Tin ngành

Tích cực thi đua hướng tới “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4745/UBND-SNV, yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh phong trào thi đua hướng tới “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.

Công văn nêu rõ, thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 289/KHLT/UBND-UBMTTQ, ngày 26/6/2019, của UBND thành phố – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội về tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2019, nhằm thi đua lập thành tích hướng tới “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung một số nội dung trọng tâm: Triển khai các giải pháp để hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình dự án; thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách Nhà nước; chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực hướng tới “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2019, với các nội dung: Thi đua chung tay bảo vệ môi trường, vì Thủ đô sáng – xanh – sạch – đẹp. Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, buôn bán nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, vệ sinh ATTP, thực hiện các giải pháp chống rác thải nhựa, đẩy mạnh phong trào thi đua “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”. Tuyên truyền, vận động các thôn, bản, làng, tổ dân phố và các trường học trên địa bàn đẩy mạnh hoạt động trồng cây xanh và trồng hoa, chỉnh trang khu dân cư tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Tổ chức đợt cao điểm đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn nơi cư trú, vào sáng ngày 9/11 và 10/11/2019.

Bên cạnh đó, thi đua xây dựng gia đình văn hóa, người Hà Nội thanh lịch văn minh, gồm: Tuyên truyền, vận động hộ gia đình, người dân duy trì nếp sống văn hóa thanh lịch văn minh của người Hà Nội; thi đua xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong gia đình, ứng xử tại nơi công cộng, ứng xử với khách du lịch, tham quan trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động: Tọa đàm, đối thoại giữa nhân dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền để thông tin trao đổi và giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, nhất là những vấn đề bức xúc ở cộng đồng dân cư; các hoạt động thăm, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng; xây dựng, khánh thành các công trình phúc lợi, công trình dân sinh ở cộng đồng; tổ chức vinh danh các gia đình, dòng họ trong phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương; các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, hội thi, hội diễn, các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các gia đình, dòng họ, hàng xóm nơi cư trú; tập trung cao điểm trong 2 ngày 16/11 và 17/11/2019.

UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện có hiệu quả các nội dung trên; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tổng kết đánh giá kết quả và biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua…

HNP

 

 

 

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *