Chưa được phân loại

Câu lạc bộ Cờ Hồ Gươm

Sự ra đời của CLB cờ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm đã đem đến một không khí sôi động cũng như một nét văn hoá thể thao độc đáo của phố đi bộ vào mỗi sáng Chủ Nhật hàng tuần.

CLB Cờ Hồ Gươm ra đời ngày 06/01/2017, là hội viên chính thức của Liên đoàn Cờ Việt Nam và Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam. Với 2 môn chủ yếu là cờ tướng và cờ vua, CLB Cờ Hồ Gươm được thành lập với mục đích tạo thêm sân chơi lành mạnh, phục vụ không gian đi bộ và vui chơi cho nhân dân Thủ đô cũng như các khách du lịch trong và ngoài nước tại khu vực Hồ Gươm trong những ngày nghỉ cuối tuần; khôi phục, bảo tồn văn hóa cổ truyền về các môn cờ ở Việt Nam, góp phần quảng bá, giới thiệu và tạo thêm điểm nhấn mới về du lịch, văn hóa, lịch sử của người dân Hà Nội tại khu vực hồ Hoàn Kiếm – Di tích lịch sử, văn hoá cấp Quốc gia đặc biệt. Đối tượng tham gia là tất cả những người yêu thích các môn cờ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, khách du lịch và quần chúng nhân dân tham gia vui chơi vào dịp cuối tuần tại khu vực Hồ Gươm.

 

Qua hơn 3 năm thành lập và phát triển, địa điểm hoạt động thường xuyên của CLB tại Trung tâm Thông tin Văn hoá Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào sáng Chủ nhật hàng tuần. Mỗi buổi sinh hoạt được gọi là 1 Kỳ đài. Tính đến ngày 21/6/2020, CLB đã tổ chức được 128 Kỳ đài với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn. Ở đó, có thể là màn thi đấu giao hữu đồng loạt giữa một cao thủ với các vận động viên nhí; hoặc là cuộc giao lưu giữa hai cao thủ Cờ tướng, Cờ vua, thậm chí có cả thách đấu của các kỳ thủ quốc tế; có thể là trận đấu cờ mù (giữa một cao thủ bịt mắt đánh cờ với một kỳ thủ khác)…

“Các bạn đã làm được một hoạt động cộng đồng rất tuyệt vời khi mà tất cả mọi lứa tuổi có thể chơi cờ được cùng với nhau. Tôi còn thấy có lớp dạy đánh cờ cho các em nhỏ ở trên tầng, và tôi còn bị thua bởi một cao thủ cờ của CLB này. Nói chung là mọi thứ rất tuyệt!” – Một khách du lịch nước ngoài cho biết.

Cuộc sống hiện đại với nhiều thú vui và các hoạt động xã hội lôi cuốn, nhưng CLB Cờ Hồ Gươm là một thú chơi vẫn tồn tại như một khoảng lặng giữa lòng đô thị. Đó cũng là địa chỉ giúp các thành viên CLB sống chậm lại, học hỏi bạn cờ, thu nạp kinh nghiệm, nâng cao kỹ nghệ và hơn hết là được thỏa niềm đam mê cờ tướng.

Lâm Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *