Tin tức - Sự kiện

Trao giải cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” thành phố Hà Nội

Sáng 22/9, Lễ trao giải Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” thành phố Hà Nội năm 2018 đã được tổ chức. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch […]

Sáng 22/9, Lễ trao giải Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” thành phố Hà Nội năm 2018 đã được tổ chức. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết, năm 2018 là năm thứ 4 Thành phố Hà Nội tổ chức Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Cuộc thi năm 2018 đã thu được 2.309 bài viết và tác phẩm báo chí (tăng 128% so với năm 2017) được lựa chọn trong hơn 10.000 bài viết, tác phẩm dự thi ở cơ sở của hàng nghìn cá nhân toàn thành phố tham gia; trong đó số lượng bài dự thi viết của các cá nhân không chuyên là: 2.005 bài và 304 tác phẩm báo chí của 18 cơ quan báo chí thuộc Thành phố và Trung ương. Thông qua các bài viết và các tác phẩm báo chí dự thi, Thành phố đã rà soát, thẩm định, lựa chọn tặng Bằng khen cho 517 tập thể, gia đình, cá nhân (trong đó: 02 tập thể, 08 gia đình và 507 cá nhân) bằng 246% so với kết quả Cuộc thi năm 2017; trong đó có 04 gương ĐHTT để đề xuất xét tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú và 01 gia đình có nhiều đóng góp cho xã hội và cộng đồng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý phát biểu tại buổi lễ
Trên cơ sở chấm bài viết và tác phẩm dự thi; Ban Tổ chức Cuộc thi Thành phố đã quyết định trao giải Cuộc thi cho 39 tác phẩm, tác giả và khen thưởng 28 tập thể, cá nhân; gồm: 01 giải Nhất (tác phẩm báo chí); 03 giải Nhì (02 tác phẩm báo chí và 01 bài viết); 05 giải Ba (03 tác phẩm báo chí và 02 bài viết); 30 giải Khuyến khích (20 tác phẩm báo chí và 10 bài viết). Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho 21 tập thể và 07 cá nhân.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý nhấn mạnh, các bài viết, tác phẩm đã có tính mới, bám sát thực tế cuộc sống, phương pháp thể hiện phong phú, sáng tạo, phát hiện được nhiều nhân tố, gương sáng các lĩnh vực đời sống xã hội. Thông qua đó, những cái tốt, cái tiêu biểu được nhân rộng, cái xấu được đẩy lùi, góp phần tác động tích cực đến nhận thức, tình cảm của các nhiều tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhân ái trong xã hội. Đồng thời, thông qua Cuộc thi đã góp phần làm thay đổi nhận thức của cấp ủy, các cấp, các ngành về công tác thi đua, khen thưởng; xác định khâu đột phá là việc phát hiện điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; công tác khen thưởng đã thực sự hướng về cơ sở, diễn ra ở cơ sở, đến với người dân, người lao động trực tiếp, bám sát vào những lĩnh vực trọng tâm của Thành phố như: Cải cách hành chính, trật tự văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới,… và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.
Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao giải Nhất cho tác giả
Nhằm làm tốt công tác phát hiện, nhân Điển hình tiên tiến và triển khai có hiệu quả Cuộc thi năm 2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục đổi mới công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi nói riêng và phong trào “Người tốt, việc tốt” nói chung gắn với việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của năm 2018, 2019 và những năm tiếp theo.
Trước mắt, cần tập trung làm tốt một số nội dung: Chủ động, sáng tạo, đổi mới hơn nữa hình thức, phương pháp chỉ đạo tổ chức Cuộc thi; khắc phục những cách làm hình thức, đối phó để Cuộc thi đi vào thực chất, hiệu quả, tạo không khí phấn khởi để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, xác định Cuộc thi là khâu đột phá trong công tác phát hiện và nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; kịp thời khen thưởng các gương ĐHTT, NTVT trong các lĩnh vực công tác trọng tâm của Thành phố như: Cải cách hành chính; Khởi nghiệp; An toàn thực phẩm; Trật tự văn minh đô thị; Xây dựng nông thôn mới; Lực lượng vũ trang…
Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Cuộc thi, phấn đấu 100% các đơn vị trực thuộc Thành phố đều hưởng ứng phát động và tổ chức Cuộc thi đạt kết quả. Trong đó đặc biệt chú trọng khối quận, huyện, thị xã, thị xã và một số ngành có đông lực lượng CB,CC,VC cần có giải pháp cụ thể đẩy mạnh công tác chỉ đạo Cuộc thi, phát hiện kịp thời các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực hoạt động công tác và đời sống xã hội của Thủ đô.
Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, Hội Nhà báo Thành phố và các quận, huyện và các sở, ngành quan tâm xây dựng mở rộng đội ngũ cộng tác viên là cán bộ thi đua cở cơ sở; có sự kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí với các quận, huyện, thị xã và các ngành để bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Thành phố qua đó phát hiện kịp thời những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến để tuyên truyền, làm hạt nhân thúc đẩy phong trào người tốt, việc tốt và thi đua yêu nước của Thành phố.
Theo Cổng GTDDT TP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *