Văn hóa cơ sở

Khởi sắc phong trào văn hóa, văn nghệ ở huyện Đông Anh

Về công tác văn hóa, phong trào TDĐKXDĐSVH luôn được huyện coi trọng, nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu Thành phố. Đến nay toàn huyện đã có 134 thôn, làng đạt danh hiệu Làng Văn hóa, 88,8% gia đình đạt Gia đình Văn hóa, huyện đang phấn đấu năm 2018 sẽ có 90% số hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa.

Phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện Đông Anh thời gian qua luôn được địa phương chú trọng và đạt được nhiều kết quả tốt.

Về công tác văn hóa, phong trào TDĐKXDĐSVH luôn được huyện coi trọng, nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu Thành phố. Đến nay toàn huyện đã có 134 thôn, làng đạt danh hiệu Làng Văn hóa, 88,8% gia đình đạt Gia đình Văn hóa, huyện đang phấn đấu năm 2018 sẽ có 90% số hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa. Phát huy thành tựu của một huyện đã đạt chuẩn huyện Nông thôn mới, huyện Đông Anh đang xây dựng địa phương trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu – miền quê đáng sống và phấn đấu trở thành quận nội thành trong những năm tới.

Để các mục tiêu trong tương lai trở thành hiện thực trong thời gian tới, hiện các thiết chế văn hóa ở 24 xã, thị trấn của huyện đã được hoàn thiện.

Đông Anh cũng dẫn đầu Thành phố về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Tỷ lệ hỏa táng trong toàn huyện hiện đạt 84,8%, một số xã đạt gần 100%. Các lễ hội truyền thống trên địa bàn được tổ chức trang trọng, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo phần lễ trang nghiêm, phần hội vui tươi với các loại hình nghệ thuật dân gian. Các xã tổ chức tốt lễ hội: Cổ Loa, Xuân Canh, Uy Nỗ, Thuỵ Lâm, Bắc Hồng, Nguyên Khê…

Biểu diễn văn nghệ trong lễ đón nhận danh hiệu Làng Văn hóa và khánh thành nhà văn hóa ở huyện Đông Anh

Về công tác văn nghệ, 100% các thôn, làng, tổ dân phố đều tổ chức văn nghệ hoặc giao lưu văn nghệ quần chúng cấp xã, thôn nhân dịp những ngày lễ, tết, sự kiện chính trị trọng đại của địa phương và thành phố; tích cực tham gia vào ngày hội văn hóa của huyện hoặc các cuộc liên hoan văn nghệ quần chúng do huyện tổ chức… Mỗi xã, thị trấn có 1 đội văn nghệ và phát triển một số CLB như: CLB dân ca và chèo truyền thống, CLB Hát ca trù, CLB Múa rối nước Đào Thục, CLB hát tuồng, CLB chèo. 8 CLB nghệ thuật truyền thống của huyện đã biểu diễn 14 buổi phục vụ nhiệm vụ chính trị tại các thôn làng.

Hàng năm, huyện Đông Anh đều tổ chức các lớp tập huấn cho các CLB nghệ thuật truyền thống

Về phía ngành VHTT, với chức năng, nhiệm vụ của mình, ngành đã tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ và phối hợp với các ban, ngành của huyện tổ chức các liên hoan văn nghệ quần chúng. Thời gian qua huyện đã tổ chức chương trình văn nghệ đón giao thừa, chào năm mới; kỷ niệm các ngày lễ lớn; Tổ chức chương trình Liên hoan Ca – Múa – Nhạc “Bác Hồ – niềm tin sáng mãi”; Phối hợp với Phòng quản lý nghệ thuật, Trung tâm Văn hoá thành phố tiếp nhận các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp biểu diễn theo phân công của Sở VH&TT Hà Nội vào các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Huyện còn duy trì các lớp CLB năng khiếu văn hóa, văn nghệ và tham gia liên hoan văn hóa văn nghệ cấp Thành phố như: Liên hoan hát văn và chầu văn đạt giải A1 toàn đoàn và 1 giải thí sinh nhỏ tuổi nhất, có nhiều triển vọng, Liên hoan đồng ca hợp xướng Thành phố đạt 02 giải A1, Liên hoan Ca khúc măng non, múa hát tập thể đạt giải A1… Phối hợp với Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội khai giảng các lớp tập huấn tuồng, chèo, múa rối nước…Đáng lưu ý, thời gian qua, huyện đã đăng cai Liên hoan ‘’Đảng mùa xuân dân tộc” của Trung tâm Văn hóa Thành phố tổ chức, tại liên hoan này Đông  Anh giành giải A1 toàn đoàn…

3 tháng cuối năm 2018, ngành VHTT Đông Anh sẽ tham mưu với UBND huyện tiếp tục xây dựng, triển khai Đề án bảo tồn, phát huy các CLB nghệ thuật truyền thống huyện Đông Anh.

Bài: Quỳnh Anh. Ảnh: Quang Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *