Tin tức - Sự kiện

Lịch trình khám phá Thủ đô Hà Nội trong ngày mừng sinh nhật Bác

Hôm nay, 19-5, đúng ngày kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), trên địa bàn Thủ đô diễn ra rất nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa. Không chỉ người dân Thủ đô, du khách đến Hà Nội trong ngày này có thể tìm hiểu thêm về cuộc đời vĩ đại của Bác kính yêu, bày tỏ lòng thành kính với Người qua một hành trình ý nghĩa. Báo Hànôịmới xin gợi ý một lịch trình thú vị cho ngày đặc biệt này.

Tại Quảng trường Ba Đình, sáng 19-5, diễn ra lễ chào cờ, nơi đồng bào cả nước cùng hướng về.

Tại Quảng trường Ba Đình, sáng 19-5, diễn ra lễ chào cờ, nơi đồng bào cả nước cùng hướng về.

6h: Tham dự lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình

Hơn 20 năm qua, lễ thượng cờ và hạ cờ hằng ngày ở cột cờ trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (quảng trường Ba Đình) đã trở thành một nghi lễ thiêng liêng với người dân Thủ đô và du khách.

Lễ chào cờ vào ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng đặc biệt, ý nghĩa và cảm xúc bởi nhân dân cả nước đều một lòng hướng về Người với lòng thành kính và niềm biết ơn vô hạn.

7h30: Viếng Lăng Bác

Lăng Bác luôn là địa điểm lịch sử mà người dân Việt Nam hướng về trong ngày sinh nhật Bác.

Lăng Bác luôn là địa điểm lịch sử mà người dân Việt Nam hướng về trong ngày sinh nhật Bác.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta, có giá trị thiết thực đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho mỗi người dân Việt Nam.

Năm nào cũng vậy, đông đảo đồng bào cả nước tề tựu về Quảng trường Ba Đình lịch sử và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn người nối thành hàng dài, ngay ngắn, trật tự với lòng thành kính dâng lên Bác – Người đã hy sinh, cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, cho nhân dân.

9h30: Tham quan triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Bảo tàng Hồ Chí Minh thu hút rất nhiều du khách tới tham quan.

Bảo tàng Hồ Chí Minh thu hút rất nhiều du khách tới tham quan.

Với hơn 200 tài liệu, bài viết và hiện vật, Triển lãm “Những tấm gương bình dị và cao quý” năm 2023 giới thiệu tới công chúng 133 tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi hình ảnh và bài viết tại triển lãm là một câu chuyện cảm động về các tập thể và những con người bình dị đã vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, hết lòng, hết sức hiến dâng tất cả vì lợi ích của cộng đồng, vì sự bình yên và phồn vinh, phát triển của đất nước.

Ngoài ra, Triển lãm còn giới thiệu thêm một số tư liệu sưu tập báo cắt dán về gương người tốt, việc tốt được Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương và thưởng huy hiệu và một số huy hiệu Bác gửi tặng các gương người tốt, việc tốt.

13h30: Tham dự trưng bày chuyên đề sách “Việt Nam đẹp nhất tên người” tại Thư viện Hà Nội

Chuyên đề trưng bày tại Thư viện Hà Nội có sức hấp dẫn với độc giả ở mọi lứa tuổi. Ảnh: Kiều Minh

Chuyên đề trưng bày tại Thư viện Hà Nội có sức hấp dẫn với độc giả ở mọi lứa tuổi. Ảnh: Kiều Minh

Trưng bày chuyên đề năm 2023 do Thư viện Hà Nội tổ chức với những tài liệu sưu tầm đặc biệt, hấp dẫn và khác biệt với các năm trước.

Trưng bày bao gồm 300 tư liệu sách, báo được tuyển chọn với 4 nội dung chính: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”.

15h: Tham dự trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội” và tham quan không gian nghệ thuật “Sen thư pháp” tại Bảo tàng Hà Nội

Không gian trung bày tại Bảo tàng Hà Nội mang đậm tính nghệ thuật.

Không gian trung bày tại Bảo tàng Hà Nội mang đậm tính nghệ thuật.

Trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội” gồm hơn 200 tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, với rất nhiều tư liệu quý được tổng hợp. Trưng bày gồm ba chuyên đề: Thủ đô Hà Nội với Bác Hồ, Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội, Hà Nội làm theo lời Bác.

Bên cạnh đó là không gian nghệ thuật “Sen thư pháp” giới thiệu gần 40 tác phẩm Sen thư pháp kết hợp với những bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn bộ không gian trưng bày được trang trí theo nghệ thuật sắp đặt, như một lời tri ân và là tấm lòng của người dân Hà Nội luôn biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

20h: Thưởng thức chương trình nghệ thuật “Nhớ mãi ơn người” tại sân khấu phía trước Tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm.

Chương trình nghệ thuật mừng sinh nhật Bác có nhiều tiết mục hấp dẫn.

Chương trình nghệ thuật mừng sinh nhật Bác có nhiều tiết mục hấp dẫn.

Chương trình nghệ thuật “Nhớ mãi ơn Người” sẽ bao gồm những tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, được các đơn vị nghệ thuật của thành phố dàn dựng công phu, sáng tạo.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra trong dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để mỗi người hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Người.

Kiều Minh

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Du-lich/1064717/lich-trinh-kham-pha-thu-do-ha-noi-trong-ngay-mung-sinh-nhat-bac

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *