Thể Thao

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 diễn ra tại Hà Nội trong tháng 11

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 với sự tham gia của 5 đội sẽ diễn ra tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam ở Mỹ Đình, Hà Nội từ ngày 13 đến 25/11/ 2021.

Ảnh minh hoạ – Nguồn: Internet

5 đội tham dự giải gồm: Phong Phú Hà Nam, Hà Nội, TP.HCM, Than Khoáng sản Việt Nam và Thái Nguyên. 4 đội không dự giải là Hà Nội II, TP.HCM II, Phong Phú Hà Nam II và Sơn La.

Giải đấu sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Đội đứng đầu sẽ giành ngôi vô địch. Các trận đấu của giải nữ quốc gia sẽ không đón khán giả vào sân.

Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho giải được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức sáng 2/11/2021. Mở màn giải sẽ trận đấu giữa đội Bóng đá nữ Hà Nội và đội Bóng đá nữ Than Khoáng sản Việt Nam.

Theo kế hoạch, giải bóng đá nữ quốc gia 2021 dự kiến được tổ chức vào tháng 5/2021 với 9 đội tham dự nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giải phải hoãn lại. Và tháng 11 này, giải đấu được tổ chức nhưng do điều kiện số đội tham gia rút xuống còn 5 đội.

Cùng với đó, tiền thưởng dành cho giải đấu cũng giảm đi. Ban đầu, Ban tổ chức dự kiến các đội vô địch, hạng nhì và hạng ba lần lượt nhận số tiền thưởng tương đương là: 300 triệu, 200 triệu và 100 triệu đồng. Nhưng hiện tại số tiền thưởng dành cho các đội vô địch, nhì, ba rút xuống còn: 200 triệu, 100 triệu và 70 triệu đồng.

Việt Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *