Văn hóa cơ sở

Thôn Hoàng Trung từng bước thực hiện các chỉ tiêu trong lộ trình xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu

Thôn Hoàng Trung luôn đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của thành phố; việc cưới, việc tang được tổ chức theo nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm, tỷ lệ người quá cố được hỏa táng đạt 55%; các di tích lịch sử, văn hóa được bảo tồn, phát huy giá trị…

Là địa phương được UBND huyện Thanh Oai giao chỉ tiêu phấn đấu xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu năm 2021, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, thôn Hoàng Trung, xã Hồng Dương đã từng bước triển khai thực hiện các chỉ tiêu trong lộ trình xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu.

Đối chiếu với 5 tiêu chuẩn trong mục tiêu xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, qua rà soát, kết quả sơ bộ cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu trong tiêu chuẩn, thôn Hoàng Trung đều ở mức đạt theo yêu cầu như: Đời sống kinh tế ổn định từng bước phát triển, có từ 95% trở lên số hộ gia đình có mức sống trên trung bình và có nhà ở đạt chuẩn theo quy định, có điện thắp sáng và các phương tiện nghe nhìn thiết yếu; tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 còn 4 hộ (0,65%); thu nhập bình quân đầu người tính đến thời điểm năm 2020 đạt 62 triệu đồng/người/năm; có 90% hộ dân được công nhận đạt danh hiệu Gia đình văn hóa liên tục 3 năm trở lên; quy ước làng luôn được bổ sung, sửa đổi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; luôn đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của thành phố; việc cưới, việc tang được tổ chức theo nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm, tỷ lệ người quá cố được hỏa táng đạt 55%; các di tích lịch sử, văn hóa được bảo tồn, phát huy giá trị…

Cổng đền Hoàng Trung.

 Thôn Hoàng Trung luôn quan tâm tới việc xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Trên địa bàn thôn có 2 tuyến đường với tổng chiều dài từ 200 đến 500m trồng hoa, cây xanh hai bên đường; có vườn hoa, ghế đá phục vụ Nhân dân nghỉ ngơi, thư giãn, hội viên ở các đoàn thể đảm nhiệm việc chăm sóc, quản lý các đoạn đường hoa, cây xanh… Là địa phương có nghề truyền thống làm giò chả nên thôn luôn chú trọng tới vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Người dân đã tích cực ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất phát triển làng nghề, nêu cao ý thức vệ sinh môi trường, không đổ rác, phế thải ra nơi công cộng, thu gom rác thải đúng nơi quy định. Việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được cán bộ và Nhân dân trong thôn thực hiện nghiêm chỉnh; không có khiếu kiện đông người, tệ nạn xã hội được kiềm chế. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái được nêu cao, hoạt động nhân đạo từ thiện được người dân tích cực hưởng ứng.

Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Thanh Oai tổ chức tham quan, khảo sát tại thôn Hoàng Trung.

Ảnh: Văn Thanh

Bên cạnh những kết quả đạt được, thôn Hoàng Trung vẫn còn có những khó khăn, hạn chế: Nhà văn hóa nhỏ hẹp, xuống cấp chưa đáp ứng yêu cầu sinh hoạt tổ chức hội họp của Nhân dân; sân bóng chưa đảm bảo tiêu chí thoát nước; đường hoa, tranh bích họa trên các tuyến đường còn hạn chế; chưa có điểm đỗ xe tĩnh…

Thời gian tới, cán bộ và Nhân dân thôn Hoàng Trung sẽ nỗ lực, cố gắng, đồng lòng hơn nữa trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, tranh thủ nguồn lực xã hội hóa…để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, quyết tâm xây dựng thôn Hoàng Trung đạt danh hiệu Làng văn hóa kiểu mẫu theo đúng lộ trình trong năm 2021.

Mai Phương  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *