Thế thao thành tích cao

Lượt về giải Bóng đá nữ VĐQG 2020: Hà Nội I Watabe lên đầu bảng

Chiều 20/11, giải bóng đá nữ VĐQG 2020 đã lăn bóng trở lại với 2 cặp đấu đầu tiên ở vòng 8. Hà Nội I Watabe đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước đội bóng cùng thành phố Hà Nội II Watabe, qua đó tạm đứng đầu bảng xếp hạng.

Trước Hà Nội II Watabe, đối thủ được đánh giá yếu hơn, không có gì bất ngờ khi Hà Nội I Watabe sớm có bàn thắng ở ngay phút thứ 3 do tiền đạo Phạm Hải Yến (12) lập công. Có được bàn thắng sớm giúp đôi chân của các học trò HLV Nguyễn Anh Tuấn trở nên thanh thoát hơn và nắm quyền kiểm soát ở những phút sau đó.


Phút 30, Thanh Nhã có tình huống thoát xuống đối mặt với thủ môn của Hà Nội II Watabe, nhưng đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc. 10 phút sau, Hồ Thị Quỳnh thực hiện pha treo bóng xoáy vào trong và nếu không có xà ngang cứu thua thì mành lưới của Hà Nội II Watabe phải rung lên lần thứ hai. Đầu hiệp 2, Thanh Nhã thêm một lần thoát xuống nhưng không thể đánh bại thủ môn Ngọc Thảo bên kia chiến tuyến.

Hà Nội I Watabe có trận thắng dễ dàng trước đội bóng cùng thành phố Hà Nội II Watabe – Ảnh: VFF.

Trước đối thủ yếu hơn, hàng thủ của Hà Nội I Watabe có một ngày thi đấu không tốn quá nhiều sức. Trước sức ép khủng khiếp của đối thủ, mành lưới của Hà Nội II Watabe phải rung lên lần thứ 2. Sang phút 68, Hải Yến đi bóng vào trung lộ và vượt qua hai cầu thủ của Hà Nội II Watabe để nâng đôi cách biệt, đồng thời hoàn thành cú đúp trong trận đấu. Những phút còn lại, Hà Nội I Watabe chủ động làm giảm nhịp độ nhưng vẫn ghi thêm được một bàn thắng nữa.
Thanh Nhã sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ cuối cùng đã sở hữu cho bản thân một bàn thắng. Phút 82, số 27 này nhận bóng trong vòng cấm trước khi dứt điểm chéo góc, ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Nội II Watabe.
Với chiến thắng này, Hà Nội I Watabe có 20 điểm, tạm đứng đầu bảng xếp hạng, khi hơn TP.HCM I một điểm.

Ngọc Minh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *