Tin tức - Sự kiện

Hà Nội tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên giáo của Hà Nội trong 3 tháng cuối năm 2020.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận Hội nghị – Ảnh: CGTĐTTP

Sáng 25/9/ 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng trình bày báo cáo về việc thực hiện hai Chỉ thị của Ban Bí thư khóa X và khóa XI. Về thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” của thành phố Hà Nội, báo cáo cho thấy: Hà Nội đã nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Thành phố đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng; xây dựng, giáo dục lối sống, nếp sống văn hóa, gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh… Đặc biệt, Thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, gắn với thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại. Trong 10 năm qua, Thành phố đã tiến hành thanh, kiểm tra gần 4.000 trường hợp trong lĩnh vực văn hóa, xử phạt vi phạm hành chính 1.600 trường hợp với số tiền trên 14 tỷ đồng.

Về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”, với đặc thù là địa phương có số lễ hội lớn nhất cả nước, các lễ hội trên địa bàn Thành phố nhìn chung được tổ chức đảm bảo thuần phong mỹ tục, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn; việc chấp hành các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội được thực hiện nghiêm túc; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, gắn với phát triển du lịch đạt kết quả tích cực…

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo quý III, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết: Trong quý III/ 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã xây dựng, ban hành 331 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đồng bộ trên các lĩnh vực, tập trung vào việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội XIII của Đảng; 90 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng; 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu với Thường trực Thành ủy và trực tiếp tổ chức thành công 6 hội nghị lấy ý kiến nguyên lãnh đạo Thành phố, các bộ, ngành Trung ương, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội… vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Đồng thời, tổng hợp ý kiến đóng góp của các sở, ngành Thành phố, 50 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy và ý kiến Nhân dân trên báo chí.
Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền trên báo chí Thành phố tiếp tục được triển khai hiệu quả. Đến nay, 100% các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử Thành phố đã đăng tải dự thảo báo cáo chính trị và mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về đại hội đảng các cấp. Cũng trong quý III, Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan thường trực, tham mưu và hoàn thành tổ chức chấm điểm các tác phẩm tham dự 2 giải báo chí Thành phố về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng triển khai 3 văn bản chỉ đạo của Trung ương trong lĩnh vực tuyên giáo, gồm: Thông báo 173-TB/TW, ngày 6/4/2020 thông báo Kết luận của Ban Bí thư “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”; Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 8/4/2020, của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị 44-CT/TW, ngày 16/4/2020, của Ban Bí thư “về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể, cá nhân- Ảnh: CGTĐTTP

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá, trong thời gian qua, công tác tuyên giáo của Thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: “Có thể nói, Đại hội cấp trên cơ sở thành công trên tất cả các lĩnh vực, trong kết quả chung đó, công tác tuyên giáo thành phố đã được Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao. Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc trách nhiệm, tích cực, hiệu quả cao của cả hệ thống tuyên giáo Thành phố”.

Đặc biệt, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng, hệ thống tuyên giáo Thành phố cũng vào cuộc rất trách nhiệm và quyết liệt, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế – xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả của Thành phố.

Những tháng cuối năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị hệ thống tuyên giáo Thủ đô tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm được đề ra. Trong đó, cần chú trọng tổ chức tốt Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, đồng thời, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến công tác phát triển – xã hội của Thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cán bộ làm công tác tuyên giáo tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nhắc nhở công tác phòng, chống dịch với tinh thần không được lơ là, đồng thời, tham gia tích cực cùng cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Cũng tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và UBND Thành phố Hà Nội cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW và Chỉ thị số 41-CT/TW. Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng tổ chức tặng quà tri ân các cán bộ làm công tác tuyên giáo không tái cử nhiệm kỳ mới và chuyển công tác khác.

PV

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *