Văn hóa cơ sở

Huyện Thường Tín chăm lo cho thế hệ tương lai

Huyện Thường Tín luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tàn tật để các em được hòa nhập và phát triển.

Hiện nay, toàn huyện Thường Tín vẫn còn nhiều trẻ em gặp khó khăn trong cuộc sống: có 84 cháu mồ côi cha mẹ mất nguồn nuôi dưỡng, 935 cháu khuyết tật; 1.589 cháu là con hộ nghèo; 1.852 cháu là trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và các bệnh xã hội khác đang rất cần được quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng và xã hội…

Năm 2018, huyện đã tổ chức các hoạt động thiết thực để chăm lo, hỗ trợ trẻ em như tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ và tặng quà nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, Tết Nguyên Đán cho 1.020 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện với kinh phí 321.916.000 đồng, Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em và Bệnh viện Mắt Hà Đông khám sàng lọc cho hơn 754 học sinh trường Tiểu học xã Dũng Tiến, thăm hỏi, hỗ trợ các trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích dẫn đến tử vong…; Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho gần 32.000 trẻ em dưới 6 tuổi đạt tỷ lệ trên 99,6%; Duyệt chi trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, tham quan cho trẻ em trong dịp hè, đặc biệt là ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em…

Thiếu nhi Thường Tín vui Tết Trung thu

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, với chủ đề: “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số ”, huyện Thường Tín tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục và vận động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, cộng đồng, gia đình đối với công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em nhất là trong phòng ngừa bạo lực, xâm hại, lạm dụng trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống đuối nước, tai nạn giao thông; Triển khai sâu, rộng Luật trẻ em năm 2016; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ; Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, …

 Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Huyện tập trung đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, cơ sở vật chất, trang thiết bị vui chơi giải trí, sân chơi, cho trẻ em tại cộng đồng. Phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức thăm, tặng quà, trao học bổng, nhận đỡ đầu, giúp đỡ cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình, phục hồi chức năng, tư vấn tâm lý cho trẻ khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em chịu ảnh hưởng của tai nạn thương tích.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý trẻ em, các nhóm trẻ em có nguy cơ, tiến hành các giải pháp ngăn ngừa trẻ em bị xâm hại, lạm dụng; ưu tiên tập huấn trang bị kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em; tổ chức các hoạt động tập huấn trang bị kiến thức cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em về trách nhiệm bảo vệ trẻ em về kỹ năng phòng ngừa phát hiện hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; huy động sự tham gia của đội ngũ cộng tác viên, cộng đồng, các cơ quan báo chí và chính trẻ em để ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em và tập trung giải quyết, can thiệp, hỗ trợ hiệu quả trẻ em bị bạo lực, xâm hại, lạm dụng trên địa bàn. Tổ chức các lớp dạy bơi, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em. Đồng thời tập trung giải quyết và can thiệp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả trẻ em bị bạo lực, xâm hại, lạm dụng.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân cho Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp, tổ chức thăm, tặng quà, trao học bổng, nhận đỡ đầu, giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các gia đình nghèo; hỗ trợ phẫu thuật, phục hồi chức năng, tư vấn tâm lý cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em chịu ảnh hưởng của tai nạn thương tích.

                                                            Lý Hương

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *