” làm trọng tâm, các đơn vị trên địa bàn quận Cầu Giấy đã đồng loạt tổ chức thi đua trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Điểm nổi bật của phong trào “Người tốt, việc tốt” quận Cầu Giấy năm 2018 chính là gắn với thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quận đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng sự kiện chính trị này.


Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dungbiểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân dân đạt được trongphong trào thi đua yêu nước năm 2018
Ảnh: Quang Huy

6 tháng đầu năm, quận Cầu Giấy đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế- xã hội. Tốc độ tăng trưởng, thương mại – dịch vụ tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất ngành xây dựng cơ bản tăng 13%, thu ngân sách ước đạt 3.552,9 tỷ /8.362,3 tỷ đồng đạt 42% so với dự toán Thành phố giao, chi ngân sách bảo đảm phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của quận.
Ngành Giáo dục- đào tạo quận đã hoàn thành kế hoạch năm học 2017-2018, chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững. Quận có nhiều học sinh giỏi đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi thành phố (120 giải, tăng 9 giải nhất so với năm học trước). Tổ chức tốt thành công các hoạt động giáo dục toàn diện như Festival Tiếng Anh lần thứ IV, Giải bóng rổ và cờ tướng dành cho học sinh… Quận tiếp tục rà soát cơ sở vật chất trường dự kiến đạt Chuẩn quốc gia và các trường cải tạo sửa chữa trong hè. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo.


Trao thưởng cho các tấm gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của quận
Ảnh: Quang Huy

Là đơn vị thường xuyên tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, quận luôn duy trì các chương trình quốc gia về y tế, dân số, gia đình và trẻ em, làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm; Tuyên truyền về vệ sinh môi trường, biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân, mùa hè; Phối hợp với Sở Y tế tổ chức phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch năm 2018, triển khai Tháng hành động vì An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2018. Tăng cường phối hợp kiểm tra liên ngành trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y, dược.
Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục là tâm điểm và nét đẹp trong đời sống của người dân Cầu Giấy. Quận đã tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng, gia đình chính sách; tặng sổ tiết kiệm; xây dựng nhà tình nghĩa; sửa chữa nhà bia tưởng niệm; tổ chức khám chữa bệnh cho người có công; tổ chức đoàn đi viếng các nghĩa trang Liệt sĩ; Tổ chức truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc các gia đình, các đối tượng chính sách. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, hiện nay Cầu Giấy là quận đầu tiên của Thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn mới. Bên cạnh đó, Quận tiếp tục rà soát và triển khai các biện pháp trợ giúp các hộ cận nghèo và chống tái nghèo đối với các hộ mới thoát nghèo năm 2017.
6 tháng đầu năm quận đã hỗ trợ giải quyết việc làm 3.085/5.000 lao động, đạt 54% kế hoạch. Các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục được triển khai đúng quy định: Cấp 9.877 sổ Bảo hiểm xã hội và 244.871 thẻ Bảo hiểm y tế; Thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH với tổng số tiền là hơn 543 tỷ đồng.
Cùng với các phong trào, hoạt động xã hội, lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao tiếp tục được quận quan tâm, triển khai có hiệu quả. Quận đã chủ động xây dựng đề cương tuyên truyền; hệ thống tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên và các cơ quan truyền thông quận có kế hoạch thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Hệ thống truyền thanh cơ sở triển khai đợt tuyên truyền về các phong trào thi đua, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền năm 2018, tăng thời lượng, chuyên mục, chuyên trang thông tin về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các nhân tố mới trong phong trào thi đua và phản ảnh các hoạt động kỷ niệm của các cấp các ngành thuộc quận. Phòng Văn hóa – Thông tin quận thực hiện trang trí, tuyên truyền trực quan tại trụ sở Quận ủy-HĐND-UBND quận và phường, các cụm pa nô, bảng tuyên truyền chính trị, các nơi tập trung đông dân cư, các tuyến đường chính trên địa bàn. Công tác trang trí, tuyên truyền đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Bên cạnh đó, quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” như: Tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại đảo giao thông Dịch Vọng; chương trình giao lưu văn nghệ Dâng Người tiếng hát mùa xuân với các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và ca ngợi vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam; Tổ chức Hội thi “Cán bộ Hội cơ sở Giỏi – Tuyên truyền Văn hóa ứng xử nơi công cộng”. Các chương trình đã thu hút đông đảo nhân dân đến dự, cổ vũ.
Qua các phong trào thi đua, quận Cầu Giấy đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng. Trong đó, có 266 tấm gương tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Tiêu biểu như: Đại tá Trần Quang Chương – Hội viên Cựu chiến binh chi hội số 9, nguyên Phó Chủ tịch Hội cựu Chiến binh phường Nghĩa Đô. Từ năm 1996 đến năm 2006, ông đứng ra vay vốn ngân hàng chính sách xã hội 300 triệu đồng, đồng thời vận động thêm các hội viên có điều kiện đóng góp cho vay 300 triệu đồng. Với số vốn 600 triệu đồng, ông đã giúp cho hơn 100 hội viên khó khăn vay và làm kinh tế. Ông còn tự huy động được 50 triệu đồng cho Hội viên vay vốn làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ông Nguyễn Huy Riểu –Hội viên Hội người cao tuổi phường Nghĩa Tân. Sau khi nghỉ hưu, ông đã dành thời gian đi đến các thư viện, các bảo tàng trong nước tìm mua và đọc các tài liệu, báo cáo, bài viết về Bác Hồ, ông chuẩn bị số liệu để viết sách về Bác. Cho đến năm 2015, ông đã hoàn thành được 5 cuốn sách về Bác Hồ. Bà Đỗ Thị Thảo – Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Dịch Vọng Hậu không chỉ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, hàng năm bà đều đóng góp kinh phí tặng cho Hội chữ thập đỏ phường để làm từ thiện, tặng xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; nhận nuôi các cháu gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thường xuyên hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của phường…
Với sự nỗ lực và quyết tâm cao trong triển khai các phong trào thi đua, mang lại những đạt hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chủ đề năm 2018 “ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2018.

Khánh Vân

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *