Thế thao thành tích cao

SEA Games 30: Đoàn Việt Nam cán mốc trên 100 huy chương

Tính đến 21 giờ ngày 5/12, đoàn Thể thao Việt Nam đã cán mốc 107 huy chương, trong đó có 31 HCV, tiếp tục đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương, sau chủ nhà Philippines (63 HCV).

Kết thúc ngày thi đấu thứ 5, đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 4 HCV. Ở môn pencak silat, võ sĩ Trần Thị Thêm dù chấn thương nhưng vẫn nén đau, thi đấu ngoan cường và giành chiến thắng trước đối thủ Indonesia ở trận chung kết hạng dưới 55 kg nữ.

Võ sĩ Trần Thị Thêm giành HCV pencak silat, đối kháng dưới 55kg nữ.

Cho tới thời điểm này, đây là tấm HCV duy nhất của đội tuyển đối kháng pencak silat Việt Nam. Tại các kỳ SEA Games khác, pencak silat cũng là một trong nững môn “mỏ vàng” của Thể thao Việt Nam. Thế nhưng ở Đại hội kỳ này, nhiều nội dung thi đấu đối kháng thế mạnh của pencak silat Việt Nam không có trong chương trình thi đấu, khiến đội tuyển Việt Nam chỉ đăng ký giành 1 HCV.
Ở môn đấu kiếm, kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật đã vượt qua đối thủ người Malaysia Koh I Jie trong trận chung kết nội dung kiếm 3 cạnh cá nhân nam với điểm số 15-5, để đứng lên bục cao nhất để nhận huy chương vàng. Đây cũng là chiếc HCV thứ hai của Đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 30.
Hai tấm HCV nữa trong ngày 5/12 do đội tuyển bơi Việt Nam giành được.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng có chiếc HCV thứ hai tại SEA Games 30.

Ở nội dung bơi 1.500m nam, Nguyễn Huy Hoàng giành HCV thứ 30 cho TTVN với thành tích 14”58”14. Với thành tích này không chỉ giúp Huy Hoàng phá sâu kỷ lục SEA Games (15 phút 20 giây 10 – do chính anh xác lập năm 2017) tới hơn 20 giây, mà còn thừa thông số thành tích để đạt chuẩn A Olympic 2020 (15 phút 0 giây 99). Đây chính là chiếc HCV thứ hai và kỷ lục SEA Games thứ 2 của Huy Hoàng tại SEA Games lần này.
Tấm HCV thứ tư của Đoàn thể thao Việt Nam trong thi đấu thứ 5 là kình ngư Trần Hưng Nguyên. Ở nội dung 200m bơi hỗn hợp của nam, Trần Hưng Nguyên đã xuất sắc đoạt HCV với thành tích 2 phút 02 giây 56. Đáng chú ý Hưng Nguyên giành HCV khi mới lần đầu tham dự SEA Games, ở lứa tuổi 16.
Quần vợt Việt Nam cũng đã có một ngày thi đấu rất thành công và chắc chắc chắn có được tấm Huy chương Vàng đầu tiên trong lịch sử tại đại hội thể thao khu vực, đồng thời nắm chắc luôn cả tấm Huy chương Bạc, khi 2 tay vợt Lý Hoàng Nam và Daniel Cao Nguyễn giành quyền vào chung kết đơn nam SEA Games 30.
Bóng đá Việt Nam cũng đón nhận tin vui khi đội tuyển nữ đã giành quyền vào chơi trận chung kết, tái ngộ “kỳ phùng địch thủ” Thái Lan. Trong khi đó, các cầu thủ U22 Việt Nam cũng đã có “cuộc lội ngược dòng” ngoạn mục khi thủ hòa 2-2 trước U22 Thái Lan và thẳng tiến tới trận Bán kết gặp U22 Campuchia vào ngày 7/12 tới.
Bên cạnh đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lội ngược dòng đánh bại Indonesia với tỷ số 3-2 (20/25, 25/14, 19/25, 25/18, 15/6) để sớm giành quyền vào chung kết với hai trận toàn thắng. Như vậy đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chắc chắn ít nhất giành ngôi á quân.
Như vậy, kết thúc ngày thi đấu thứ 5, đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trên Bảng tổng sắp huy chương tạm thời tại SEA Games 30 với 31 HCV, 35 HCB và 41 HCĐ. Dẫn đầu trên vẫn là Đoàn chủ nhà Philippines với 63 HCV, 45 HCB và 31 HCĐ.

Bảng tổng sắp Huy chương SEA Games 30 (tính đến 21 giờ ngày 5/12)

Danh sách các VĐV Việt Nam giành huy chương trong ngày 05/12
Huy chương Vàng
Trần Thị Thêm (Pencak Silat, đối kháng dưới 55kg nữ)
Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1500m nam)
Trần Hưng Nguyên (bơi, 200m hỗn hợp nam)
Nguyễn Tiến Nhật (Đấu kiếm, kiếm 3 cạnh nam)

Huy chương Bạc
Nguyễn Đình Tuấn (Pencak silat, đối kháng dưới 55 kg nam)
Nguyễn Tấn Công (Judo, 73kg)
Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi, 50m bơi ngửa nữ)

Huy chương Đồng
Phạm Thị Tươi (Pencak silat, đối kháng dưới 55 kg nữ)
Nguyễn Ngọc Toản (Pencak silat, đối kháng dưới 65 kg nam)
Nguyễn Phước Đến (Đấu kiếm, kiếm 3 cạnh nam)
Lý Mỹ Văn, Lý Ngọc Tài và Ngô Ron (Bi sắt, bộ ba nam)
Nguyễn Hữu Kim Sơn (bơi, 1500m nam)
Nguyễn Thị Thanh Thủy (Judo, 52kg)

Hà Thanh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *