Di sản – Bảo tồn

Hội nghị thẩm định Hồ sơ Khoa học Di sản văn hóa phi vật thể Nghề may Áo dài truyền thống Trạch Xá

Các thành viên Hội đồng đã thống nhất đóng góp thêm các ý kiến chuyên môn, nhằm bổ sung một số nội dung khoa học vào dự thảo hồ sơ và thống nhất đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia năm 2023.

Ngày 19/9/2023, tại trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã diễn ra Hội nghị thẩm định Hồ sơ Khoa học Di sản văn hóa phi vật thể Nghề may Áo dài truyền thống Trạch Xá, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa.

Toàn cảnh Hội nghị

Ảnh: Ngọc Hà

Tham dự hội nghị có đại diện thành viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia: Giáo sư Lê Hồng Lý- Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt; Tiến sỹ Nông Quốc Thành- Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa; Ông Đỗ Đình Hồng- Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội;  đại diện phòng Quản lý Di sản văn hóa ( Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội); các Giáo sư, Phó Giáo sư là thành viên Hội đồng; đại diện UBND huyện Ứng Hòa, đại diện UBND xã Hòa Lâm và các nghệ nhân đang thực hành, nắm giữ nghề truyền thống may Áo dài Trạch Xá.

Không gian của Nghề may áo dài Trạch Xá, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa gắn liền với không gian các làng nghề ở Hà Nội, nơi lưu giữ được nét đẹp riêng ngàn năm văn hiến. Với bề dày lịch sử cùng câu chuyện ý nghĩa ẩn giấu trong từng sản phẩm, Nghề may áo dài Trạch Xá, đã thành công khi chuyển tải những giá trị văn hóa thông qua sản phẩm mang dấu ấn con người Việt Nam.

Cổng làng Trạch Xá

Ảnh: Ngọc Hà

Đặc biệt, nghề may Trạch Xá còn được gắn với thần tích Tứ phi Hoàng hậu: Khi về trấn Sơn Tây tuyển người hiền tài giúp nước, đi qua Trạch Xá vua Đinh Tiên Hoàng thấy trang phục của những người dân ở đây đẹp và trang nhã đã truyền dừng kiệu hỏi han. Gặp những người thợ tài hoa trong vùng và bà Nguyễn Thị Sen, vua đã cảm mến và kết duyên cùng bà Nguyễn Thị Sen, đón bà về Hoa Lư, lập làm Hoàng phi thứ tư. Tại kinh đô, tin tưởng ở sự khéo léo và sáng tạo của bà, nhà vua trao sứ mệnh trông coi việc dạy cung nữ nuôi tằm, dệt vải, may triều phục trong hoàng cung cho Hoàng phi Nguyễn Thị Sen. Năm 979, Vua Đinh Tiên Hoàng mất, Tứ phi Hoàng hậu Nguyễn Thị Sen cùng Công chúa Liên Hoa từ giã hoàng cung, trở về Trạch Xá truyền dạy nghề may cho dân làng. Từ đó, nghề may truyền thống làng Trạch Xá đời nối tiếp đời phát triển, gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt.

Nghệ  nhân làng nghề Trạch Xá

Ảnh: Ngọc Hà

Đánh giá cao giá trị, quy mô, tầm quan trọng, sự ảnh hưởng của Di sản nghề may Trạch Xá trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Sau khi tập trung thảo luận dự thảo lý lịch khoa học hồ sơ di sản nghề may Áo dài Trạch Xá, các thành viên Hội đồng đã thống nhất đóng góp thêm các ý kiến chuyên môn, nhằm bổ sung một số nội dung khoa học vào dự thảo hồ sơ và thống nhất đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia năm 2023.

Ngọc Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *