Văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội triển khai tổ chức Cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi quốc tế

Đối tượng dự thi là các em thiếu nhi mang quốc tịch Việt Nam và nước ngoài (từ 6 đến 15 tuổi) đang sinh sống, học tập tại Thủ đô Hà Nội. Các em thiếu nhi tham gia Cuộc thi được thể hiện đề tài mình quan tâm, yêu thích về Hà Nội – Thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, về tình yêu hòa bình…

Căn cứ Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 30/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xây dựng Kế hoạch số 557/KH-SVHTT tổ chức Cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi quốc tế với chủ đề “Em yêu Hà Nội – Thành phố vì hòa bình” năm 2022.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền giáo dục về ý nghĩa và tình yêu hòa bình cho các em thiếu nhi Việt Nam và quốc tế đang sinh sống, học tập tại Hà Nội, quảng bá hình ảnh Hà Nội – Thủ đô nghìn năm tuổi, Thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”; khơi dậy niềm đam mê hội họa, tư duy sáng tạo nghệ thuật của các em… Thông qua Cuộc thi nhằm tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng những tài năng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm và phát triển khả năng hội họa.

Đối tượng dự thi là các em thiếu nhi mang quốc tịch Việt Nam và nước ngoài (từ 6 đến 15 tuổi) đang sinh sống, học tập tại Thủ đô Hà Nội. Các em thiếu nhi tham gia Cuộc thi được thể hiện qua các tác phẩm tranh vẽ đề tài mình quan tâm, yêu thích về Hà Nội – Thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, về tình yêu hòa bình, con người và cuộc sống, thiên nhiên tươi đẹp, chống ô nhiễm môi trường, chống chiến tranh, đói nghèo, dịch bệnh…

Cuộc thi tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em thiếu nhi có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm và phát triển khả năng hội họa. Ảnh minh họa

Các thí sinh thi vẽ trực tiếp trong thời gian quy định của Ban Tổ chức (90 phút). Ban Tổ chức phát giá vẽ, bảng vẽ, giấy vẽ khổ giấy A3… Tranh có thể vẽ bằng các loại màu tự chọn như: Màu nước, màu sáp, màu bột, sơn dầu, bút dạ, bút màu… Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tham gia 1 tác phẩm. Tác phẩm dự thi là những bức vẽ chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi vẽ tranh đã và đang được tổ chức, là tác phẩm chưa được phát hành hay đăng tải trên báo chí truyền thông hoặc các trang mạng xã hội. Phần dự thi của các thí sinh được đánh giá qua các tiêu chí: Đúng chủ đề, mang thông điệp rõ ràng, tạo cảm xúc và hiệu ứng tốt, chuyển tải được ý nghĩa Cuộc thi; bố cục tranh (cân đối, hài hòa, mảng chính, mảng phụ rõ ràng); màu sắc đẹp, ấn tượng, có tính sáng tạo.

Thời gian phát động Cuộc thi: Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 20/10/2022. Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 15/10/2022 đến 20/10/2022 tại Trung tâm Văn hóa Thành phố, số 7 Phùng Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nộ (Phòng Kinh doanh dịch vụ và Tổ chức sự kiện). Thời gian tổ chức Cuộc thi dự kiến vào 8h00 ngày 26/11/2022 tại Tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh và xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Căn cứ kết quả đánh giá của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ trao giải kèm tiền thưởng cho các tác phẩm đạt kết quả tốt trong Cuộc thi, gồm: Giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích, giải Khuyến khích Chuyên đề và các giải phụ.

Sở Văn hóa và Thể thao giao Trung tâm Văn hóa Thành phố triển khai, phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch; phổ biến Quy chế Cuộc thi tới các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và các câu lạc bộ năng khiếu trên địa bàn thành phố Hà Nội… Đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội phối hợp triển khai, phát động đến các bạn thiếu nhi quốc tế đang học tập, sinh sống tại Hà Nội tham gia dự thi, phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thành phố trong công tác tổ chức theo Kế hoạch, tạo sức lan tỏa tới bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá Cuộc thi. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị các Phòng ban, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tổ chức Cuộc thi đạt kết quả tốt đẹp.

Mai Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *