Tin ngành

Đoàn viên thanh niên Sở VHTT tiếp tục phát huy sức trẻ, trí tuệ và lợi thế của ngành

Sáng 15/3, tại trụ sở Sở Văn hoá và Thể thao (VHTT) Hà Nội, Đoàn Thanh niên Sở đã tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời có buổi làm việc và nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở VHTT Tô Văn Động.

Bí thư Đảng ủy, GĐ Sở VHTT Hà Nội Tô Văn Động tặng hoa, chúc mừng các đoàn viên thanh niên nhân ngày thành lập Đoàn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo về các hoạt động của Đoàn Thanh niên Sở trong quý I năm 2019. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và sự hướng dẫn, chỉ đạo của Đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Đoàn thanh niên Sở đã đạt được nhiều thành tích, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và có nhiều sáng kiến trong công tác đoàn cũng như tổ chức và tham gia vào các chương trình, sự kiện quan trọng tạo cơ hội cho thanh niên được tham gia rèn luyện và trưởng thành như: Tham gia phục vụ các chương trình văn hóa – thể thao của Sở; Tham gia chương trình tình nguyện vì cộng đồng, giúp đỡ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Đoàn Sở xác định hoạt động phong trào luôn phải gắn với công việc chuyên môn và trong thực tế, Ban Thường vụ Đoàn Sở cũng luôn cố gắng bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy để tham mưu, thực hiện các chương trình thiết thực và thu hút đoàn viên tham gia.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các đoàn viên thanh niên thuộc các chi đoàn cơ sở, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTT Tô Văn Động đã chúc mừng các đoàn viên nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, đồng thời có ý kiến chỉ đạo sát sao đối với các hoạt động Đoàn, công tác phát triển Đảng viên cũng như công tác quy hoạch cán bộ trẻ, có năng lực, phẩm chất… Đồng chí nêu rõ, về cơ bản, Đoàn Thanh niên của Sở VHTT là một trong những đơn vị có lợi thế trong các hoạt động phong trào, do đó, đề nghị các đoàn viên thanh niên phát huy tốt vai trò của mình trong các hoạt động. Thứ hai, Sở đang tập trung vào nội dung xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đoàn viên thanh niên Sở cần chú ý tham gia một cách tích cực. Đồng chí Tô Văn Động nhấn mạnh, nếu lực lượng thanh niên không trở thành lực lượng xung kích trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh thì các thế hệ tiếp sau sẽ không có gì. Bởi để tạo được một nếp sống văn hóa cần rất nhiều thời gian, có khi là hơn cả một thế hệ, cho nên thế hệ trẻ cần phải rất chú ý trong việc xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch của người Hà Nội… Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở cũng mong muốn các đoàn viên thanh niên sẽ mạnh dạn hơn, có chính kiến, phát huy sức trẻ, trí tuệ của tuổi trẻ.

Đồng chí Tô Văn Động phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, Đoàn Thanh niên Sở VHTT đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong quý II như: Tổ chức lớp tập huấn cho đoàn viên thanh niên Sở tham gia đi đầu trong việc thực hiện 02 Bộ quy tắc ứng xử; Tích cực tham gia phục vụ các chương trình, sự kiện chính trị – văn hóa của Sở, Đoàn khối; Phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức giải hữu nghị Thể thao đối ngoại 2019; Dự kiến tổ chức chương trình về nguồn tại nghĩa trang liệt sỹ Truông Bồn, ngã ba Đồng Lộc và khu lưu niệm anh hùng Lý Tự Trọng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống của Thanh niên Việt Nam cho các đoàn viên thanh niên trong Sở.

Thúy Nga

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *