Văn hóa cơ sở

Quận Hoàng Mai: Lần đầu tiên mở lớp truyền nghề đậu bạc Định Công 

Ngày 8/12, tại Cụm di tích Đình – Miếu Định Công Thượng đã diễn ra Lễ khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn nghề truyền thống đậu bạc, phường Định Công.

Lãnh đạo phường Định Công và nghệ nhân Quách Phan Tuấn Anh trao đổi với các học viên

Phát biểu khai mạc lớp đào tạo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Thị Phượng cho biết: Theo truyền thuyết, cách đây 300 năm, đây là nơi sinh ra 3 vị Tổ Nghề Kim Hoàn. Họ đã học được nghề và dạy lại nghề cho nhân dân làng, truyền từ đời này sang đời khác. Nghề đậu bạc Định Công phát triển, trở thành 1 trong 4 nghề tinh hoa nhất Kinh thành Thăng Long xưa, một số nghệ nhân được vào Kinh thành làm đồ trang sức cho Triều đình, nhiều thợ giỏi ra Thăng Long để lập nghiệp làm ăn tại phố Hàng Bạc hiện nay. Sản phẩm đậu bạc của Định Công nức danh khắp đất Kinh kỳ xưa và nhiều nghệ nhân được vào Kinh thành làm đồ trang sức cho triều đình.

Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Thị Phượng phát biểu khai mạc lớp đào tạo nghề truyền thống

Trước tình hình các nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn Thủ đô có nguy cơ bị mai một, nhằm vực dậy các làng nghề truyền thống và phát triển kinh tế du lịch làng nghề, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phường Định Công  quyết định tổ chức các lớp đào tạo nghề truyền thống đậu bạc đầu tiên.

Nghề Đậu Bạc từng mang lại thu nhập chính cho người dân làng Định Công Thượng. Theo thời gian, nghề Đậu Bạc dần mai một, hiện chỉ còn 2 gia đình làm nghề, giữ nghề. Sản phẩm Đậu Bạc hiện nay đã được các nghệ nhân sáng tạo, tạo ra các sản phẩm có tính ứng dụng và thẩm mỹ cao, được khách hàng trong và ngoài nước rất yêu thích, lựa chọn làm quà tặng, trang sức, vật phẩm trang trí,… Tuy lượng đơn đặt hàng ngày càng lớn, song, thợ làm nghề quá mỏng, không đảm bảo đáp ứng được các đơn hàng lớn, thời gian đặt hàng, cung chưa đảm bảo cầu.

Trước nhu cầu đó, nghề Đậu Bạc truyền thống Định Công được lãnh đạo Thành phố, quận và phường rất quan tâm, tạo điều kiện để khôi phục và phát triển quảng bá nghề, trong đó công tác đào tạo nghề là hết sức quan trọng để đảm bảo nguồn nhân lực làm nghề, đáp ứng lượng đơn hàng, đẩy mạnh phát triển thương hiệu.

Với sự nỗ lực của UBND phường và Nghệ nhân làm nghề, phương án bảo tồn, phát triển Nghề truyền thống Đậu Bạc Định Công đã được UBND quận Hoàng Mai quan tâm tạo điều kiện và phê duyệt phương án đào tạo nghề, hỗ trợ kinh phí tổ chức mở lớp đào tạo nghề ngắn hạn đầu tiên cho đối tượng là con em, nhân dân sinh sống trong phường và trên địa bàn quận, số lượng dự kiến là 35 học viên.

Sau khi hoàn thành lớp đào tạo, học viên được cấp giấy chứng nhận đào tạo nghề ngắn hạn do Hợp tác xã Đậu Bạc Định Công cấp; Được giới thiệu đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề và giới thiệu việc làm phát triển nghề và tăng thu nhập.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao Quyết định số 6086/QĐ-UBND của UBND Thành phố, ngày 29/11/2023, về việc cho phép Hợp tác xã đậu bạc Định Công sử dụng địa danh – Định Công, để đăng ký nhãn hiệu tập thể kim hoàn đậu bạc Định Công, cho dịch vụ mua bán và sản phẩm đậu bạc ở phường.

Ngay sau lễ khai giảng, các đại biểu đã cùng tham quan không gian lớp học và trực tiếp chiêm ngưỡng, mua các sản phẩm đậu bạc tinh xảo, có tính ứng dụng cao do các nghệ nhân và thợ thủ công lành nghề ở Định Công chế tác.

Các đại biểu thích thú chiêm ngưỡng các sản phẩm tinh tế của làng nghề đậu bạc Định Công

Vương Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *