Thể thao quần chúng

Khai mạc Hội khỏe Cựu chiến binh Thủ đô 2020

Thực hiện kế hoạch hoạt động thể thao quần chúng 2020, sáng 2/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh Thành phố tổ chức khai mạc Hội khỏe Cựu chiến binh Thủ đô 2020.

Nhằm kỷ niệm 31 năm ngày truyền thống của Hội (6/12/1989 – 6/12/2020), 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 – 22/12/2020), lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sáng 2/12, tại Nhà thi đấu TDTT Thanh Trì (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Hội khỏe Cựu chiến binh Thủ đô 2020.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc.

Hội khỏe Cựu chiến binh Thủ đô là hoạt động được tổ chức 5 năm một lần. Nhằm động viên các Cựu chiến binh tham gia tập luyện nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng bảo vệ tổ quốc. Với ý nghĩa đó, Hội khỏe Cựu chiến binh Thủ đô đã được tổ chức sôi nổi, rộng khắp từ cơ sở đến cấp quận, huyện, thị với hàng ngàn VĐV Cựu chiến binh tham gia.

BTC tặng cờ lưu niệm cho các đoàn.


Qua đó, đã tuyển chọn được hơn 500 VĐV thi đấu cấp thành phố. Tại Hội khỏe Cựu chiến binh Thủ đô 2020, các VĐV thi đấu 4 môn, gồm: Cờ tướng, bóng bàn, cầu lông và bóng chuyền hơi.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh – Chủ tịch Hội CCB TP Hà Nội phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội khỏe Cựu chiến binh Thủ đô 2020, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh – Chủ tịch Hội CCB TP Hà Nội cho biết, “Trong nhiều năm qua, các cấp Hội đã rất quan tâm tổ chức tốt các hoạt động phong trào Văn hóa – Văn nghệ, Thể dục – Thể thao. Mỗi ngày, các cán bộ, hội viên đề tích cực than gia rèn luyện thâm thể. Với tiêu chí, khỏe để nâng cao chất lượng cuộc sống, xân dựng gia đình hạnh phúc, khỏe để xây dựng Hội vững mạnh, xây dựng Thủ đô, đất nước văn minh giàu đẹp”.

Các tiết mục biểu diễn văn nghệ trong lễ khai mạc.

“Hội khỏe Cựu chiến binh Thủ đô 2020 là kết quả của quá trình rèn luyện trong phong trào thể dục thể thao của Cựu chiến binh Thủ đô trong những năm qua. Thông qua Hội khỏe, các thế hệ Cựu chiến binh Thủ đô tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đoàn kết, gắn bó, tình cảm đồng chí, đồng đội, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh nhấn mạnh.

Các VĐV bước vào thi đấu các nội dung tại Hội khỏe.

L.T

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *