Văn hóa cơ sở

Lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường

Từ cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” do huyện Đan Phượng phát động, phong trào làm đẹp cho thôn xóm, bảo vệ môi trường đã ngày càng lan tỏa trên địa bàn toàn huyện. Điều này đã mang đến một môi trường sống ngày càng chất lượng hơn cho người dân, tạo thành nét văn hóa tích cực…

Ở thôn Cổ Ngõa Hạ (xã Phương Đình), những bức tường của các gia đình hướng ra đường đều được sơn sạch, đẹp, một số đoạn đường còn được vẽ bích họa. Trong các ngày lễ, tết, cờ Tổ quốc treo trang trọng, đúng khoảng cách, độ cao… Được biết, Nhân dân trong thôn đã đóng góp khoảng 300 triệu đồng để  làm 280 đế cờ gắn kiên cố trên tường; vẽ 35 bức tranh tường, trồng cây xanh và hoa… Năm 2020, thôn tiếp tục tu sửa giếng và chùa của làng, đầu tư nâng cấp một số tuyến đường với sự đóng góp tiền và ngày công của Nhân dân.

Trong khi đó,  ở thôn Đoài Khê (xã Đan Phượng) với sự đóng góp 1.000 ngày công, 67 chậu hoa, cây cảnh; chỉnh trang 2 vườn hoa và vẽ 48 bức bích họa (với tổng kinh phí 97 triệu đồng) của người dân… nên cảnh quan nơi đây đã sạch, đẹp hơn rất nhiều. Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Thị Kim Cúc thông tin thêm: Nhờ nền tảng hạ tầng bảo đảm từ khi xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, đến nay, xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí hướng đến xây dựng vùng quê nông thôn kiểu mẫu đầy sức sống. Đặc biệt, từ cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” do huyện Đan Phượng phát động, xã duy trì đều đặn việc thu gom rác hằng ngày, đúng giờ, đúng nơi quy định. Các hộ gia đình tự trang bị thùng đựng rác có nắp đậy, chỉ mang rác ra xe gom khi có tiếng kẻng…

Tại xã Hồng Hà, theo Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Mạnh Hà, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung cụ thể, như: Không thả rông chó, nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng, không để rác ngoài đường… Nhiều cụm dân cư đã thành lập tổ xung kích về vệ sinh môi trường, duy trì tổ tự quản chăm sóc các tuyến đường hoa; thành lập ban vận động gồm những người có uy tín trong xóm trực tiếp vận động các hộ gia đình nâng cao trách nhiệm thực hiện công việc chung… Nhờ vậy, phong trào giữ gìn thôn, làng sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn đang lan tỏa mạnh tại tất cả các thôn của xã.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng trao giải Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tháng 4 và 5/2020 cho các tập thể.

 Từ tháng 9/2019, khi phát động Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, huyện Đan Phượng đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc thi, lấy ý kiến nhân dân, thống nhất các nội dung, tiêu chí của cuộc thi bảo đảm sát thực tế; đồng thời, xây dựng cơ chế khen thưởng những thôn, tổ dân phố sạch, đẹp… Ban Chỉ đạo của huyện thành lập 4 đoàn kiểm tra, chấm điểm tại các thôn, tổ dân phố tiêu biểu của 16 xã, thị trấn. Các xã cũng thành lập Ban Chỉ đạo xã để chấm điểm cấp thôn. Từ khi phát động cuộc thi, mỗi tháng, huyện Đan Phượng đều tổ chức các đợt chấm điểm, chọn các thôn, tổ dân phố tiêu biểu để khen thưởng, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các thôn. Nhờ vậy, các thôn, tổ dân phố của huyện đều thực hiện được các tiêu chí như: Bảo đảm hệ thống chiếu sáng trên các trục đường chính, nơi công cộng; xây dựng môi trường xanh; bảo đảm vệ sinh môi trường; nhiều thôn, xóm đã đầu tư đồng bộ giá treo cờ cố định phục vụ dịp lễ, Tết…

Để động viên phong trào, đầu tháng 7/2020, UBND huyện Đan Phượng đã tổ chức trao giải Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tháng 4 và tháng 5/2020. Theo đó, trong tháng 4 và tháng 5/2020, Ban Chỉ đạo Cuộc thi đã kiểm tra chấm điểm tại 17 thôn, 12 cụm dân cư, 2 tổ dân phố tiêu biểu của 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Kết quả, giải Nhất tháng 4 thuộc về phố Thụy Ứng, thị trấn Phùng; giải Nhất tháng 5 thuộc về thôn 4 xã Trung Châu.

Phố Thụy Ứng, thị trấn Phùng giành giải Nhất Cuộc thi tháng 4 /2020.

Qua kiểm tra, chấm điểm, đánh giá Cuộc thi trên địa bàn huyện Đan Phượng cho thấy, hầu hết ngõ, xóm, nhà văn hóa, vườn hoa, nơi công cộng ở các thôn, phố được kiểm tra có hệ thống chiếu sáng. Các thôn, phố tích cực trồng cây xanh tại các trục đường chính, nơi công cộng, hoặc nơi có điều kiện. Nhiều hộ gia đình trồng cây ăn quả, cây xanh tạo môi trường trong lành, có thêm thu nhập kinh tế ổn định, nâng cao đời sống. Công tác xã hội hóa trồng cây xanh tại nơi công cộng, khu dân cư phát huy hiệu quả. Nhiều thôn đã làm tốt công tác vệ sinh môi trường, nhất là việc thu gom rác thải sinh hoạt hằng ngày của nhân dân. Một số thôn vận động nhân dân mua sắm thùng rác có nắp đậy, hợp vệ sinh.

Từ  cuộc thi này, phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, an toàn đã lan tỏa mạnh mẽ khắp các làng quê của huyện Đan Phượng, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm của mỗi người dân cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

                                                                                          Phương Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *