Hà Nội đẹp

Dấu ấn đẹp hơn 30 năm thực hiện phong trào “Người tốt việc tốt”

Trải qua hơn 30 năm, kể từ khi thành phố Hà Nội phát động triển khai phong trào “Người tốt việc tốt”, đã có gần 30.000 gương “Người tốt, việc tốt” được thành phố biểu dương, khen thưởng; trên 360.000 gương được các ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc thành phố khen thưởng. Đặc biệt, phong trào này ngày càng được triển khai rộng rãi ở tất cả các mặt của đời sống xã hội, trở thành dấu ấn đẹp trong phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; thực hiện lời chỉ đạo, gợi ý của Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng về việc phát động, triển khai phong trào “Người tốt, việc tốt” ở Thủ đô, từ năm 1992, thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị phát động và triển khai thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn Thành phố.

Từ phong trào do thành phố phát động, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tích cực hưởng ứng, tổ chức thực hiện. Nhiều nơi đã xây dựng được mục tiêu, nội dung tiêu chuẩn cụ thể trong việc xây dựng “Tập thể tốt”, “Gia đình tốt”, “Người tốt, việc tốt”. Việc triển khai phong trào đã dần dần ngày càng thêm nhiều các hình thức phong phú, gần gũi với các phong trào cách mạng của Thủ đô. Nhiều mô hình mới, các làm sáng tạo của các địa phương, đơn vị như ngành giao thông vận tải đã may quần áo tặng các gương người tốt của ngành nhân dịp ngày Giải phóng Thủ đô. UBND huyện Gia Lâm tổ chức quay phim tại chỗ đối với những người được khen thưởng, từ đó có tác dụng động viên lớn và cổ vũ mọi người học tập làm theo.

Công tác chỉ đạo tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh gương “Người tốt việc tốt” được Thành phố và các địa phương, đơn vị quan tâm làm tốt. Các báo của Trung ương và Hà Nội đều mở chuyên mục đưa tin “Người tốt, việc tốt”. Hằng năm, Thành phố tổ chức lễ kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10, đồng thời cũng là ngày biểu dương, tôn vinh các gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu, được lựa chọn từ hàng vạn “Người tốt, việc tốt” cấp ban ngành, quận, huyện các cơ quan Trung ương trên địa bàn.

Từ sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong Thành phố tiếp tục dẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó có phong trào “Người tốt việc tốt”. Đến nay, 100% các địa phương, đơn vị thuộc thành phố và đông đảo nhân dân Thủ đô đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”. Từ đó đã sáng tạo, cụ thể hóa, gắn phong trào “Người tốt, việc tốt” với các phong trào thi đua trọng tâm, như: Hội Cựu chiến binh thành phố gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; Hội Nông dân gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; Hội Liên hiệp phụ nữ gắn với phong trào xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu – sáng tạo – đảm đang – thanh lịch”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, Liên đoàn Lao động gắn với phong trào “Sáng kiến – Sáng tạo”; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố phát động phong trào “Người tốt, việc tốt gắn với các phong trào “Thanh niên tình nguyện, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và phong trào “Tôi yêu Hà Nội”. Phong trào “Người tố, tviệc tốt” trong lực lượng vũ trang được phát động gắn với chủ đề “Cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân Thủ đô: Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và “Mỗi ngày, mỗi CBCS Thủ đô làm ít nhất một việc tốt vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân”; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được Thành phố tiếp tục triển khai gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính và phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” nhằm thực hiện hiệu quả 02 quy tắc ứng xử của Thành phố…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vinh danh các “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023

 Trải qua hơn 30 năm, phong trào “Người tốt, việc tốt” thành phố Hà Nội ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, đi sâu vào tất cả các mặt của đời sống xã hội, gắn liền với các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác để trở thành một “nét riêng” không thể thiếu trong phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô, trở thành “nếp văn hóa” hằng ngày của người dân Thủ đô, góp phần xây dựng, phát huy văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Công tác phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến được thực hiện ngay từ cơ sở và đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều địa phương, đơn vị. Những năm gần đây, các gương điển hình tiên tiến được các cấp phát hiện ngày càng tăng về số lượng và phong phú về thành phần, đối tượng; bên cạnh những tấm gương là các nhà khoa học, nhà giáo, kỹ sư, công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, văn nghệ sĩ, doanh nhân còn có cả giáo dân, tăng ni phật tử, người khuyết tật, người lao động tự do và cả những người nước ngoài,… đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của cộng đồng đối với những hành động đẹp, việc làm tốt, ứng xử nhân văn trong đời sống xã hội, có tác dụng định hướng dư luận và là yếu tố quan trọng đẩy lùi cái xấu, tiêu cực, nhân lên những việc làm tốt, hành động đẹp trong cộng đồng. Tất cả đều tận tâm, tận lực đóng góp công sức cho vườn hoa việc tốt Thủ đô thêm đậm sắc, ngát hương.

Các đại biểu người tốt, việc tốt giao lưu tại hội nghị Tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2022 và giai đoạn 2004-2022 của quận Hoàng Mai. Ảnh: Hiền Chi

Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được triển khai từ năm 2015 với sự tham gia tích cực của các cán bộ, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương, Thành phố, cùng với số lượng đông đảo đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên thuộc các trường trên địa bàn; đặc biệt là xuất hiện ngày càng nhiều hơn các tác giả là cán bộ cơ sở, người dân ở tổ dân phố, khu dân cư; nhiều cá nhân tác giả biết đến cuộc thi qua công tác phát hiện, tuyên truyền nêu gương những việc làm tốt, những tấm gương tiêu biểu ở địa bàn khu dân cư, điều đó cho thấy Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt ngày càng lan tỏa, thu hút lôi cuốn mọi người hưởng ứng, tham gia. Công tác biên tập, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” ngày càng hiệu quả, chất lượng. Các gương điển hình là những người thật, việc thật, thực sự tiêu biểu trong các lĩnh vực, các phong trào thi đua trên địa bàn Thành phố.

Hiệu quả thiết thực của phong trào “Người tốt, việc tốt”, với ý nghĩa là phong trào thi đua trọng tâm, xuyên suốt trong thời kỳ đổi mới gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Trung ương và Thành phố đã ra tạo động lực to lớn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Thủ đô trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Đặc biệt, Thành phố sau hợp nhất, điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính, với tầm vóc, thế và lực mới, cùng sự hội tụ, giao thoa của các nền văn hóa có bề dày truyền thống đã mang lại động lực và sắc thái mới cho các phong trào thi đua và phong trào “Người tốt, việc tốt”, góp phần tạo nên những bước đột phá trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.

Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *