Văn hóa cơ sở

Nỗ lực làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân

Toàn huyện có 45 lễ hội truyền thống gắn với những hoạt động như tế lễ thánh, rước thánh, các diễn xướng dân gian truyền thống đặc trưng. Phong trào văn nghệ, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn huyện diễn ra sôi nổi với 16 câu lạc bô thơ (trên 1.000 hội viên tham gia sinh hoạt)…

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008, của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, huyện Thanh Trì đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Trong đó, huyện đã quan tâm triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

 

Hàng năm, huyện tổ chức thành công nhiều Liên hoan 

Ảnh: Thanh Hồng

Những năm qua, các chương trình văn nghệ của huyện ngày càng được nâng cao chất lượng, thu hút sự quan tâm theo dõi, cổ vũ của đông đảo Nhân dân. Tiêu biểu như: Liên hoan các điệu múa cổ, múa dân gian;  liên hoan “Dân ca Ba miền”; liên hoan đồng ca hợp xướng “Đảng – Mùa Xuân – Dân tộc”; Hội thi “Giai điệu tuổi hồng”, hội thi “Giọng hát trẻ huyện Thanh Trì”…được duy trì tổ chức hàng năm. Các liên hoan, hội thi được chuẩn bị chu đáo, thu hút nhiều đơn vị tham gia, nhiều tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, có chất lượng nghệ thuật cao… Đây không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của các tầng lớp Nhân dân mà còn là dịp để huyện lựa chọn các hạt nhân tiêu biểu để tham gia các hội thi, hội diễn cấp Thành phố và dành giải cao. Trong đó, đội múa Rồng của huyện nhiều năm đoạt giải Nhất tại Liên hoan múa Rồng cấp Thành phố; vinh dự được tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và Thủ đô…Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được đẩy mạnh, ngày càng có nhiều tổ chức xã hội và cá nhân tham gia bảo vệ và phát huy giá trị văn học, nghệ thuật.

Lễ hội làng Triều Khúc – nơi lưu giữ nhiều giá trị truyền thống

Ảnh: Triệu Quang Xuyên

Phong trào văn nghệ, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn huyện diễn ra sôi nổi. Các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thơ, ca phát triển đa dạng ở 16 xã, thị trấn. Toàn huyện có 16 câu lạc bộ thơ với trên 1.000 hội viên tham gia sinh hoạt.

Đưa Nghị quyết số 23-NQ/TW vào cuộc sống, huyện Thanh Trì đã làm tốt công tác bảo tồn, phát huy các loại hình văn học, nghệ thuật cổ truyền. Toàn huyện có 45 lễ hội truyền thống gắn với những hoạt động như tế lễ thánh, rước thánh, các diễn xướng dân gian truyền thống đặc trưng.  Một trong các lễ hội tiêu biểu nhất của huyện Thanh Trì là Lễ hội làng Triều Khúc, xã Tân Triều với nhiều sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo: Lễ rước sắc, múa rồng, múa lân, múa sênh tiền, múa Bồng, múa chạy cờ…Lễ hội làng Triều Khúc được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Bên  cạnh đó, ở Thanh Trì còn có nhiều lễ hội với các nghi lễ độc đáo: Chạy cờ (trong lễ hội Triều Khúc, xã Tân Triều), lễ rước nước (xã Vạn Phúc); rước kiệu (trong lễ hội đình làng Việt Yên, xã Ngũ Hiệp)…

Đức Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *