Di sản

Hà Nội giới thiệu những sản vật nổi tiếng tại Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và Sản phẩm thủ công truyền thống”

Gốm Bát Tràng, gỗ mỹ nghệ Sơn Đồng, mỹ nghệ sừng Thụy Ứng, mây tre đan Phú Vinh, nón lá làng Chuông, sơn mài Hạ Thái, dệt lụa Vạn Phúc – những sản vật nổi tiếng của Hà Nội sẽ được giới thiệu tại Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và Sản phẩm thủ công truyền thống” diễn ra tại Ninh Bình vào tháng 12 tới.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và Sản phẩm thủ công truyền thống” tại Ninh Bình từ ngày 17-24/12//2021.

Triển lãm nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa, các di tích, danh lam thắng cảnh của Việt Nam.

Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và Sản phẩm thủ công truyền thống” là hoạt động văn hóa, du lịch trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2021 – Hoa Lư, Ninh Bình nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa, các di tích, danh lam thắng cảnh của Việt Nam với nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế; khẳng định tiềm năng phát triển văn hóa, du lịch giữa các địa phương trong cả nước, tạo động lực thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phát triển du lịch, nâng cao vị thế hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Thông qua triển lãm, giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước các sản phẩm thủ công truyền thống, động viên, khích lệ tinh thần lao động sáng tạo của các nghệ nhân, là dịp để các nghệ nhân giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, quảng bá về tiềm năng du lịch làng nghề, mở rộng mối quan hệ giữa các làng nghề, giữa người sản xuất với du khách.

Các hoạt động triển lãm, giao lưu văn hóa nghệ thuật trong khuôn khổ chương trình hứa hẹn mang lại những trải nghiệm giàu cảm xúc cho khán giả; khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc về nền văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc được kết tinh và tiếp nối qua nhiều thế hệ, từ đó góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Theo kế hoạch, Triển lãm được diễn ra dưới hai hình thức: Trưng bày trực quan tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình; Triển lãm không gian thực tế ảo VR 360o, trưng bày online tại Website: Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể  thao Ninh Bình và các đơn vị tham gia.

Sản phẩm sơn mài Hạ Thái là một trong những sản phẩm thủ công truyền thống nổi tiếng của Hà Nội sẽ được giới thiệu, quảng bá tại Triển lãm. Ảnh: ND

Triển lãm được chia thành nhiều khu trưng bày. Cụ thể, Triển lãm chung chủ đề “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và Sản phẩm thủ công truyền thống” với hai khu trưng bày: Khu trưng bày các di sản được UNESCO vinh danh, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam; Khu trưng bày tôn vinh sản phẩm tiêu biểu của các nghệ nhân, thợ giỏi từ các làng nghề: Gốm Phù Điêu (Hải Phòng), chạm bạc Định Công, đúc đồng Ngũ Xã, lụa Vạn Phúc (Hà Nội), hoa giấy Thanh Tiên (Thừa Thiên – Huế)…; Kể chuyện bằng nghệ thuật điêu khắc ánh sáng, chủ đề “Hoa Lư – nét cổ kính còn mãi với thời gian”.

Với hơn 80 hình ảnh chọn lọc được trưng bày, Triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Du lịch qua các lễ hội truyền thống Việt Nam” là một tour du lịch  qua những lễ hội đặc sắc ở Việt Nam mà các nhiếp ảnh gia yêu di sản đã ghi lại, để nhân dân nhớ về cội nguồn, nguyện cầu bình an và thể hiện khát vọng giữ gìn những nét đẹp văn hóa đặc sắc nhất của các vùng miền trên cả nước.

Khu vực trưng bày “Sắc màu Di sản văn hóa, danh thắng và sản phẩm thủ công truyền thống” của các tỉnh/thành phố sẽ tập trung giới thiệu các di sản văn hóa, thiên nhiên, các danh thắng tiêu biểu của địa phương, những điểm đến được du khách yêu thích; đồng thời giới thiệu những nét đặc sắc về sinh hoạt cộng đồng; quảng bá tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch bền vững tại địa phương; các sản phẩm thủ công truyền thống tiêu biểu; nghệ thuật ẩm thực, sản vật của địa phương…

Khu trưng bày Triển lãm và bán “Sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam” trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm thủ công truyền thống của các nghệ nhân, làng nghề truyền thống tiêu biểu từ các địa phương: Gốm Bát Tràng, gỗ mỹ nghệ Sơn Đồng, mỹ nghệ sừng Thụy Ứng, mây tre đan Phú Vinh, nón lá làng Chuông, sơn mài Hạ Thái, dệt lụa Vạn Phúc (Hà Nội); Nghệ thuật gốm Phù điêu (Hải Phòng); Chạm bạc Đồng Xâm (Thái Bình); Đá mỹ nghệ Ninh Vân, cói Kim Sơn, thêu ren Văn Lâm, gốm Gia Thủy (Ninh Bình); Hoa giấy Thanh Tiên (Thừa Thiên – Huế); Trình diễn kỹ thuật đan tre (NNNDNguyễn Văn Tĩnh, làng nghề Phú Vinh), chằm nón (nghệ nhân Tạ Thu Hương, làng nón Chuông)…

Chương trình giao lưu nghệ thuật dân gian truyền thống “Sắc màu di sản” với nhiều hoạt động phong phú:  trình diễn nghệ thuật dân gian truyền thống như xẩm, ca trù, hát chầu văn, quan họ, hát xoan, bài chòi, đờn ca tài tử, dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc….; Giao lưu các Câu lạc bộ Khiêu vũ chào mừng “Năm du lịch Quốc gia 2021 Hoa Lư – Ninh Bình”; Trình diễn lễ hội, trò chơi dân gian và các hoạt động giao lưu văn hóa cộng đồng của các địa phương.

Lễ khai mạc Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và Sản phẩm thủ công truyền thống” dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17/12/2021 tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình (Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đông Hoàng, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

V.A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *