Văn hóa cơ sở

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

​Sáng 22/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân-Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tham dự phiên họp còn có các Phó Trưởng ban: Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.
Trong 6 tháng đầu năm, để hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương trong công tác chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương đã tham mưu xây dựng các văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Song song với những công việc đã hoàn thành theo tiến độ kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2013, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương đã hoàn thiện dự thảo “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đến năm 2020”; phối hợp soạn thảo Thông tư hướng dẫn, xây dựng dự toán kinh phí và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện phong trào và kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp…
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ở cơ sở, Ban Chỉ đạo phong trào các địa phương đã triển khai một số văn bản của Ban chỉ đạo Trung ương đến các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo. Hiện tất cả các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai và hướng dẫn cơ sở làm tốt công tác thi đua, khen thưởng các cấp và tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc cấp huyện, cấp tỉnh và chuẩn bị tham dự Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II tổ chức tại Hà Nội vào tháng 9/2013. Cả nước có 40/63 tỉnh, thành phố đã thành lập mới và kiện toàn lại Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh, huyện, xã, trong đó Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Đồng Nai đã thành lập Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo…
Phát huy kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2013, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục triển khai và hoàn thành 21 đầu việc đề ra, trong đó có 7 đầu việc đang triển khai và 14 đầu việc còn lại trong 6 tháng cuối năm 2013. Đặc biệt, tập trung xây dựng nội dung chương trình phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chương trình truyền thông quốc gia về phát triển văn hóa cơ sở, quanh chủ đề “Truyền thông và văn hóa Việt Nam” với các cơ quan truyền thông trong cả nước, để thống nhất cách thức tuyên truyền hoạt động của phong trào. Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2010 – 2013) thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 12 về chỉ đạo đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 24 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, thôn, ấp, bản, cụm dân cư… Tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” lần thứ IV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…
Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thống nhất với đề xuất của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương nâng Chương trình truyền thông quốc gia về phát triển văn hóa cơ sở bao quanh chủ đề “Truyền thông và văn hóa Việt Nam” giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông lên thành Đề án của Chính phủ, đồng thời đề nghị khẩn trương hoàn thành Đề án trình Chính phủ trong tháng 9/2013. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về Phong trào, đặc biệt trong hệ thống các tổ chức đoàn thể.
Trên cơ sở đề nghị rà soát các tiêu chí về xây dựng, công nhận gia đình văn hóa; thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa và tương đương; nông thôn mới; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị trong các phong trào, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các tiêu chí cần dễ nhớ, dễ làm, phù hợp với bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, vùng miền.

Nguồn : Thanh Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *