Sự kiện

Hội thi Tuyên truyền lưu động thành phố Hà Nội lần thứ XV thành công tốt đẹp

Hội thi năm nay đã có nhiều đổi mới cả hình thức và nội dung, nhiều chương trình được đầu tư dàn dựng công phu, tạo được sự hấp dẫn, lôi cuốn khán giả.

Tối 04/10/2023, tại sân Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Phú Xuyên, Trung tâm Thông tin Triển lãm đã tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động thành phố Hà Nội lần thứ XV chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2023) (cụm thi thứ 5) và Tổng kết, trao giải Hội thi. Tại cụm thi thứ 5 có 3 Đội Tuyên truyền lưu động đến từ 3 đơn vị: Quận Bắc Từ Liêm, quận Cầu Giấy và huyện Phú Xuyên.

Tiết mục ca múa nhạc – tuyên truyền của Đội TTLĐ quận Bắc Từ Liêm

Một cảnh trong Tiểu phẩm tuyên truyền của Đội TTLĐ huyện Phú Xuyên

Tiết mục ca múa nhạc – tuyên truyền của Đội TTLĐ quận Cầu Giấy

Tích cực hưởng ứng Hội thi Tuyên truyền lưu động thành phố Hà Nội lần thứ XV chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Đội Tuyên truyền lưu động quận Bắc Từ Liêm, quận Cầu Giấy và huyện Phú Xuyên đã trình diễn trước Ban Giám khảo, đông đảo khán giả huyện Phú Xuyên các phần thi Ca múa nhạc – Tuyên truyền được dàn dựng công phu, có sức hấp dẫn bởi chất lượng nghệ thuật. Phần thi Tiểu phẩm tuyên truyền lôi cuốn người xem đến với các chủ đề An toàn giao thông  (Huyện Phú Xuyên), thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của Thành phố (quận Bắc Từ Liêm), vấn đề phân chia tài sản thừa kế (quận Cầu Giấy)… Qua đó lan tỏa những thông điệp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; ghi nhớ và thực hiện tốt các nội dung của 2 Quy tắc ứng xử để góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh;  có cái nhìn tỉnh táo, có lý có tình trong việc phân chia tài sản thừa kế…

Sau phần thi của 3 Đội tuyên truyền lưu động quận Cầu Giấy, quận Bắc Từ Liêm và huyện Phú Xuyên, Ban Tổ chức đã tổng kết, trao giải và Bế mạc Hội thi Hội thi Tuyên truyền lưu động thành phố Hà Nội lần thứ XV chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Đồng chí Trần Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm, Chủ tịch Hội đồng chấm, xét tặng giải thưởng Hội thi phát biểu tổng kết Hội thi

Phát biểu tổng kết Hội thi, đồng chí Trần Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm, Chủ tịch Hội đồng chấm, xét tặng giải thưởng Hội thi khẳng định : “Đến thời điểm này, chúng ta có thể khẳng định Hội thi Tuyên truyền lưu động thành phố Hà Nội lần thứ XV – năm 2023, chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô đã thành công rất tốt đẹp! Hội thi năm nay được tổ chức liên tục từ ngày 30/9/2023 đến ngày 04/10/2023, tại 05 điểm sân khấu ngoài trời ở các quận, huyện, thị xã: Sơn Tây, Long Biên, Quốc Oai, Ba Vì và Phú Xuyên. So với các Hội thi trước, việc thi liền mạch, liên tục là sự đổi mới trong công tác tổ chức, qua đó đã tạo nên đợt tuyên truyền, cổ động sôi nổi, tập trung trên địa bàn Thành phố; tạo được không khí hồ hởi, phấn khởi trong Nhân dân, tạo hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Có 26/30 quận, huyện, thị xã tham dự Hội thi năm nay với gần 1.000 diễn viên, tuyên truyền viên và nhạc công. Cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức Hội thi của Sở Văn hóa và Thể thao; đồng thời Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội đã sát sao trong việc hướng dẫn nghiệp vụ nên Hội thi năm nay đã có nhiều đổi mới cả hình thức và nội dung, nhiều chương trình được đầu tư dàn dựng công phu, tạo được sự hấp dẫn, lôi cuốn khán giả.

Các đơn vị đã mang đến Hội thi các chủ đề tuyên truyền rất phong phú, như: Xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Xây dựng nông thôn mới; Phát huy truyền thống xây dựng quê hương giàu đẹp; Thực hiện Quy tắc ứng xử; Giữ gìn vệ sinh môi trường; Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; Trật tự An toàn giao thông… Có những chủ đề đang được Nhân dân rất quan tâm như: Phòng cháy, chữa cháy; Giải phóng mặt bằng…

Cơ bản các chương trình tham gia Hội thi Tuyên truyền lưu động thành phố Hà Nội lần thứ XV có chất lượng chuyên môn cao, đa dạng về hình thức thể hiện, đặc biệt là phần ca – múa – nhạc tuyên truyền.

Về tuyên truyền miệng: Các đơn vị đều lựa chọn cặp tuyên truyền viên nam – nữ, nhiều tuyên truyền viên có chất giọng tốt, nội dung tuyên truyền hay, hấp dẫn. Có những tuyên truyền viên đầu tư thời gian luyện tập công phu, thuộc lời kịch bản, từ đó có sự diễn cảm thuyết phục hơn. Có những tuyên truyền viên đồng thời tham gia vào phần ca – múa – nhạc, thể hiện sự linh hoạt, đáp ứng được yêu cầu của công tác tuyên truyền lưu động.

Về ca -múa – nhạc tuyên truyền: Đây là thế mạnh của các Đội Tuyên truyền lưu động; những lời ca, điệu múa sôi động đã tạo nên sự cuốn hút người xem. Nhiều đơn vị vừa múa hát, vừa xây dựng hình tượng, vừa sử dụng các đạo cụ như dải lụa, quạt, hoa và các đạo cụ phụ trợ khác… đầu tư trang phục dân gian truyền thống tạo hình tượng đẹp trên sân khấu. Nhiều ca khúc hay theo chủ đề tuyên truyền và ca khúc về địa phương, ca khúc ca ngợi về Thủ đô và đất nước được thể hiện thành công.

Về tiểu phẩm: Đó là những câu chuyện trong cuộc sống hiện tại ở cơ sở về việc thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, liên quan đến trách nhiệm và quyền lợi của người dân khi thực hiện nhiệm vụ chung. Thông qua đối thoại, sự thể hiện của các nhân vật, người xem có thể hình dung, liên hệ đến hoàn cảnh và điều kiện của mình, với những lo toan, trăn trở… và được giải thích, giải đáp từ những điển hình tiêu biểu của địa phương, cùng những lý lẽ, ví dụ xác đáng trong cuộc sống, để rồi cùng đồng tâm hiệp lực thực hiện nhiệm vụ chung.

Về cổ động trực quan: Các đơn vị đã thể hiện nhiều hình thức tuyên truyền như pano, phông cảnh, các đạo cụ trực quan ấn tượng, phù hợp, hỗ trợ rất hiệu quả cho nội dung tuyên truyền. Nhiều đơn vị đã sử dụng trực quan có sáng tạo, dùng chất liệu, kỹ thuật mới; đặc biệt có đơn vị đã sử dụng liên kết trực quan, tạo ấn tượng, điểm nhấn hiệu quả trong quá trình tuyên truyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Tổ chức cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Vẫn có đơn vị chưa chấp hành đúng, đầy đủ Quy chế Hội thi cũng như hướng dẫn cụ thể của Ban Tổ chức nên còn hiện tượng như chậm giờ, chương trình quá thời lượng quy định, chưa đảm bảo sự tiếp nối liên tục; một số ít tiết mục và tiểu phẩm chưa được đầu tư phù hợp, vẫn còn hiện tượng diễn viên quên lời thoại; đạo cụ chưa hỗ trợ hiệu quả cho nội dung tuyên truyền…

“Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình và trách nhiệm của 05 đơn vị đăng cai địa điểm tổ chức gồm: Thị xã Sơn Tây, quận Long Biên, huyện Quốc Oai, huyện Ba Vì, huyện Phú Xuyên. Các đơn vị đã tuyên truyền và vận động được đông đảo nhân dân đến xem, cổ vũ góp phần quan trọng cho thành công của Hội thi lần này, đặc biệt công tác bảo vệ, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Hội thi tại các địa điểm biểu diễn được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ban Tổ chức rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị cơ sở trong Hội thi Tuyên truyền lưu động Thành phố Hà Nội lần thứ XVI – năm 2025 để hoạt động Tuyên truyền lưu động trên địa bàn Thành phố ngày càng đạt hiệu quả cao hơn, góp phần vào công tác tuyên truyền chung của thành phố Hà Nội” – đồng chí Trần Văn Hà nhấn mạnh.

Theo Cơ cấu Giải thưởng của Hội thi, Ban tổ chức trao tặng 02 bộ Giải thưởng Hội thi TTLĐ thành phố Hà Nội lần thứ XV cho Khối Quận, Thị xã và Khối Huyện gồm có 8 giải Khuyến khích, 10 giải Ba, 6 giải Nhì và 2 giải Nhất, cụ thể:

Khối quận, thị xã:

Giải Nhất: Đội Tuyên truyền lưu động quận Hoàng Mai.

Giải Nhì: Đội Tuyên truyền lưu động quận Cầu Giấy, Đội Tuyên truyền lưu động quận Tây Hồ và Đội Tuyên truyền lưu động quận Nam Từ Liêm.

Giải Ba: Đội Tuyên truyền lưu động thị xã Sơn Tây, Đội Tuyên truyền lưu động quận Hà Đông, Đội Tuyên truyền lưu động quận Long Biên, Đội Tuyên truyền lưu động quận Hai Bà Trưng, Đội Tuyên truyền lưu động quận Bắc Từ Liêm.

Giải Khuyến khích: Đội Tuyên truyền lưu động quận Thanh Xuân, Đội Tuyên truyền lưu động  quận Ba Đình, Đội Tuyên truyền lưu động  quận Đống Đa, Đội Tuyên truyền lưu động  quận Hoàn Kiếm.

Khối huyện:

Giải Nhất: Đội Tuyên truyền lưu động huyện Thường Tín

Giải Nhì: Đội Tuyên truyền lưu động huyện Quốc Oai, Đội Tuyên truyền lưu động huyện Đông Anh, Đội Tuyên truyền lưu động huyện Phú Xuyên.

Giải Ba: Đội Tuyên truyền lưu động huyện  Đan Phượng, Đội Tuyên truyền lưu động huyện Sóc Sơn, Đội Tuyên truyền lưu động huyện  Gia Lâm, Đội Tuyên truyền lưu động huyện  Thanh Trì, Đội Tuyên truyền lưu động huyện  Ba Vì.

Giải Khuyến khích: Đội Tuyên truyền lưu động huyện  Mỹ Đức, Đội Tuyên truyền lưu động huyện Chương Mỹ, Đội Tuyên truyền lưu động huyện Ứng Hòa, Đội Tuyên truyền lưu động huyện  Phúc Thọ.

Các đơn vị được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội với thành tích phối hợp tổ chức địa điểm Hội thi gồm: Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã Sơn Tây; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Long Biên; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai; Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao huyện Ba Vì; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Phú Xuyên; UBND xã Phú Cát (huyện Quốc Oai).

Một số hình ảnh trao giải:

Đồng chí Trần Văn Hà – Giám đốc Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội – Chủ tịch Hội đồng chấm và xét tặng giải thưởng Hội thi; đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội trao giải Nhất 

 Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội – Thành viên Ban Tổ chức và đồng chí Lê Văn Bính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên trao giải cho các đội đoạt giải Nhì

Thạc sĩ Vũ Phạm Thanh Hương, Trưởng phòng Quản lý nghiệp vụ, Cục Văn hóa cơ sở và Họa sĩ Nguyễn Công Quang, nguyên Trưởng phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở – Thành viên Ban Giám khảo trao giải cho các Đội đạt giải Ba của Hội thi

Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội và Thạc sĩ Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Trưởng khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội – Thành viên Ban Giám khảo lên trao giải cho các Đội đạt giải Khuyến khích của Hội thi

Ảnh: Anh Tùng

Đức Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *