Người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Phụ nữ quận Hoàn Kiếm: Nhiều mô hình, việc làm thiết thực, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện văn minh thương mại, văn hóa ứng xử trong kinh doanh được đông đảo hội viên phụ nữ kinh doanh nhất là tại các chợ lớn, các tuyến phố văn minh thương mại, các tuyến phố chuyên kinh doanh hưởng ứng.

Trong những năm qua, Hội LHPN quận Hoàn Kiếm luôn phát huy vai trò năng động, sáng tạo, đi đầu trong các phong trào của địa phương. Đông đảo cán bộ, hội viên đã hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, đóng góp hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội.

Phố phường sạch đẹp nhờ có sự chung tay góp sức của chị em phụ nữ.

(Ảnh chụp trước khi có dịch COVID-19)

 Hằng năm, có trên 98% cán bộ, hội viên tham gia xây dựng tủ sách phụ nữ, đọc và làm theo báo Hội, thực hiện “Tuần lễ vàng tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” tham gia phong trào “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Ống tiết kiệm”, tiết kiệm trong tiêu dùng, sinh hoạt, tiết kiệm tại chi, tổ để giúp phụ nữ, trẻ em nghèo, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, người già cô đơn, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. 100% chi hội vận động cán bộ, hội viên thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang. Đặc biệt, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện văn minh thương mại, văn hóa ứng xử trong kinh doanh được đông đảo hội viên phụ nữ kinh doanh nhất là tại các chợ lớn, các tuyến phố văn minh thương mại, các tuyến phố chuyên kinh doanh hưởng ứng với nhiều phong trào cụ thể, thiết thực như: “Nói lời hay, làm việc tốt, phong cách đẹp”, “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, tổ chức “Tuần lễ áo dài xuống phố, áo dài đến chợ” vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

Phụ nữ phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm) hưởng ứng chương trình phân loại rác tại nguồn thông qua hoạt động “Đổi rác thải tái chế lấy quà tặng”.

(Ảnh chụp trước khi có dịch COVID-19)

Thực hiện năm “Trật tự, văn minh đô thị và an toàn giao thông”, các cấp Hội duy trì 47 đoạn đường phụ nữ tự quản; 26 đoạn đường, tuyến phố nở hoa, 03 điểm sinh hoạt cộng đồng; nhà văn hóa xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường, tạo không gian đáng sống cho cộng đồng; xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ và gia đình thực hiện an toàn giao thông”; tổ chức liên hoan các câu lạc bộ tuyên truyền về văn hoá ứng xử, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; tổ chức gặp mặt giao lưu, biểu dương điển hình tiên tiến… Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ các cấp đã khai thác và quản lý trên 70 tỷ đồng cho gần 3.000 lượt hộ vay, tăng trên 20% so với đầu nhiệm kỳ, qua đó góp phần thực hiện chỉ tiêu giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, nâng cao mức sống của phụ nữ và gia đình. 100% hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ được trợ giúp các điều kiện phát triển kinh tế, tham gia phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, tăng thu nhập. Trên 90% phụ nữ thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng…

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cấp Hội PN quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục tổ chức nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động để thu hút ngày càng đông đảo chị em phụ nữ tham gia, đóng góp công sức xây dựng Thủ đô văn minh cũng như chủ động giải quyết những vấn đề của chính phụ nữ ngay từ cơ sở. Duy trì nhân rộng các mô hình hiệu quả, đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình mới, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh, tiến tới là đô thị mẫu của Thủ đô.

Xuân Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *