Văn hoá đời sống

Quận Ba Đình: Đơn vị nhiều năm triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ cấp cơ sở 

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 04/01/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Kế hoạch số 395/KH-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2023 tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam, sáng 3/11, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đến thăm và làm việc với trường Tiểu học Thủ Lệ, UBND quận Ba Đình về tình hình kết quả thực hiện Phong trào tại địa phương.

Đoàn làm việc tại trường Tiểu học Thủ Lệ.

Năm học 2023-2024, trường Tiểu học Thủ Lệ (quận Ba Đình) được tiếp nhận và sử dụng cơ sở vật chất mới khang trang, hiện đại với 30 phòng học và đầy đủ các phòng chức năng, khu hiệu bộ, cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp.

Căn cứ các công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, UBND quận Ba Đình, UBND phường Ngọc Khánh, sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng GDĐT quận Ba Đình, thời gian qua nhà trường đã triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được xác định là một trong những nội dung quan trọng góp phần vào thành công chung trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Cấp ủy chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện chủ đề năm học, triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đứcphong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua do ngành phát động; chỉ đạo các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, kết hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài nhà trường trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.
Hiệu trưởng trường Tiểu học Thủ Lệ (quận Ba Đình) Trịnh Phương Linh báo cáo tại buổi làm việc.

Nhà trường đã xây dựng được môi trường làm việc đoàn kết, tôn trọng, tin cậy lẫn nhau; cán bộ, giáo viên, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, có ý thức đổi mới phương pháp giảng dạy, luôn giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo và gương mẫu trước học sinh; bên cạnh đó các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được sự hưởng ứng thực hiện của đông đảo học sinh và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học được trang bị khá đầy đủ để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được triển khai đầy đủ và kịp thời đã góp phân nâng ca hiệu quả triển khai phong trào trong nhà trường.

Trường Tiểu học Thủ Lệ có cơ sở vật chất mới khang trang, hiện đại với 30 phòng học và đầy đủ các phòng chức năng, khu hiệu bộ, cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp. 

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm cho biết, quận Ba Đình là trung tâm hành chính, chính trị quốc gia với diện tích 9,2 km2 với 14 đơn vị hành chính. Địa bàn quận tập trung các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, có nhiều Đại sứ quán; đồng thời thường xuyên diễn ra các hoạt động đối nội, các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, là trung tâm hoạt động đối ngoại, ngoại giao với các nước và tổ chức quốc tế. Quận Ba Đình còn là vùng đất “Địa linh nhân kiệt”, giữ vị trí trọng yếu của kinh thành Thăng Long xưa và Thủ đô Hà Nội ngày nay, là nơi hội tụ 74 di tích lịch sử văn hoá, di tích cách mạng kháng chiến. Hoàng Thành Thăng Long, đền Quán Thánh, Voi Phục, chùa Một Cột,… Mỗi năm có gần 30 lễ hội truyền thống được tổ chức ở các quy mô khác nhau. Nhiều năm nay Quận được đánh giá là đơn vị thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ cấp cơ sở, huy động được số lượng người dân tham gia đông đảo. Tỷ lệ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá đạt cao.

Bà Phạm Thị Diễm cũng cho biết, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, sự tham gia tích cực hưởng ứng của các ngành, đoàn thể trên địa bàn quận và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, tiếp tục được duy trì và đi vào chiều sâu. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Cơ sở hạ tầng, đường phố được chỉnh trang sạch, đẹp. Trình độ dân trí cao và đồng đều, do vậy, Nhân dân có ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng dân cư, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương nên đã góp phần tạo hiệu quả trong xây dựng các mô hình văn hóa. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân có nhiều đổi mới, sáng tạo, kịp thời. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo hiệu quả cao trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, trong công tác phòng chống dịch cũng như trong các dịp diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước,Thủ đô và quận. Việc triển khai các nội dung của phong trào và xây dựng các danh hiệu văn hóa được cụ thể bằng các mô hình thiết thực, các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai thường xuyên từ quận tới các tổ dân phố tạo điều kiện cho Nhân dân được hưởng thụ và tham gia. Các nhà sinh hoạt cộng đồng, sân chơi, vườn hoa trên địa bàn quận luôn được đầu tư quan tâm cải tạo, xây mới, trang bị các thiết bị thể thao. Qua đó, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn.
Đoàn làm việc tại quận Ba Đình.

Tuy nhiên, bà Phạm Thị Diễm cũng cho rằng, nguồn kinh phí chi cho hoạt động phong trào còn hạn chế. Tuy có quy định về mức khen và tỉ lệ khen thưởng các danh hiệu văn hóa nhưng do hạn chế về tài chính nên các phường không có đủ điều kiện kinh phí để thực hiện việc khen thưởng theo quy định. Việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các gia đình văn hóa hằng năm và gia đình văn hóa 3 năm còn hạn chế, ít tạo được sự lan tỏa, tạo động lực cho các gia đình chưa đạt để phấn đấu. Các nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn quận còn ít, chưa đảm bảo 100% TDP có nhà sinh hoạt cộng đồng. Diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng nhỏ không đáp ứng được các hoạt động sinh hoạt văn hóa ở quy mô lớn…

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND phường Thành Công (quận Ba Đình) Ngô Ngọc Lâm cũng chia sẻ, là phường đông dân nhất quận Ba Đình với nhiều khu chung cư cũ, xây dựng lâu đời, do đó, nhiều năm qua, để vượt qua khó khăn, phường Thành Công rất coi trọng việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Năm 2022, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%; bên cạnh đó, quận đã quan tâm lắp đặt trang thiết bị TDTT trên địa bàn phường nhằm phục vụ nhu cầu tập thể thao của người dân. Trện địa bàn phường Thành Công, mỗi khu dân cư lại có một đặc thù riêng, chính vì vậy, với mỗi khu dân cư, TDP, phường lại cho triển khai những mô hình phù hợp như: TDP số 7 là khu chung cư phường triển khai mô hình “Rực rỡ cờ hoa”; TDP số 11 với mô hình “Phủ xanh gốc cây”; TDP số 21 với duy nhất 1 đường ra – vào, phường triển khai mô hình “Ốc đảo xanh”; và TDP số 23 với mô hình “Camera giám sát”… Qua đó đã tạo nên những nét đẹp riêng cho mội khu dân cư nhưng lại cùng chung tay làm đẹp môi trường sống trên toàn địa bàn.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Lương Đức Thắng – Phó trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của quận Ba Đình với 9 văn bản chỉ đạo được ban hành năm 2022; 11 văn bản năm 2023. Qua đó cho thấy, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về Phong trào thật sự sâu sắc, bám sát thực tiễn. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều mô hình kiểu mẫu được triển khai. Quận đã triển khai có hiệu quả 5 nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó tiêu biểu là nội dung Đoàn kết giúp nhau “xóa đói giảm nghèo”; Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật. Đặc biệt, nội dung xây dựng môi trường văn hóa đã được quận chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Nhân rộng các mô hình Gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hoá, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người Ba Đình, Hà Nội thanh lịch – văn minh.
Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Lương Đức Thắng – Phó trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” làm việc với UBND Thành phố Hà Nội về tình hình kết quả thực hiện Phong trào tại địa phương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và bài học kinh nghiệm; Tình hình hoạt động của BCĐ phong trào các cấp, công tác phối hợp các đơn vị trong BCĐ, việc bố trí kinh phí thực hiện; Những tồn tại, bất cập đặc biệt là khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách và đề xuất kiến nghị giải pháp. Bên cạnh đó, Sở GDĐT báo cáo công tác xây dựng văn hóa học đường, kết quả triển khai hoạt động văn hóa văn nghệ, thực hiện quy tắc ứng xử trường học, phòng ngừa bạo lực học đường, xậm hại trẻ cũng như công tác giáo dục cho học sinh về văn hóa giao thông…

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *