Nghệ thuật

Niềm vui của một gia đình có 2 Nghệ sĩ Nhân dân

Sự thành đạt của 2 anh em – 2 Nghệ sĩ Nhân dân trong một gia đình ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh ngoài tài năng, sự nỗ lực phấn đấu của mỗi người, đó còn là sự ủng hộ, tiếp sức về vật chất, tinh thần và sự tận tâm, vất vả với các con của bà mẹ 2 nghệ sĩ này.

Đó là gia đình NSND Quốc Hưng, quê ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh. Đây là điều rất đáng quý, vì ít gia đình có 2 anh em ruột là NSND: Quốc Hưng và Đỗ Hiền.

NSND Quốc Hưng là ca sĩ Opera giọng Bass. Anh được đánh giá là quý giá, cả triệu người may ra có một. Đó là giọng nam trầm đại – Loại giọng trầm nhất trong các loại giọng trầm. Đánh giá về giọng ca của NSND Quốc Hưng, NSND Trần Hiếu và nhiều nhà chuyên môn cho rằng anh là nghệ sĩ cổ điển có giọng bass hàng đầu Việt Nam.

Giọng ca ấy của anh phải mất nhiều công rèn rũa mà thành.

Ban đầu nghệ sĩ sinh năm 1970 này theo học trung cấp chèo và công tác ở Nhà hát chèo Hà Nội. Anh thường được đóng vai Hoàng tử. Khi ấy, Quốc Hưng là nghệ sĩ có giọng nam cao.

Năm 1992, được nhiều người động viên, trong đó có NSND Quý Dương, nghệ sĩ Quốc Hưng đã theo học Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và dần chuyển sang giọng nam trầm đại như hiện nay.

Đến với Nhạc viện Hà Nội, nghệ sĩ Quốc Hưng chỉ có một niềm mong muốn là cách tân và làm hay hơn lối hát chèo truyền thống thông qua việc tiếp thu và áp dụng lối hát hiện đại của phương Tây.

Trải qua nhiều gian khó và sự nỗ lực, sau 16 năm ròng rã gắn bó với Nhạc viện, từ hệ trung cấp, lên đại học rồi tiến sĩ, với niềm đam mê ca hát và nghiên cứu, nghệ sĩ Quốc Hưng đã gặt hái được nhiều thành công. Năm 2000, anh giành giải Nhất cuộc thi hát thính phòng nhạc kịch toàn quốc lần thứ II, Cúp Bạc tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Bình Nhưỡng. Năm 2004, anh được nhận Cúp Vàng Liên hoan âm nhạc quốc tế Mùa Xuân ở Bình Nhưỡng – Triều Tiên. Anh từng được mời công tác ở một Nhà hát opera của Đức, nhưng từ chối, ở lại Việt Nam.

Nói về những thành công của mình, NSND Quốc Hưng hay nhắc đến sự giúp đỡ to lớn về nhiều mặt của NSND Trần Hiếu – Người thầy, người bạn và như người cha thứ 2 của anh. Đó còn là sự tận tâm, hết lòng dìu dắt của người thầy – NSND Trung Kiên.

Anh hiện là Tiến sĩ – Phó Giám đốc Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2019, Quốc Hưng  vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND. 5 năm sau, năm 2024, em trai anh là Đỗ Hiền cũng được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND. Đáng quý ở chỗ cả 2 anh em Quốc Hưng và Đỗ Hiền đều là NSND trẻ tuổi nhất ở lĩnh vực được phong tặng: Âm nhạc và múa.

Đỗ Hiền sinh năm 1979. Anh là biên đạo múa trẻ và tài năng. 12 tuổi anh đã thi đỗ vào Học viện Múa Việt Nam.

Đỗ Hiền theo học chuyên ngành ballet 7 năm rồi về công tác tại Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Năm 2002, Đỗ Hiền nhận học bổng du học Pháp, chuyên ngành Múa đương đại. Sau 3 năm tu nghiệp, Đỗ Hiền trở về nước, cùng bạn bè thành lập nhóm múa mang tên +84.

Vừng ơi, +84, Là thế… của nhóm múa này đã được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao, bởi đây là những sáng tạo đặc sắc, mới mẻ mà lại đậm đà bản sắc Việt Nam.

Đỗ Hiền không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn tận tâm với nghề. Anh không quản khó, ngại khổ đi đến những nơi xa xôi để tìm cảm hứng sáng tạo. Tài năng và niềm đam mê nghệ thuật của người nghệ sĩ trẻ này đã được đến đáp xứng đáng: Năm 2018 anh đã giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc với tiết mục Hồn đất, do anh dàn dựng và được Trung tâm VHNT tỉnh Kon Tum thể hiện. Năm 2021, anh giành giải Biên đạo xuất sắc nhất tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc với tiết mục Gọi non ngàn thức giấc

Anh em NSND Quốc Hưng – Đỗ Hiền và gia đình

Ở tuổi ngoài 50, NSND Quốc Hưng đã cho ra mắt nhiều album, đĩa ca nhạc như: Hà Nội ơi, Thầm hát, Những bản tình ca đỏ, Gửi dĩ vãng, Biển tình… Anh còn xuất bản cuốn sách Đào tạo ca sĩ opera tại Việt Nam. Cuốn sách được anh nghiên cứu, tìm tòi và viết trong nhiều năm…

Nhận xét về album, đĩa ca nhạc của NSND Quốc Hưng, báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam cho rằng các tác phẩm âm nhạc của anh được đầu tư kỹ lưỡng, không trổ kỹ thuật, không phô bày mà luôn đề cao cảm xúc chân thành của trái tim.

Quốc Hưng cũng rất xuất sắc trong nhiều vai diễn của các vở nhạc kịch lớn của thế giới, như vai Erimit, nhạc kịch Viên đạn thần của Weber, vai Lý Công Uẩn trong vở nhạc kịch Hoa Lư – Thăng Long, vai Sarastro trong vở Cây sáo thần của Moda, vai Quan tòa trong vở Vụ án tình yêu, diễn cùng các nghệ sĩ nổi tiếng của Mỹ v.v. cùng nhiều chương trình biểu diễn lớn trong và ngoài nước… Sắp tới NSND Quốc Hưng sẽ thực hiện MTV mang tên Khúc tráng ca bất tử của nhạc sĩ Kiên Linh và cho phát hành bộ 3 đĩa CD tên gọi Gửi dĩ vãng 1,2,3

Sự thành đạt của 2 anh em – 2 Nghệ sĩ Nhân dân trong một gia đình ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh ngoài tài năng, sự nỗ lực phấn đấu của mỗi người, đó còn là sự ủng hộ, tiếp sức về vật chất, tinh thần và sự tận tâm, vất vả với các con của bà mẹ 2 nghệ sĩ này. NSND Quốc Hưng rất vui. Anh chia sẻ: Mẹ tôi là người hạnh phúc nhất trước việc 2 anh em tôi được nhận danh hiệu NSND cao quý./.

Thanh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *