Thể thao quần chúng

Đại hội bất thường Liên đoàn Vovinam – Việt võ đạo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2023

Sáng 25/4, tại Thanh Oai (Hà Nội), Đại hội bất thường Liên đoàn Vovinam – Việt võ đạo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2023 đã được tổ chức, nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Liên đoàn sau khi Chủ tịch và Tổng thư ký đương nhiệm đề nghị thôi đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt do bận công tác.

Theo nguyên Tổng thư ký Liên đoàn Viovinam Hà Nội – ông Lê Hải Bình, Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương, trong nhiều năm qua dưới sự dẫn dắt của nguyên Chủ tịch Liên đoàn, võ sư Phạm Quang Long, Liên đoàn Vovinam Hà Nội đã đạt được một số thành tích, nhất là trong việc phát triển phong trào Vovinam của Hà Nội và tại một số tỉnh, thành lân cận.

Tân Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Hà Nội Bạch Ngọc Chiến.

Nhưng vì lý do công việc, thời gian qua được sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước nguyên Tổng thư ký Lê Hải Bình vừa được giao nhiệm vụ mới. Hiện ông Bình là Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế – Ban Tuyên giáo Trung ương nên ông Bình và Chủ tịch Phạm Quang Long đều từ nhiệm.
“Với nhiệm vụ mới, kéo theo thời gian và tâm sức không thể toàn tâm toàn sức cho vị trí TTK của Liên đoàn, đặc biệt trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đạt được một số thành tựu cũng như còn hạn chế. Hà Nội đưa ra nghị quyết phát triển thủ đô trong đó thể thao có ý thức phát triển thủ đô văn hoá văn minh, với những nhận thức như vậy về yêu cầu tình hình trong thời gian tới, xin phép từ nhiệm vị trí TTK. Dù cho ở vị trí nào tôi cũng như võ sư Phạm Quang Long vẫn luôn dốc lòng dốc sức cho sự phát triển của Vovinam Việt Nam nói chung cũng như Vovinam Hà Nội nói riêng, chỉ do thời gian vật chất không đáp ứng được”, ông Bình chia sẻ.

Đại hội Liên đoàn Vovinam Hà Nội nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo.

Sau khi ông Phạm Quang Long và ông Lê Hải Bình xin miễn nhiệm, Hội nghị BCH Liên đoàn đã bàn bạc và quyết định giải pháp tổ chức Đại hội bất thường. Các uỷ viên BCH đã nhất trí 100% đồng ý tổ chức Đại hội bất thường giới thiệu ông Bạch Ngọc Chiến – Phó Chủ tịch Tập đoàn EQuest ứng cử chức vụ Chủ tịch Liên đoàn và ông Chu Tuấn Việt – Trưởng phòng, Bộ Ngoại giao, ứng cử chức vụ Tổng thư ký.
Tại Đại hội bất thường vào sáng 25/4, Đại hội đã nhất trí 100% về lý do từ nhiệm của nguyên Chủ tịch và nguyên Tổng thư ký. Đồng thời tín nhiệm 100% bầu ông Bạch Ngọc Chiến và ông Chu Tuấn Việt vào hai chức danh chủ chốt nêu trên, và bẩu bổ sung một số Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn.
Sau khi nhậm chức, tân Chủ tịch Liên đoàn Bạch Ngọc Chiến cảm ơn Võ sư Phạm Quang Long và Võ sư Lê Hải Bình vì những đóng góp to lớn cho sự phát triển của Liên đoàn và khẳng định sẽ phát huy truyền thống và thành tích của Liên đoàn để tiếp tục phát triển phong trào Vovinam sâu rộng tại Hà Nội và các tỉnh thành, góp phần vào sự phát triển chung Vovinam cả nước.
Theo báo cáo của Liên đoàn Viovinam Hà Nội, trong 3 năm đầu của nhiệm kỳ 3, Liên đoàn đã đạt được nhiều thành quả trong quá trình hoạt động. Trong đó, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức đều đặn các giải thành phố, giải đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT thành phố, phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức các giải học sinh phổ thông. Kết quả của các giải đã thể hiện sự lớn mạnh của phong trào tại Thủ đô, là cơ sở để Liên đoàn tuyển chọn các VĐV đội tuyển cấp thành phố dự các giải VĐQG.
Phong trào tập luyện Vovinam tại các quận huyện trên địa bàn Thủ đô đã được phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt trong hệ thống các trường học. Tới nay, đã có hơn 50 CLB Vovinam hoạt động một cách quy củ trên địa bàn thành phố với hơn 2.000 môn sinh. Ngoài việc tham gia phát triển rộng rãi hệ thống CLB, các hội viên còn mở rộng trong các trường phổ thông và đại học, thậm chí đưa cả vào chương trình giáo dục Mầm non. Đặc biệt, riêng hệ thống các trường của FPT đã đưa vào chính khóa vô cùng mạnh mẽ, với số lượng lên tới 8.000 môn sinh.
Ngoài việc tích cực nâng cao trình độ, chất lượng cho đội ngũ làm công tác chuyên môn, Liên đoàn cũng tổ chức định kỳ các đợt thi thăng đai trên cơ sở đảm bảo chất lượng võ sinh, qua đó tạo nguồn bổ sung cho lực lượng VĐV, HLV và tổ chức các kỳ thi thăng đai cấp trung đẳng cho các HLV tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đều đặn hàng năm.
Không những chỉ chú trọng phát triển phong trào trên địa bàn Thủ đô, Liên đoàn Vovinam Hà Nội còn thường xuyên hỗ trợ phát triển phong trào tại các tỉnh phía Bắc, cử HLV đi tập huấn, hỗ trợ trang thiết bị tập luyện cho các tỉnh như Hà Giang, Hải Dương, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình…
Về các hoạt động xã hội, Liên đoàn Vovinam Hà Nội cũng chú trọng việc quảng bá, nâng cao hình ảnh của môn phái. Một số hoạt động tiêu biểu như tổ chức Lễ giỗ tổ Sáng tổ Nguyễn Lộc hàng năm với quy mô lớn nhằm giáo dục tinh thần võ đạo, uống nước nhớ nguồn, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các CLB trên địa bàn Thủ đô và các tỉnh lân cận; Chỉ đạo các CLB chủ động tham gia các hoạt động xã hội mang tính chất nhân đạo, từ thiện như hiến máu nhân đạo, chạy “vì trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo” do Đại sứ quán Canada tổ chức hàng năm, thanh niên tình nguyện, hay các chương trình văn hóa, thể thao của Thủ đô… Nhằm tăng cường giáo dục lòng yêu nước và tinh thần cách mạng, LĐ còn tổ chức các chuyến tham quan một số địa danh lịch sử ở các tỉnh, kết hợp với các lớp tập huấn cho các HLV, VĐV xuất sắc hàng năm…

Anh Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *