Âm nhạc

Khai mạc Chung khảo Liên hoan Đồng ca hợp xướng “Đảng – Mùa xuân – Dân tộc”

Tối 21/1, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã tổ chức chung khảo Liên hoan Đồng ca hợp xướng “Đảng – Mùa xuân – Dân tộc” kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021), mừng Xuân mới Tân Sửu và đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

BTC tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Liên hoan.

Liên hoan đã mang đến cho khán giả những tiết mục ca ngợi Việt Nam – Đất nước – Con người, ca ngợi công cuộc đấu tranh hào hùng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ca ngợi Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh cùng các thành tựu to lớn của Thủ đô trong công cuộc hội nhập, phát triển. Liên hoan nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong quần chúng nhân dân về chặng đường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Các tiết mục tham gia Liên hoan.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thành phố Hà Nội Lý Thị Thuý Hạnh cho biết: Chung khảo Liên hoan cấp Thành phố có sự tham gia của 27/30 đơn vị quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội. Được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo chính quyền địa phương các quận, huyện, thị xã, ngành văn hoá thông tin các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn, tuyển chọn các tiết mục đạt chất lượng nghệ thuật cao từ cơ sở tham gia Chung khảo Thành phố với sự hưởng ứng của đông đảo các thế hệ, tầng lớp quần chúng nhân dân. Một số đơn vị như: quận Long Biên, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, huyện Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh đã hoàn thành tốt việc tổ chức Liên hoan từ cấp cơ sở, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng nhân dân đón chào các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước.

Mỗi đơn vị tham gia Liên hoan với 02 tiết mục đồng ca, hợp xướng kết hợp múa phụ hoạ.

Liên hoan được tổ chức 04 buổi tối các ngày từ 21/01 đến 24/01/2021, tại 3 cụm cơ sở: sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa Thành phố Số 7 Phùng Hưng, quận Hà Đông (tối 21-22/1); tại sân khấu ngoài trời Sân vận động huyện Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai (tối 23/1) và tại sân khấu ngoài trời Tượng đài Phụ nữ ba đảm đang, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng (tối 24/1).

Một số tiết mục tham gia Liên hoan.

Liên hoan Đồng ca hợp xướng “Đảng – Mùa xuân – Dân tộc” Hà Nội năm 2021 là một hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa xã hội sâu sắc, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong quần chúng nhân dân Thủ đô nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân mới Tân Sửu.

Tham gia Liên hoan là những diễn viên không chuyên gồm các cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân đang sinh sống, lao động và học tập, công tác tại Hà Nội.

Bảo Hân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *