Tin ngành

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội”

Sáng 27/8, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm – Hà Nội), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “ Sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội”. Đến dự có các đồng chí: Ninh Thị Hương- Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở; Bùi Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi; Phạm Minh Đức – Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; họa sỹ Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo Cuộc thi cùng các tác giả đoạt giải….

Đồng chí Bùi Thị Thu Hiền – PGĐ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại Lễ tổng kết Cuộc thi.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các tác giả đoạt giải.

Ban Tổ chức cho biết, sau hơn 2 tháng phát động (từ 20/3 đến 30/5/2020), Cuộc thi đã nhận được 337 tác phẩm của gần 100 tác giả đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Với tâm huyết, tài năng và tình cảm đặc biệt dành cho Thủ đô, các tác giả đã mang đến Cuộc thi nhiều tác phẩm có chất lượng cao, được trình bày công phu, thể hiện nhiều góc nhìn sáng tạo, truyền tải được truyền thống lịch sử, văn hóa 1010 năm Thăng Long – Hà Nội; khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp CNH – HĐH  và hội nhập quốc tế của Thủ đô…

Các đại biểu xem gian trưng bày các tác phẩm đoạt giải.

Tác phẩm “ 1010 năm Thăng Long – Hà Nội” đoạt giải Nhất của tác giả Hà Thành

Kết quả, Ban Giám khảo đã chấm chọn được: 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất thuộc  về tác giả Hà Thành (tác phẩm “1010 năm Thăng Long – Hà Nội”), 2 giải Nhì thuộc về tác giả Bùi Đại Hào ( tác phẩm “1010 năm Thăng Long – Hà Nội, “Thành phố Vì hòa bình”) và Hà Thành (tác phẩm “1010 năm Thăng Long – Hà Nội”).

Các tác phẩm tiêu biểu của Cuộc thi đã được Ban tổ chức lựa chọn, sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội.

                                                                         Hà Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *