Di sản – Bảo tồn

Huyện Thạch Thất tăng cường công tác quản lý lễ hội, bảo vệ di tích trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về lễ hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, phong tục, tập quán, điều kiện sống của từng địa phương và phòng, chống dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là…

Nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, an toàn phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, trước hết”; thực hiện Chỉ thị số 26 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, UBND huyện Thạch Thất vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý lễ hội, bảo vệ di tích trong dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn huyện.

Các di tích trên địa bàn huyện luôn được quan tâm, bảo vệ.

 

Du khách trẩy hội chùa Tây Phương.

Ảnh minh họa

UBND huyện để nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân, người trông coi di tích thực hiện việc quản lý, bảo quản hiện vật tuân thủ theo quy định của pháp luật; không tự ý tiếp nhận, bổ sung, di dời hiện vật hoặc tu sửa hiện vật trong di tích. Lập phương án phân công bảo vệ và kiểm tra an ninh thường xuyên, tránh mất cắp đồ thờ, hiện vật. Chủ động kiểm tra tình trạng các hạng mục kiến trúc của di tích bị xuống cấp để kịp thời tu sửa. Đồng thời tổ chức các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm cho Nhân dân và du khách. Tổ chức bao sái, vệ sinh sạch sẽ nơi thờ tự, làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Tại các công trường, dự án đang tiến hành tu sửa, tôn tạo di tích cần có phương án đảm bảo an toàn cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về lễ hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, phong tục, tập quán, điều kiện sống của từng địa phương và phòng, chống dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ngăn chặn kịp thời các hoạt động tiêu cực, lợi dụng lễ hội để cờ bạc, mê tín dị đoan, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19, các địa phương có thể xem xét dừng hoặc hạn chế tổ chức các hoạt động lễ hội, tập trung đông người, hoạt động tín ngưỡng tại các di tích trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Ngọc Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *