Thể Thao

Rowing Việt Nam khép lại Asiad 19 với 3 HCĐ

Hôm nay 25/9, các VĐV môn Đua thuyền Rowing Việt Nam tiếp tục mang tin vui về cho đoàn Thể  thao Việt Nam khi giành thêm 2 HCĐ trong số 4 nội dung chung kết.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn Rowing, các VĐV Việt Nam có mặt ở 4 nội dung chung kết. Mở hàng cho ngày thi đấu của môn Rowing VĐV Hồ Thị Duy bước vào trận chung kết nội dung thuyền đơn hạng nhẹ hai mái chèo. Mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt và tâm lý thoải mái, nhưng VĐV Hồ Thị Duy vẫn không thể vượt qua các đối thủ mạnh đến từ các quốc gia trong châu lục. Cô cán đích với thành tích 8 phút 07 giây 48, (đứng vị trí thứ 2 chung kết B -dành cho các VĐV tranh thứ hạng từ 7 tới 12), chỉ kém VĐV về đầu người Hàn Quốc 0,73 giây), qua đó xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng huy chương. Ở chung kết A, các vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về các VĐV: HCV- Anna Plakajian (Uzbekistan), HCB- Liu Ruiqi (Trung Quốc), HCĐ – Yonekawa Shiho (Nhật Bản).

Các VĐV nữ tiếp tục giành thêm cho Đua thuyền Rowing Việt Nam 2 HCĐ trong ngày thi đấu cuối cùng tại Asiad 19 .(Ảnh: Cục TDTT)

Tiếp đến ở nội dung chung kết 4 nữ hạng nặng hai mái chèo, các VĐV Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo đã thi đấu đầy tự tin và giành HCĐ với thành tích  6’52″35. HCV, HCB nội dung này lần lượt thuộc về đội tuyển Rowing của Trung Quốc (thành tích 6 phút 42 giây 84) và Iran (thành tích 6’51″82). Về thứ tư là các cô gái đến từ Indonesia với thành tích 6’56″50. Trong số 4 VĐV tham dự nội dung chung kết thuyền 4 nữ hạng nặng hai mái chèo chỉ có 1 VĐV kỳ cựu (Phạm Thảo), 3 VĐV còn lại đều là VĐV trẻ, trong đó có 2 VĐV lần đầu tham dự Asiad đó là Bùi Thị Thu Hiền và Nguyễn Thị Giang.

Niềm hy vọng huy chương tiếp theo được đặt ở nội dung thuyền 8 nữ gồm: Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Nguyễn Lâm Kiều Diễm, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt. Trong đó có những VĐV (Hảo, Bông, Vui, Huệ) đã giành HCĐ trong ngày thi đấu hôm qua. Đối thủ của các tay chèo nữ Việt Nam là các tay chèo đến từ chủ nhà Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia… Các VĐV của Việt Nam đứng thứ Ba với thành tích 6’48’21, giành HCĐ. HCV thuộc về Trung Quốc với thành tích 6’33’61 và Nhật Bản giành HCB với thành tích 6’44’15.

Trong niềm vui và hạnh phúc, chia sẻ sau khi cùng đồng đội giành HCĐ, VĐV trẻ tuổi nhất Bùi Thị Thu Hiền (VĐV lần đầu tham dự Asiad) cho biết: Chúng em rất vui và hạnh phúc lần đầu tiên giành huy chương ở Asiad. Đây là tấm huy chương ý nghĩa trong cuộc đời VĐV của em. Em muốn gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo ngành TDTT, các thầy cô trong Ban huấn luyện và đặc biệt là gửi tới mẹ em món quà ý nghĩa này.

Đua thuyền nam Việt Nam chỉ đứng vị trí thứ 5 nội dung thuyền 4 nam (Ảnh: Cục TDTT)

Trong khi đó, ở nội dung M4X – thuyền 4 nam hai mái chèo, các VĐV Việt Nam gồm: Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu, Nhữ Đình Nam  tham gia tranh tài và đứng vị trí thứ 5 chung cuộc với thành tích 6’22″22. Trung Quốc tiếp tục thống trị nội dung này và giành HCV (6’02″65). Uzbekistan giành HCB, Ấn Độ giành HCĐ.

Như vậy, sau 5 ngày tranh tài các VĐV môn Đua thuyền Rowing Việt Nam đã khép lại một kỳ  Đại hội thành công với 3 HCĐ. Kết quả vượt chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường (1 HCĐ) là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của các VĐV Đua thuyền Rowing Việt Nam trong hành trình chinh phục sân chơi lớn nhất châu lục.

Thành Hưng (T/H)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *