Thế thao thành tích cao

Ngày thi đấu thứ ba – Môn vật Đại hội Thể thao toàn quốc 2018: Chủ nhà Hà Nội giành 2 HCV, 1HCB

Môn vật trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, đang diễn ra tại Nhà thi đấu huyện Hoài Đức – Hà Nội. Trong ngày thi đấu thứ ba (30/11), đoàn chủ nhà Hà Nội giành được 2 HCV, 1 HCB.

Hôm nay (30/11), các VĐV khởi tranh ở các hạng cân 55kg, 59kg và 66kg thuộc nội dung vật cổ điển. các đô vật của Hà Nội chiếu ưu thế khi đứng đầu ở 2 hạng cân.

BTC trao thưởng hạng 55 kg nam cho các đô vật.

Ở hạng cân 55kg, Huy chương vàng thuộc về võ sĩ Hà Nội Bùi Tiến Hải, Huy chương bạc thuộc về Nguyễn Đình Liễn (Quân đội) và đồng Huy chương đồng thuộc về Đình Huy (Kon Tum) và Đỗ Xuân Lập (Vĩnh Phúc).
Cũng trong ngày thi đấu thứ ba, ở hạng cân 59kg, chủ nhà Hà Nội tiếp tục có thêm chiếc Huy chương vàng của đô vật Đới Đăng Tiến. VĐV đứng thứ hai ở nội dung này là Nguyễn Công Thanh (Kon Tum), HCĐ thuộc về đô vật Nguyễn Văn Thắng (Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Dương (Quân đội).

BTC trao thưởng hạng 66kg nam.

Ở hạng cân 66kg, đô vật đoàn Bắc Ninh Phạm Sỹ Thu giành HCV, HCB thuộc về đô vật Bùi Anh Tuấn (Hà Nội) và Nghiêm Đình Ước (Quân đội) và Bùi Mạnh Hùng (Kon Tum).
Môn vật trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, diễn ra từ ngày 28/11 đến 8/12 tại Nhà thi đấu huyện Hoài Đức – Hà Nội. Giải thu hút 208 VĐV thuộc 21 đoàn đăng ký thi đấu ở 28 hạng cân thuộc 3 nội dung vật cổ điển, vật tự do nữ và vật tự do nam.
Ngày 1/12, các đô vật tiếp tục buốc vào tranh tài ở các hạng cân 71kg, 75kg và 80kg thuộc nội dung vật cổ điển.

Hải An

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *