Văn hóa cơ sở

Công tác gia đình ở huyện Ứng Hòa

Các hoạt động tuyên truyền được quan tâm với hình thức phong phú như tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, băng zôn khẩu hiệu, pa nô, áp phích về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực gia đình…

Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình huyện Ứng Hòa trong thời gian qua nhận được sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, cũng như sự hưởng ứng tích cực của đông đảo quần chúng nhân dân.


Tư vấn về phòng chống BLGĐ và xây dựng gia đình văn minh, tiến bộ, hạnh phúc.

Các hoạt động tuyên truyền được quan tâm với hình thức phong phú như tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, băng zôn khẩu hiệu, pa nô, áp phích về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnhvực gia đình như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Hôn nhân gia đình, Luật bình đẳng giới. Hàng năm huyện triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam, tổ chức các buổi sinh hoạt, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt gắn với việc bình xét, lựa chọn gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc; thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. MTTQ huyện cùng các tổ chức đoàn thể đã triển khai nhiều phong trào hữu ích như: Phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực con trung hiếu, cháu thảo hiền”, “Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở thôn, khu dân cư” của MTTQ. Hội nông dân phát động phong trào “Sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau xóa đói giảm nghèo “. Hội phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đoàn thanh niên với phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục được phát huy. Năm 2017 toàn huyện có 48.825/53.832 hộ đạt Gia đình Văn hóa tương đương 90,7%; Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ban chỉ đạo huyện đã tham mưu với UBND huyện tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng 56 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn huyện; lựa chọn 03 gia đình văn hóa tiêu biểu của huyện đề nghị Thành phố biểu dương khen thưởng tại Hội nghị Liên hoan, gặp gỡ các gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố Hà Nội. Hệ thống CLB gia đình văn hóa, CLB phòng chống bạo lực gia đình ở các xã, thị trấn đã được duy trì hoạt động và phát triển nhân rộng. Thông qua đó giáo dục các thành viên tiếp thu giá trị chân, thiện, mỹ; ngăn ngừa những tác động tiêu cực đến tính bền vững của gia đình trong cơ chế thị trường, hướng tới xây dựng Người Ứng Hòa – Hà Nội thanh lịch, văn. Công tác PCBLGĐ bước đầu đã phát huy tác dụng tích cực. CLB PCBLGĐ tại thôn Thanh Hội – xã Trung Tú duy trì hoạt động thường xuyên. Huyện đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác gia đình, PCBLGĐ cho cán bộ văn hoá – xã hội, cán bộ gia đình, cán bộ phụ nữ xã, thị trấn.

Để tiếp tục giải quyết những khó khăn còn tồn tại trong công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) trên địa bàn, vừa qua, Ban Chỉ đạo DS-KHHGĐ huyện cùng với Trung tâm DS-KHHGĐ huyện đã lựa chọn 6 xã có các chỉ tiêu về tăng sinh, sinh con thứ 3 và mất cân bằng giới tính cao trên địa bàn huyện bao gồm các xã: Đồng Tiến, Hoa Sơn, Viên Nội, Trường Thịnh, Hòa Nam, Hòa Phú, để tổ chức tọa đàm, trao đổi tìm nguyên nhân và giúp các địa phương giải quyết khó khăn, vướng mắc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu DS – KHHGĐ năm 2018.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác gia đình ở Ứng Hòa vẫn còn những hạn chế cần khắc phục: Đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình tại cơ sở đa số là kiêm nhiệm và luân chuyển công tác thường xuyên nên chưa phát huy được năng lực; Nội dung sinh hoạt CLB và nhóm chất lượng còn chưa cao; Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành thiếu chặt chẽ đồng bộ; Hoạt động tuyên tuyền còn hạn chế về hình thức và nội dung; Việc xử lý các hành vi vi phạm bạo lực gia đình chưa kịp thời; Công tác tư vấn, giải quyết mâu thuẫn trong gia đình theo pháp luật con yếu; Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác gia đình còn ở mức thấp, thậm chí ở nhiều xã chưa được bố trí kinh phí.

Thời gian tới, Phòng VHTT tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực gia đình, các kiến thức cơ bản về gia đình; Hướng dẫn cơ sở đưa việc thực hiện Luật PCBLGĐ vào nội dung quy ước xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; Duy trì hoạt động và mở rộng mô hình Câu lạc bộ PCBLGĐ trên địa bàn huyện.

Quốc Hải

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *