Thể thao quần chúng

Quận Nam Từ Liêm đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao

Thời gian qua, cùng với sự phát triển không ngừng trên các lĩnh vực, phong trào  thể dục, thể thao (TDTT)  trên địa bàn quận Nam Từ Liêm tiếp tục được duy trì và đã đạt nhiều kết quả tích cực trên cả hai mặt: Thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. […]

Thời gian qua, cùng với sự phát triển không ngừng trên các lĩnh vực, phong trào  thể dục, thể thao (TDTT)  trên địa bàn quận Nam Từ Liêm tiếp tục được duy trì và đã đạt nhiều kết quả tích cực trên cả hai mặt: Thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.

Xác định thể thao quần chúng là nền tảng quan trọng cho sự nghiệp phát triển TDTT, nâng cao thể chất con người, đồng thời tạo sân chơi sâu rộng cho nhân dân, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận đã chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các phường tích cực triển khai kế hoạch và tổ chức các hoạt động TDTT nhân các sự kiện lớn của đất nước và thủ đô với nhiều nội dung phong phú như giao hữu bóng đá, giao lưu cầu lông, bóng chuyền hơi, cờ tướng… Tại các lễ hội truyền thống, các đơn vị còn tổ chức các trò chơi dân gian như đập niêu đất, nhảy bao bố… Các hoạt  động TDTT không chỉ tạo thêm không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân mà còn gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, qua đó tạo khí thế niềm tin và hy vọng trong lao động sản xuất, giành nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục chú trọng phát triển các môn thể thao mũi nhọn của quận như: Taekwondo, điền kinh, cờ vua, cờ tướng, bóng đá, cầu lông, võ… để tuyển chọn và tập huấn các đội tuyển tham gia thi đấu các môn thể thao học sinh, các môn thi đấu hè do thành phố tổ chức.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức, phối hợp tổ chức được nhiều sự kiện thể thao nổi bật, tạo dấu ấn đậm nét như: Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức thành công Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân; Lễ phát động và Chung kết giải chạy Báo HàNộimới  mở rộng lần thứ 45 – Vì hòa bình năm 2018; phối hợp với Hội CCB quận tổ chức Giải bóng chuyền hơi CCB (thu hút 18 đội tham dự với trên 150 VĐV tham gia); phối hợp với Liên đoàn Lao động quận tổ chức Giải bóng bàn – cầu lông công nhân viên chức, Lực lượng vũ trang quận năm 2018; phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức Giải thể thao gia đình  (với 2 nội dung thi đấu: nhảy bao bố và kẹp bóng bằng lưng). Nhân dịp hè, Trung tâm tổ chức tập huấn các môn thể dục nhịp điệu, bóng chuyền hơi cho các anh chị phụ trách đến từ các phường trên địa bàn quận  và tổ chức thi Chung kết các môn hè như: Thể dục nhịp điệu, kéo co hè năm 2018; Giải bơi học sinh quận Nam Từ Liêm với sự tham gia của 30 trường trên toàn quận; Giải bóng rổ học sinh quận Nam Từ Liêm năm học 2018 – 2019. Để phát hiện các tài năng TDTT, Trung tâm phối hợp với Phòng GD&ĐT quận tổ chức tuyển sinh các lớp năng khiếu tại các trường tiểu học, THCS. … Gần đây nhất, ngày 12/9, Trung tâm đã tổ chức thành công Chung kết giải chạy Báo HàNộimới  mở rộng lần thứ 45 – Vì hòa bình quận Nam Từ Liêm năm 2018 với sự tham gia của gần 1.500 vận động viên tiêu biểu của 70 đơn vị trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang…

Giải bóng rổ học sinh quận Nam Từ Liêm năm học 2018 – 2019

Giải Bơi học sinh quận Nam Từ Liêm năm học 2018 – 2019

Cùng với thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao của quận tiếp tục được chú trọng. Quận đã xây dựng đội tuyển tham gia thi đấu giải thể thao học sinh gồm các môn: Bóng rổ, Vovinam, Wushu, bóng đá, điền kinh, đá cầu, Taekwondo và các môn thi đấu thể thao thành phố năm 2018 và các giải thi đấu do thành phố tổ chức. Kết quả, số huy chương đội tuyển quận Nam Từ Liêm giành được  tính đến tháng 9/2018 gồm 103 huy chương, trong đó có 25 HCV, 28HCB và 50 HCĐ. Riêng đội bóng đá quận Nam Từ Liêm vinh dự được tham gia giải Bóng đá học sinh Toàn quốc khu vực II.

Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDTT, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận sẽ tổ chức Giải bóng đá CBCNVCLĐ, LLVT quận; tổ chức 10 môn thi đấu thể thao học sinh năm học 2018 – 2019; mở các lớp năng khiếu thể thao, lớp bơi phổ cập cho 100% các trường tiểu học, THCS trên địa bàn. Tổ chức các môn thể thao với nhiều nội dung phong phú : Bơi, khiêu vũ, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, võ. Phát triển thể thao thành tích cao một số bộ môn phù hợp với  định hướng phát triển TDTT quần chúng của quận ; tổ chức các hoạt động TDTT chào mừng các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, viên chức, HLV TDTT từ quận tới cơ sở.

                                                                                            Đức Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *