Văn hóa cơ sở

Huyện Ứng Hòa định hướng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ngành Văn hóa – Thông tin huyện Ứng Hòa đang tích cực triển khai công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng, chống dịch trong các tầng lớp Nhân dân nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trước những nguy cơ bùng phát; đồng thời chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch trước sự xuất hiện của biến chủng mới là Omicron, đồng thời nâng cao ý thức phòng, chống dịch của Nhân dân trong thời điểm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, vừa qua,  Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ứng Hòa ban hành Công văn số 109-CV/BTGHU “Định hướng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện” với các nội dung cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc, làm lan tỏa mạnh mẽ, sâu sắc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống đại dịch COVID-19, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” và bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết. Thường xuyên, liên tục cập nhật các thông tin chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội và của Huyện ủy, UBND huyện để chủ động tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 theo từng thời điểm cụ thể.

Đẩy mạnh tuyên truyền lưu động nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19 trong các tầng lớp Nhân dân.

Ảnh: Nguyễn Thanh Trang

 Hai là, tăng cường tuyên truyền, vận động bằng mọi hình thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn, thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư, cán bộ, đảng viên và người dân thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh tránh để lây lan ra cộng đồng; thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và công thức “5K+ vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân”; tích cực tuyên truyền triển khai quét mã QR căn cước công dân có gắn chip; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm… chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần; kiên trì tuyên truyền, vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài.

Ba là, tuyên truyền, vận động toàn dân tiếp tục nâng cao ý thức của bản thân đối với cộng đồng; mỗi người dân hãy chủ động tự bảo vệ cho chính mình bằng cách thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19, nhất là không tập trung đông người để chung tay đẩy lùi dịch bệnh vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; khuyến cáo người cao tuổi, người có bệnh nền, người có nguy cơ cao hạn chế tham gia các hoạt động đông người khi không cần thiết. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng cũng không hoang mang, lo lắng thái quá. Hãy tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng lực lượng chức năng địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch.

Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân, các gia đình có việc cưới, việc tang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế; vận động tổ chức trong phạm vi gia đình, hạn chế đông người, dùng hình thức báo hỷ thay cho mời dự lễ cưới, tiệc cưới. Đối với đám tang cần rút ngắn thời gian không để dài ngày và hạn chế tối đa quy mô; tuân thủ quy trình, biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đối với các loại hình dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn (karaoke, các phòng tập gym, phòng thể dục, yoga, cơ sở spa, trò chơi điện tử…) dừng hoạt động ở những nơi có diễn biến dịch phức tạp; dịch vụ ăn, uống trong nhà, nhà hàng được mở cửa hoạt động nhưng yêu cầu chủ các cơ sở này phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Năm là, tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đối với giải pháp quản lý, điều trị, cách ly F0 thể nhẹ tại nhà trên địa bàn huyện. Tích cực phổ biến kiến thức khoa học về phòng chống dịch bệnh và hướng dẫn phòng bệnh, điều trị bệnh cho người dân tại nhà. Tôn vinh những tấm gương của lực lượng tuyến đầu chống dịch; những cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả trong thực hiện các giải pháp phòng chống COVID-19; xử lý thông tin và người đưa thông tin không đúng sự thật về dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch và tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn huyện.

Sáu là, tập trung tuyên truyền, khẳng định những thay đổi trong chủ trương, biện pháp phòng chống dịch của Việt Nam theo Nghị quyết số128/NQ-CP của Chính phủ là dựa trên căn cứ khoa học, phù hợp với nguồn lực và diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước, bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra. Tăng cường tuyên truyền để thống nhất trong nhận thức và hành động theo tinh thần Văn bản số 11042/BTT-DP của Bộ Y tế về điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19.

Bảy là, thường xuyên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các ngõ xóm trên địa bàn, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh thôn và xã để vận động Nhân dân khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở tự cách ly tại nhà và liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn, điều trị kịp thời.

Tám là, tuyên truyền toàn dân tham gia giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, đặc biệt các trường hợp đến – đi về từ các quốc gia, khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới vi rút SARS-CoV-2 Omicron như khu vực châu Phi (Nam Phi, Botstawana, Namibia, Zimbabwe, Eswatani, Lesotho, Mozambique…) và một số quốc gia khu vực Châu Âu, Châu Á… (nếu có), người về từ các địa phương có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp về Huyện.

Chín là, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền mức độ nguy hiểm, khả năng lây lan của biến chủng mới Omicron và các biện pháp, quy định phòng chống dịch của Trung ương, của Thành phố và của Huyện để Nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nắm bắt, chia sẻ và ủng hộ, sẵn sàng chuẩn bị các phương án phù hợp với điều kiện, tình hình của cá nhân, gia đình, đơn vị, doanh nghiệp trước diễn biến dịch bệnh dự báo còn khó lường, phức tạp.

Mười là, tuyên truyền tầm quan trọng của vắc xin trong cuộc chiến chống COVID-19: “Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”. Tuyên truyền về tính an toàn, hiệu quả của các loại vắc xin mà Việt Nam đưa vào sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng lần này để các tầng lớp Nhân dân hiểu, yên tâm, đồng thuận tham gia tiêm chủng. Từ đó tuyên truyền vận động toàn dân đi tiêm chủng khi đến lượt. Thường xuyên quét mã QR tại các điểm đến.

Mười một là, đẩy mạnh tuyên truyền việc vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19./.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ngành Văn hóa – Thông tin huyện Ứng Hòa đang tích cực triển khai công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng, chống dịch trong các tầng lớp Nhân dân nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trước những nguy cơ bùng phát; đồng thời chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Nguyễn Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *