Hà Nội đẹp

Huyện Chương Mỹ: Hiệu quả từ mô hình “Vùng xanh”

Đến nay, các xã, thị trấn trong huyện đã thành lập được mô hình “Vùng xanh” tự quản an toàn tại 202 xóm, thôn, tổ dân phố, thu hút hơn 3.000 thành viên tham gia, không để xảy ra lây nhiễm bệnh từ bên ngoài vào và lây nhiễm chéo trong địa bàn; phân công các thành viên trực 24/7…

Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, huyện Chương Mỹ có 10 ca F0 ở thị trấn Xuân Mai và các xã Phụng Châu, Đại Yên, Thủy Xuân Tiên, Đông Sơn, Trung Hòa, Quảng Bị. Tính đến 12h ngày 17/8, huyện Chương Mỹ có 17 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Để đạt được điều đó là nhờ sự nỗ lực rất lớn của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân huyện Chương Mỹ chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Trong đó, với chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành Văn hóa – Thông tin huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền giúp Nhân dân nắm rõ được diễn biến của tình hình dịch bệnh và quán triệt tinh thần chỉ đạo của các cấp “Ai ở đâu ở yên đó”. Người dân trong khu vực phong tỏa sau khi kết thúc cách ly vẫn cùng Nhân dân toàn huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, Công điện số 18 của UBND Thành phố nhằm bảo vệ thành quả phòng, chống dịch mà huyện cũng như các địa phương đạt được.

Trực chốt bảo vệ “Vùng xanh” tại xã Đông Phương Yên. ( Ảnh: Hồng Đào)

Đặc biệt là 32 xã, thị trấn đã triển khai hiệu quả việc thành lập Tổ tự quản an toàn phòng, chống dịch COVID-19 bảo vệ “Vùng xanh” tại các xóm, thôn, tổ dân phố. Đến nay, các xã, thị trấn trong huyện đã thành lập được mô hình “Vùng xanh” tự quản an toàn tại 202 xóm, thôn, tổ dân phố, thu hút hơn 3.000 thành viên tham gia. Với phương châm “Phòng hơn chống”, chủ động bảo vệ những khu vực không có dịch COVID-19, các Tổ tự quản an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đã trực tiếp giám sát, quản lý “Vùng xanh” tại địa bàn dân cư theo mô hình cách ly “3 lớp”, “4 tại chỗ”, không để xảy ra lây nhiễm bệnh từ bên ngoài vào và lây nhiễm chéo trong địa bàn; phân công các thành viên trực 24/7. Việc thiết lập các “Vùng xanh” tự quản an toàn – một trong những biện pháp quan trọng giúp huyện Chương Mỹ kiểm soát tốt dịch bệnh.

Thị trấn Chúc Sơn là địa phương triển khai sớm mô hình “Vùng xanh”. Ngay sau khi nhận được Công văn số 290-CV/HU ngày 06/8/2021 của Huyện ủy Chương Mỹ về việc thành lập Tổ tự quản an toàn phòng, chống dịch  COVID-19 tại các tổ dân phố, cùng ngày, Đảng ủy Thị trấn đã ban hành  Công văn số 67 – CV/ĐU ngày 06/8/2021 về thành lập Tổ tự quản an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các tổ dân phố trên địa bàn. Thị trấn đã thành lập 8 Tổ tự quản an toàn bảo vệ “Vùng xanh” với sự tham gia của 138 thành viên. Tại các chốt “Vùng xanh”, UBND Thị trấn có hướng dẫn các Tổ tự quản về kỹ năng, nghiệp vụ phòng, chống dịch; cung cấp các trang thiết bị phục vụ cho các Tổ như: Băng tự quản đeo tay, khẩu trang, kính chắn giọt bắn, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, biển “Vùng xanh” tại các điểm chốt theo quy định.

“Vùng xanh” an toàn tại thị trấn Chúc Sơn. (Ảnh: Hoàng Tình)

Tại xã Thủy Xuân Tiên thành lập được 12 Tổ tự quản an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Các Tổ tự quản làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ về “Vùng xanh” và yêu cầu thực hiện tốt thông điệp 5K, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17, Công điện số 18 của UBND Thành phố về giãn cách xã hội; quản lý tốt việc ra, vào của người dân…Các Tổ tự quản đều thực hiện nghiêm túc theo nhiệm vụ được phân công.

Xã Đồng Lạc cũng là địa phương hoàn thành thiết lập mô hình “Vùng xanh” sớm nhằm bảo vệ người dân trước sự tấn công của dịch bệnh. Lực lượng tham gia trực tại các chốt ngoài các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, đại diện các chi hội đoàn thể còn có sự tham gia tự nguyện của đông đảo người dân trong xã. Một số người dân làm nghề lao động tự do, trong những ngày nghỉ việc do giãn cách xã hội cũng tình nguyện tham gia trực chốt “Vùng xanh” của thôn, xóm với tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ” trong phòng, chống dịch.

Xã Quảng Bị địa bàn rộng, dân cư đông, có nhiều tiểu thương buôn bán lương thực, thực phẩm tại các chợ đầu mối và trung tâm nội thành. Vì thế, xã Quảng Bị luôn chủ động trong công tác phòng, chống dịch và nâng mức cảnh báo phòng, chống dịch lên trên một mức. Với tinh thần chủ động ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, xã Quảng Bị đã phát huy hiệu quả các Tổ giám sát cộng đồng, Tổ tự quản an toàn, phòng, chống dịch, thiết lập 9 “Vùng xanh” tại 4 thôn. Đồng thời thiết lập 27 chốt kiểm soát, trong đó có 15 chốt cứng, 12 chốt mềm, phân công các đảng viên có uy tín ở các thôn, xóm phụ trách từng khu vực, địa bàn để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Xã Tốt Động thành lập 24 chốt kiểm soát, trong đó có 06 chốt liên xã, 18 chốt liên thôn, phân công ca trực 24/7; thành lập 12 Tổ tự quản an toàn bảo vệ “Vùng xanh” với 190 thành viên. Song song với đó, UBND xã giao Tổ phản ứng nhanh thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, lập biên bản xử phạt hành chính đối với các trường hợp không đeo khẩu trang, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch…

Việc duy trì các chốt kiểm soát dịch, các Tổ tự quản an toàn để bảo vệ “Vùng xanh”, không còn “Vùng đỏ” ở huyện Chương Mỹ đã phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh cộng đồng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, với quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Mai Phương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *