Âm nhạc

Tổ chức cuộc thi Giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” – 2023

Với chủ đề: “Thanh âm Hà Nội”, thí sinh dự thi sẽ hát các ca khúc nhạc Việt Nam hoặc nước ngoài được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép lưu hành. Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, con người; ca ngợi Thủ đô Hà Nội – Thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”; ca ngợi tình yêu khát vọng tuổi trẻ…

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội Âm nhạc Hà Nội xây dựng Kế hoạch số 382 /KH-SVHTT ngày 25 tháng 5 năm 2023 tổ chức cuộc thi Giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” – 2023.

Cuộc thi nhằm thúc đẩy hoạt động văn hoá, nghệ thuật tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho quần chúng nhân dân Thủ đô nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023; đồng thời tìm kiếm tài năng giọng hát trẻ cho nền âm nhạc Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người yêu âm nhạc, góp phần định hướng thẩm mỹ trong giới trẻ và Nhân dân Thủ đô; tạo cơ hội giao lưu học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và chắp cánh ước mơ cho những tài năng âm nhạc trẻ.

Cuộc thi tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người yêu âm nhạc, góp phần định hướng thẩm mỹ trong giới trẻ và Nhân dân Thủ đô. Ảnh minh họa

Với chủ đề: “Thanh âm Hà Nội”, thí sinh dự thi sẽ hát các ca khúc nhạc Việt Nam hoặc nước ngoài được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép lưu hành. Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, con người; ca ngợi Thủ đô Hà Nội – Thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”; ca ngợi tình yêu khát vọng tuổi trẻ…

Cuộc thi áp dụng cho công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thủ đô Hà Nội, có độ tuổi từ 16 – 25 tuổi, đáp ứng các tiêu chí của cuộc thi do Ban Tổ chức quy định.

Cuộc thi được tổ chức 3 vòng: Vòng sơ loại: Thí sinh dự thi trình bày 1 bài hát tự chọn thuộc 1 trong 3 thể loại âm nhạc: Thính phòng, Dân gian, Nhạc nhẹ đã đăng ký với Ban Tổ chức, không sử dụng nhạc beat và nhạc đệm.

Vòng bán kết: Thí sinh dự thi trình bày 2 bài hát, trong đó 1 bài hát tự chọn theo thể loại nhạc đã đăng ký từ vòng sơ loại và một bài hát bắt buộc về Hà Nội.

Vòng chung kết: Thí sinh dự thi trình bày 1 bài tự chọn theo thể loại đã đăng ký từ vòng sơ loại.

Thời gian tổ chức: Tháng 6/2023: Phát động cuộc thi, thông báo truyền thông đợt 1. Tháng 7/2023: Nhận hồ sơ đăng ký từ ngày có thông báo đến hết tháng 7/2023. Tháng 8/2023: Thông báo truyền thông đợt 2.

Vòng sơ loại: Dự kiến tháng 8/2023.

Vòng bán kết: Dự kiến tháng 8, 9/2023.

Vòng chung kết: Dự kiến tháng 9/2023 hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023).

Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại một Rạp trên địa bàn thành phố Hà Nội hoặc địa điểm xã hội hóa.

Địa điểm nhận hồ sơ dự thi: Đăng ký trực tiếp tại địa điểm 1: Phòng Khai thác và Tổ chức sự kiện – Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội (số 7 Phùng Hưng – Hà Đông – Hà Nội); địa điểm 2: Rạp Kim Đồng – Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội (19 Hàng Bài – Hoàn Kiếm – Hà Nội).

Điện thoại: Trịnh Hà Thanh 0912043179; Ngô Thị Xinh 0936866818; Nguyễn Hoài Hương 0931686668.

Qua email: tochucsukienttvh@gmail.com

Căn cứ kết quả đánh giá của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các thí sinh dự thi theo 3 dòng nhạc: Thính phòng, Dân gian, Nhạc nhẹ với cơ cấu giải thưởng: Giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích và các giải Khuyến khích chuyên đề.

Ngọc Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *