Tin ngành

Khẳng định vai trò, trí tuệ và sức trẻ của thanh niên góp phần vào sự nghiệp xây dựng Văn hoá – Thể thao Thủ đô

Ngày 24/3, tại trụ sở Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã diễn ra cuộc đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao với đoàn viên thanh niên trên tinh thần cầu thị, lắng nghe và chia sẻ.

Thanh niên là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận.

Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở, hòa chung không khí thi đua sôi nổi cùng tuổi trẻ Thủ đô tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2021, kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), ngày 24/3, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên đã tổ chức Chương trình gặp mặt giữa Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao (VHTT) với Đoàn thanh niên.

Tham dự chương trình có đồng chí Trần Thế Cương – Thành ủy viên, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội; đồng chí Trần Thị Vân Anh – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội; đồng chí Phạm Thị Mỹ Hoa – Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội; cùng các đồng chí là trưởng, phó các phòng, ban, đợn vị trực thuộc Sở; đặc biệt là sự góp mặt của các đoàn viên thanh niên trong Sở.

Cuộc đối thoại diễn ra trong không khí cởi mở, thắng thắn.

Chương trình đối thoại này là dịp để Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở VHTT gần gũi hơn với thanh niên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Đoàn viên thanh niên, lắng nghe những đề xuất, tham mưu của thanh niên đối với sự phát triển của ngành Văn hoá – Thể thao Thủ đô.

Đây là hoạt động có ý nghĩa, giúp mỗi đoàn viên, thanh niên tự nhận thấy tầm quan trọng của Đảng trong việc định hướng, giáo dục thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó các đoàn viên, thanh niên cần nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, đem tất cả tinh thần, trí tuệ, sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tài năng, sự sáng tạo góp phần xây dựng truyền thống của ngành Văn hóa – Thể thao Hà Nội.

Và đây cũng là dịp thuận lợi để thanh niên được gặp mặt Đảng uỷ – Ban Giám đốc Sở, được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình, được trình bày những suy nghĩ, mạnh dạn tham mưu, đề xuất những vấn đề liên quan trực tiếp đến thanh niên, Và đặc biệt hơn, đây cũng là dịp để Đảng ủy, Ban giám đốc hiểu thêm về công tác thanh niên hiện nay của Sở.

Các đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn nêu lên những ý kiến thắc mắc, cũng như những đề xuất của mình.

Với tinh thần cầu thị, và cũng để tạo điều kiện để các đoàn viên thanh niên có thể thể hiện được khả năng, năng lực của mình, đồng chí Trần Thế Cương căn dặn, cần phải đẩy mạnh việc tuyên truyền để các đoàn viên thanh niên thấy được vai trò, lợi ích cũng như tầm quan trọng của công tác đoàn, coi môi trường đoàn là môi trường rèn luyện, cống hiến để trưởng thành. Trong thời đại công nghệ 4.0, chính quyền số, chính quyền điện tử, đoàn Thanh niên phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong để thu hút các đoàn viên tích cực tham gia vào hoạt động Đoàn. Về công tác phát triển đảng viên, Đảng uỷ luôn luôn quan tâm, tạo điều kiện bởi thanh niên chính là lực lượng hậu bị tin cậy của đảng. “Tuy vậy, Đoàn viên thanh niên cũng cần tích cực đăng ký các phần việc thanh niên thực hiện, để qua đó khẳng định được vai trò, năng lực, trí tuệ và sức trẻ của mình, góp phần vào sự phát triển ngày càng vững chắc của ngành Văn hoá – Thể thao Thủ đô” – Đồng chí Trần Thế Cương cũng nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Thế Cương – Thành ủy viên, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội giải đáp những thắc mắc của các đoàn viên thanh niên, đồng thời đưa ra định hướng cho công tác đoàn.

Bên cạnh đó, những thắc mắc về công tác đào tạo cán bộ trẻ, nghiên cứu khoa học, những khó khăn đặt ra trong đại dịch Covid-19, cũng như nhiều đề xuất, kiến nghị của các đoàn viên thanh niên… đã được Đảng ủy, BGĐ giải thích cũng như có những định hướng chỉ đạo sát sao đến từng đơn vị.

Cũng tại buổi đối thoại, đồng chí Phạm Thị Mỹ Hoa – Phó GĐ Sở VHTT Hà Nội, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông đã nhận kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” – danh hiệu cao quý nhất đối với các đồng chí lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các sở, ban, ngành Thành phố, cán bộ Đoàn đã có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Các đoàn viên thanh niên gửi những bó hoa tươi thắm tri ân các đồng chí lãnh đạo Sở.

Vy Vy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *