Văn hóa cơ sở

Đoàn Thanh niên quận Hà Đông được tặng Bằng khen trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng (khóa X)

Thành đoàn Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; sơ kết 2 năm […]

Thành đoàn Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018.
Trong 10 năm qua, với những nỗ lực của hệ thống tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW đã tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, trong đó có nhiều bước, nhiều khâu đột phá, mang lại những bước tiến mới về lý luận và thực tiễn, tạo nên động lực thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi phát triển mạnh mẽ. Trong đó, Đoàn thanh niên quận Hà Đông với sự nỗ lực không ngừng trong công tác tham mưu với cấp ủy các cấp, lãnh đạo chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi liên tục đổi mới hình thức tổ chức, đa dạng về nội dung hoạt động nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Tại hội nghị, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận đã vinh dự được Thành đoàn Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm tham mưu thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa X).

Quận đoàn Hà Đông được Thành đoàn tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc
trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 của BCH TW Đảng (khóa X).

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi sâu vào đời sống thanh niên, có sức lan toả, góp phần làm chuyển biến tích cực trong nhận thức, thái độ và hành động của đoàn viên và thanh thiếu nhi Thủ đô; tác phong, lề lối, tinh thần trách nhiệm, ứng xử, văn hóa của bộ phận lớn thanh thiếu nhi có chuyển biến tích cực… Từ việc học tập và làm theo lời Bác đã xuất hiện nhiều tập thể xuất sắc, các công trình phần việc thanh niên điển hình, nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu, là những hạt nhân lan tỏa, nhân rộng trong đoàn viên thanh niên và nhân dân Thủ đô.
Trong số 60 đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được Thành đoàn tuyên dương, báo công tại Nhà H67 – Khu di tích Phủ Chủ tịch, có 02 đồng chí cán bộ Đoàn quận Hà Đông. Đó là đồng chí Nguyễn Thị Yến – Bí thư Đoàn phường Hà Cầu và đồng chí Nguyễn Tiến Hiệp – Bí thư Đoàn phường Phú La. Trong 02 năm qua, sau khi được cấp ủy, đoàn viên tin tưởng bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn phường, cả 2 đồng chí đều nỗ lực không ngừng trong rà soát, gây dựng phong trào, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tại địa phương. Tiêu biểu là việc vận động, quyên góp xây dựng sân chơi thiếu nhi tại tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà Cầu của đồng chí Nguyễn Thị Yến. Công trình được cải tạo trên nền sân bê tông với tổng diện tích hơn 200m2, tổng giá trị đầu tư là 60 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệp – Bí thư Đoàn phường Phú La duy trì Đội hình Giao thông xanh tại ngã tư Lê Trọng Tấn và thực hiện công trình tranh tường tại trường Mầm non Phú La nhằm tạo cảnh quan đô thị và môi trường học tập cho trẻ em. Ngoài ra, đồng chí cùng đoàn viên thanh niên đang nỗ lực hoàn thành công trình sân chơi thiếu nhi tại tổ dân phố 6, phường Phú La với tổng diện tích 241m2 có giá trị đầu tư 250 triệu đồng.

Thu Trang

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *