Thể thao quần chúng

Huyện Phú Xuyên: Nhiều khởi sắc trong phong trào thể thao quần chúng

Dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID – 19, năm 2020 phong trào thể thao quần chúng của huyện Phú Xuyên vẫn đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

Năm 2020, huyện Phú Xuyên đã tổ chức những giải thể thao lớn, mang tính truyền thống nhiều năm qua như giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi, giải Cầu lông vô địch Hội khỏe cựu chiến binh, Giải cầu lông  kỷ niệm 90 năm thành lập các ban Đảng; tổ chức thành công các giải thể thao học sinh, nhất là giải bơi hè, điền kinh, bóng bàn, cầu lông… Huyện Phú Xuyên luôn xác định phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” là một trong những nội dung quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương.

Để thực hiện tốt công tác thể thao quần chúng, phát động toàn dân tích cực rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, huyện Phú Xuyên đã tổ chức các lớp tập huấn thể thao cho cán bộ làm công tác VHTT trên địa bàn huyện. Ngoài ra, huyện Phú Xuyên cũng đầu tư xây dựng và khuyến khích xây dựng nhà thể chất của các trường tiểu học, THCS theo hướng chuẩn quốc gia, xây dựng các nhà văn hóa thể thao khu dân cư, điểm hoạt động văn hoá, tập luyện TDTT.

Hàng năm, huyện Phú Xuyên đều tổ chức Lễ phát động toàn dân luyện tập môn bơi, phòng chống đuối nước và mở các lớp dạy bơi miễn phí và tổ chức giải bơi cho học sinh phổ thông.

Tinh thần rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại luôn được huyện Phú Xuyên đề cao.

Ở các xã, thị trấn đã tổ chức nhiều giải thi đấu, giao lưu, góp phần tạo thêm không khí rèn luyện thân thể, tích cực tham gia các hoạt động thể thao trong Nhân dân. Tiêu biểu cho phong trào thể thao quần chúng ở địa phương là xã An Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, thị trấn Phú Minh…

Các địa phương trong huyện Phú Xuyên đã thành lập nhiều CLB thể thao như bóng chuyền, bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng đá…thu hút đông đảo người dân tham gia, nhất là các thanh thiếu niên. Năm 2020, phong trào thể thao quần chúng của Phú Xuyên có lắng xuống so với những năm trước, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng huyện vẫn giành nhiều thành tích trong các cuộc thi đấu thể thao của Thành phố, với 39 Huy chương các loại, trong đó có 13 Huy chương Vàng.

Trong những ngày nghỉ do dịch COVID -19 trước và sau Tết Nguyên đán 2021, các em học sinh được nghỉ nhưng vẫn tự rèn luyện thể thao sau những giờ học online để rèn luyện thân thể. Theo lãnh đạo ngành VHTT&TT huyện Phú Xuyên, để phòng chống dịch bệnh COVID -19, các hoạt động vui chơi giải trí, các giải đấu thể thao của huyện đã tạm dừng, sau ngày mùng 1/3/2021 tùy tình hình, các giải đấu, các cuộc thi đấu thế thao sẽ được tổ chức lại.

Thanh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *