Tin ngành

Hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ thuộc Trung tâm Văn hóa Thành phố

Với thuận lợi về vị trí, cơ sở vật chất, đồng thời thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung tâm Văn hóa Thành phố (VHTP), hoạt động Câu lạc bộ (CLB) thuộc Trung tâm không ngừng được củng cố và nâng cao chất lượng, thu hút nhiều hội viên tham gia, đóng góp tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

CLB Nhiếp ảnh Thăng Long khai mạc Triển lãm ảnh “Hương sắc trăm miền”.

      Trung tâm Văn hóa Thành phố hiện có 14 CLB với 1.039 hội viên. Năm 2019, các CLB tổ chức được 538 buổi sinh hoạt, luyện tập, sáng tác, giao lưu, biểu diễn…Nhóm CLB Ca múa nhạc gồm CLB Tiếng hát Thương binh Thủ đô, CLB Đơn ca, CLB Ca múa nhạc dân tộc Hồng Hà, CLB Dân ca & nhạc cổ truyền, CLB Sáng tác ca khúc và CLB Kèn Saxophone Thăng Long đã dàn dựng, tập luyện nhiều chương trình Ca – múa – nhạc để tham gia giao lưu, biểu diễn tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như phục vụ nhân dân trong các dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Các CLB đã chủ động liên hệ những điểm diễn mới, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật góp phần làm phong phú và phát triển phong trào văn hóa ở cơ sở. Trong số các CLB, năm 2019, CLB Sáng tác ca khúc còn tham gia Trại sáng tác ca khúc – Hà Nội 2019 với chủ đề “Những ngôi sao Thế kỷ” nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhiều Ca khúc đã đạt giải và được chọn in trong Tuyển tập Ca khúc “Những ngôi sao Thế kỷ” do Trung tâm Văn hóa Thành phố phát hành.

CLB Tiếng hát Thương binh Thủ đô biểu diễn nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ.

Nhóm CLB Văn học gồm các CLB Văn học Tháp Bút, Thơ Tràng An, Sáng tác Văn học Hồ Gươm, Thơ Đường, Lục Bát, Văn hóa Huế. Các CLB đã duy trì tốt các buổi sinh hoạt thường kỳ tại Trung tâm VHTP. Nhân dịp kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám dịp Tết Nguyên tiêu, nhóm CLB Văn học đã tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của Ngày thơ. CLB Văn học Tháp Bút giành giải Xuất sắc, CLB thơ Tràng An và CLB Thơ Đường Hà Nội được tặng Giấy khen. Một số CLB ra mắt được các tập san: CLB Văn hóa Huế với “Huế trong tôi”; CLB Văn học Tháp Bút  với “Tháp Bút” số 28; CLB Thơ Tràng An ra mắt “Thơ Tràng An – 25 năm”, CLB Thơ Đường với “Thơ Đường Hà Nội”… Bên cạnh đó, nhiều hội viên CLB trong nhóm Văn học cũng có ấn phẩm riêng.

Nhóm Câu lạc bộ Văn hóa – Nghề nghiệp đã duy trì các buổi sinh hoạt và triển khai nội dung hoạt động theo kế hoạch. CLB Nhiếp ảnh Thăng Long tiếp tục tổ chức các chuyến đi tác nghiệp lấy cảm hứng sáng tác mới; tổ chức bình chọn các tác phẩm ảnh tiêu biểu của hội viên; tổ chức Triển lãm ảnh “Hương sắc trăm miền” – 2019. CLB Tem Thủ đô đã giới thiệu các bộ sưu tập Tem “Đại Lễ Phật Đản Liên hợp quốc VESAK 2019 và Phật giáo ở các nước Đông Nam Á”, “Thắng cảnh Thủ đô Hà Nội trên vật phẩm bưu chính”; tham dự triển lãm Tem quốc tế…

Có được những kết quả đó, năm 2019, với vai trò quản lý hoạt động nghiệp vụ các CLB, Phòng Nghiệp vụ Văn hóa Điện ảnh (VHĐA) đã phối hợp với các phòng, ban chức năng mở lớp Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động CLB cho hội viên các CLB. Với mong muốn nâng cao chất lượng sáng tác cho hội viên các CLB Văn thơ trực thuộc Trung tâm VHTP, Phòng Nghiệp vụ VHĐA đã phối hợp với các phòng chức năng tổ chức Chương trình giao lưu, trình diễn thơ “Thu Hà Nội”. Đây là dịp để hội viên các CLB gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp thêm nguồn cảm hứng sáng tác cho hội viên.

Tổ chức giao lưu trình diễn thơ “Thu Hà Nội” với mong muốn nâng cao chất lượng sáng tác cho hội viên.

Để củng cố và ổn định hoạt động hệ thống các CLB cũng như tạo điều kiện cho cán bộ phụ trách CLB nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc theo dõi, bám sát hoạt động của CLB, Trung tâm VHTP đã tạo điều kiện bố trí địa điểm, trang thiết bị cần thiết đưa CLB Dân ca và nhạc cổ truyền, CLB Ca múa nhạc Hồng Hà, CLB Đơn ca chuyển vào sinh hoạt tại trụ sở số 7 Phùng Hưng (quận Hà Đông). Các CLB đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, nâng cao chất lượng hoạt động. Các hội viên luôn nhiệt tình tham gia sinh hoạt CLB đầy đủ và hưởng ứng tích cực các lớp tập huấn do Trung tâm VHTP tổ chức. Các CLB đã triển khai thực hiện tốt việc báo cáo hoạt động hàng tháng, quý. Ban chủ nhiệm các CLB đã bám sát dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước để xây dựng kế hoạch, nội dung sinh hoạt, tập luyện cho đa dạng, phong phú. Một số CLB  đã chủ động đưa thêm hình thức hoạt động giao lưu, dã ngoại, tham quan du lịch…tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, thân thiện giữa các hội viên trong CLB và giữa các CLB với nhau.

Để nâng cao chất lượng hoạt động các CLB cũng như tạo sân chơi, giúp hội viên các CLB có cơ hội được biểu diễn giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, trong năm 2020, Trung tâm Văn hóa Thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch mở một số lớp tập huấn như: Lớp bồi dưỡng kỹ năng sáng tác và giao lưu trình diễn thơ; lớp bồi dưỡng nâng cao chất lượng sáng tác nghệ thuật nhiếp ảnh; lớp tập huấn dàn dựng chương trình ca múa nhạc…Duy trì công tác đánh giá, khen thưởng các CLB đạt thành tích tốt nhằm động viên khích lệ các CLB hoạt động.

Mai Chi

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *