Hà Nội đẹp

Thành phố như một tuyệt tác tập thể

Ngày 24/2, Mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống tổ chức tọa đàm “Thành phố như một tuyệt tác tập thể” nhằm đề cao vai trò của cộng đồng trong việc tham gia kiến tạo các không gian sống, đóng góp vào xã hội thông qua các dự án do tổ chức này thực hiện.

Tọa đàm thu hút nhiều tổ chức, cá nhân yêu Hà Nội, có những đóng góp với Hà Nội, chia sẻ kinh nghiệm trong việc huy động cộng đồng tham gia các dự án xã hội. Tọa đàm “thành phố như một tuyệt tác tập thể” đã chia sẻ một số sáng kiến cộng đồng được triển khai bởi các cá nhân và tổ chức xã hội thuộc mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống. Dự án Photovoice với người lao động di cư chia sẻ về cách tiếp cận giúp người nhập cư, bán hàng rong, lao động phổ thông kể về quan hệ của họ với Hà Nội. Dự án cải tạo bãi rác thành sân chơi tổ 16 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm nói về việc xây dựng tính sở hữu của cộng đồng với không gian công cộng. Còn dự án cải tạo cảnh quan và trồng cây xanh tại bờ vở Sông Hồng chia sẻ về cách tạo dựng một nền tảng để các bên như nhà nước, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội chung tay vì mục đích chung.

Bức ảnh người phụ nữ gánh hàng rong đi bán ở trên đường Trần Quang Khải, gần cầu Long Biên trong dự án Photovoice “Hà Nội qua góc nhìn của người lao động di cư”.

Với những người lao động di cư đến thành phố, dự án Photovoice nhìn nhận họ là một phần của thành phố, có những đóng góp nhất định cho cuộc sống thường ngày của người dân Thủ đô, dù họ chỉ là những người bán hàng rong, xe ôm, thợ xây, người bốc vác, thợ làm móng… Tuy vậy, vẫn không ít người cho rằng, họ không là một thành phần của thành phố, vẫn có những định kiến về sự tham gia của họ trong thành phố. Dự án Photovoice tạo cơ hội cho họ bày tỏ suy nghĩ về cuộc sống của họ, về góc nhìn của họ đối với thành phố thông qua những bức ảnh họ tự ghi lại hàng ngày trong quá trình làm việc. Anh Vũ Văn Toàn, doanh nghiệp xã hội ECUE bày tỏ, tiếng nói của những người lao động di cư chưa được tính đến trong các quy hoạch của thành phố. Vì vậy, quy hoạch của Hà Nội cần tính đến cả nhu cầu, đặc thù của họ để Hà Nội là thành phố đáng sống cho tất cả mọi người.

Dự án Cải tạo bãi rác thành sân chơi tổ 16, phường Phúc Tân và dự án Cải tạo cảnh quan và trồng cây xanh tại bờ vở sông Hồng, phường Chương Dương, đều thuộc quận Hoàn Kiếm và đều có điểm chung cải tạo bãi rác ô nhiễm ven sông Hồng thành các không gian công cộng, vui chơi cho người dân trong khu vực. Đây là hai dự án cộng đồng đã huy động sự tham gia của đông đảo người dân một cách hiệu quả. Trong quá trình triển khai, dự án đã có sự hỗ trợ, đồng hành của chính quyền, các đoàn thể từ phường sở tại đến quận Hoàn Kiếm cũng như các doanh nghiệp, tổ chức khác.

Dọn rác tại khu vực bờ vở sông Hồng khi dự án bắt đầu được triển khai…

Và khu vực sau khi được hoàn thành đã trở thành một không gian xanh, khu vui chơi cho trẻ em nơi đây.

Ngoài các kinh nghiệm thực tế, Tọa đàm có phần thảo luận về triết lý và cách thức để các cá nhân, tập thể có thể tham gia vào kiến tạo lên thành phố một cách sáng tạo và hiệu quả.

Vy Vy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *