Bảo tồn - Bảo Tàng

Hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản lễ hội 2 làng Nam Dương và Văn Giang”: Nhiều ý kiến tâm huyết

Lễ hội thể hiện những nét đẹp trong văn hóa của người Việt, giúp mỗi người dân hướng về cái thiện, hướng về cội nguồn dân tộc, gắn chặt tình đoàn kết, góp phần tô đậm những nét đẹp trong văn hóa phong tục của quê hương giàu truyền thống dân tộc…

Sáng 30/9/2023, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Ứng Hòa  và Mỹ Đức tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản lễ hội 2 làng Nam Dương và Văn Giang”. Chủ trì Hội thảo: GS.TS Nguyễn Chí Bền, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Tham dự Hội thảo có các đại biểu: TS. Phạm Thị Khánh Ngân – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bảo tàng và di sản tư liệu, Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL); đồng chí Nguyễn Hồng Ky- Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; TS. Phạm Lan Anh – Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa (Sở Văn hóa  và Thể thao Hà Nội); Các nhà khoa học thuộc Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ, phòng Văn hóa – Thông tin huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Hòa Nam và thị trấn Đại nghĩa cùng lãnh đạo 2 thôn Nam Dương và Văn Giang.

Quang cảnh Hội thảo

Ảnh: Đình Thủy

Lễ hội truyền thống 2 làng Nam Dương (xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa) và Văn Giang (Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức) được tổ chức 3 năm 1 lần. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, tình nghĩa hai làng đến nay vẫn sâu đậm và lưu truyền lại cho lớp lớp các thế hệ con cháu mai sau nối tiếp. Lễ hội Nam Dương và Văn Giang khơi dậy niềm vui lòng tự hào về tình nghĩa hai làng, luôn động viên nhau đồng cam cộng khổ vượt mọi khó khăn…Lễ hội còn thể hiện những nét đẹp trong văn hóa của người Việt, giúp mỗi người dân hướng về cái thiện, hướng về cội nguồn dân tộc, gắn chặt tình đoàn kết, góp phần tô đậm những nét đẹp trong văn hóa phong tục của quê hương giàu truyền thống dân tộc.

Các đại biểu phát biểu  tại Hội thảo

Ảnh: Đình Thủy

Hội thảo được nghe nhiều ý kiến, tham luận tâm huyết, công phu của các Nhà khoa học như: Kết chạ và tổ chức lễ hội ở châu thổ Bắc Bộ; Thờ cúng Thành hoàng với sắc phong ở hai làng Nam Dương và Văn Giang; Giá trị của lễ hội truyền thống làng Nam Dương và Văn Giang; Cộng đồng và lễ hội hai làng Nam Dương và Văn Giang; Lễ hội truyền thống làng Nam Dương và Văn Giang, điểm nhấn trong hành trình du lịch đường thủy sông Đáy kết nối di sản Chùa Hương – Tam Chúc.

Để có cơ sở để trình các cấp có thẩm quyền đề nghị đưa di sản lễ hội 2 làng Nam Dương và Văn Gianh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, lãnh đạo UBND 2 xã Hòa Nam và thị trấn Đại Nghĩa chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và mong muốn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội giúp đỡ về mọi mặt. 2 địa phương cũng sẽ hoàn thiện hồ sơ và các nội dung khác theo yêu cầu.

Đối với việc hoàn thiện hồ sơ, Cục Di sản văn hóa có hướng dẫn cụ thể về việc chuẩn bị các hình ảnh liên quan đến hoạt động lễ hội, công tác tuyên truyền và bản cam kết bảo vệ và phát huy giá trị di sản sau khi được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia…

Nguyễn Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *