Thể Thao

Tuyên dương, khen thưởng HLV, VĐV Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19

Chiều 1/12, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội đã diễn ra Lễ tuyên dương, khen thưởng HLV, VĐV Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19.

Đến dự Lễ tuyên dương có các đồng chí: Lê Thị Hoàng Yến – Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao; Đỗ Đình Hồng – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Phạm Xuân Tài – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội… Đông đảo cán bộ,  HLV, VĐV Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội có mặt.

Các đại biểu và HLV, VĐV tại Lễ tuyên dương.

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 23/9 đến ngày 8/10/2023. Đại hội thi đấu 61 môn và phân môn thể thao với khoảng 13.000 người của 45 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng phát biểu tại buổi lễ.

Báo cáo tại buổi lễ, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội Trương Ngọc Lan cho biết,  Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự đại hội với 504 thành viên. Trong đó Hà Nội đóng góp 125 thành viên (1 cán bộ, 30 HLV, 94 VĐV ) thi đấu 24 /61 môn và phân môn thể thao, gồm: Bắn cung, Bắn súng, Bơi, Bóng bàn, Bóng đá, Boxing, Canoeing, Cầu mây, Cờ tướng, Cờ vua, Cử tạ, Đấu kiếm, Điền kinh, Golf, Jujitsu, Karate, Kurash, Rowing, Taekwondo, Thể dục dụng cụ, Thể thao điện tử, Vật, Wushu, Xe đạp đường trường.

Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội Trương Ngọc Lan báo cáo thành tích Đoàn thể thao Hà Nội tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19.

Kết thúc Đại hội, Đoàn Thể thao Việt Nam giành vị trí 21/45 quốc gia, vùng lãnh thổ với 27 huy chương (3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ).

Các VĐV Hà Nội góp phần vào  thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam với 2 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ, gồm:

Huy chương vàng (môn Cầu mây: VĐV Nguyễn Thị Yến và VĐV Trần Thị Hồng Nhung nội dung đội tuyển 4 nữ; môn Karate: VĐV Lưu Thị Thu Uyên và VĐV Nguyễn Thị Phương nội dung Kata đồng đội nữ).

Huy chương bạc (môn Bắn súng: VĐV Ngô Hữu Vương nội dung 10m súng trường hơi di động cá nhân nam; môn Cờ tướng: VĐV Lê Thị Kim Loan nội dung đồng đội nam nữ phối hợp; môn Cầu mây: VĐV Nguyễn Thị Yến và VĐV Trần Thị Hồng Nhung nội dung đội tuyển 3 nữ).

Huy chương đồng (môn Rowing: VĐV Đinh Thị Hảo nội dung W4-, VĐV Đinh Thị Hảo và VĐV Phạm Thị Ngọc Anh nội dung W8+; môn Wushu: VĐV Dương Thúy Vi nội dung Kiếm thuật, Thương thuật nữ, VĐV Hứa Văn Đoàn hạng cân 56 kg nam; môn Karate: VĐV Đinh Thị Hương nội dung Kumite – 68kg; môn Cầu mây: VĐV Đầu Văn Hoàng, Vương Minh Châu, Nguyễn Hoàng Lân nội dung đội tuyển 3 nam; môn Boxing nữ: VĐV Lưu Diễm Quỳnh nội dung 66-75kg nữ).

“Đạt được thành tích trên là nhờ đội ngũ HLV, VĐV Hà Nội đã nỗ lực thi đấu, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, nhất trí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam” – Phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội nhấn mạnh.

HLV môn Cầu mây Hoàng Thị Thái Xuân phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện cho các HLV  phát biểu báo cáo tại buổi lễ, HLV  môn Cầu mây Hoàng Thị Thái Xuân bày tỏ niềm tự hào khi các VĐV Cầu mây Hà Nội đóng góp 1/3 HCV đạt được của Đoàn thể thao Việt Nam và đó chính là tấm Huy chương vàng quý giá mà Việt Nam chờ đợi sau 17 năm kể từ ASIAD 15.

“Mỗi HLV chúng tôi ý thức rõ việc tham gia và thi đấu thành công tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 là nhiệm vụ trọng tâm của ngành TDTT Thủ đô. Sau thành công tại Đại hội này, thầy trò HLV chúng tôi tiếp tục nỗ lực tập luyện, chuẩn bị lực lượng tham dự các giải thể thao quốc gia, khu vực và quốc tế trong thời gian tới. Bên cạnh việc khẳng định vị thế tại các giải vô địch quốc gia hằng năm, các HLV, VĐV Hà Nội sẽ luôn cố gắng phấn đấu để được góp mặt vào đội tuyển quốc gia tham dự các Đại hội thể thao quốc tế lớn; bảo vệ vị trí Nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 tổ chức vào cuối năm 2026” – HLV Hoàng Thị Thái Xuân cho biết.

VĐV môn Karate Nguyễn Thị Phương  phát biểu tại buổi lễ.

VĐV môn Karate Nguyễn Thị Phương  đại diện cho các VĐV phát biểu bày tỏ lòng biết ơn đối với các HLV đã luôn quan tâm, huấn luyện, dìu dắt  để cùng với sự khổ luyện, vượt qua những khó khăn, thách thức của bản thân đạt nhiều thành tích như: Huy chương vàng trẻ Châu Á, Huy chương đồng trẻ thế giới, Huy chương vàng 4 kỳ SEA Games 29, 30, 31, 32; Huy chương vàng các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018, 2022 và vô địch quốc gia nhiều năm liền. Đặc biệt tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 khi cùng với đồng đội giành được Huy chương vàng nội dung quyền biểu diễn, đóng góp vào thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam.

“Những thành tích mà chúng cháu đạt được, ngoài sự nỗ lực của bản thân, chúng cháu rất hạnh phúc vì được sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị luyện tập và thi đấu; tạo điều kiện cho chúng cháu đi tập huấn, thi đấu quốc tế, tiếp cận với các nền thể thao tiên tiến, hiện đại để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, ngày càng vươn tới đấu trường châu lục và thế giới” – VĐV Nguyễn Thị Phương bày tỏ.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố tặng các HLV.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố tặng các VĐV.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng biểu dương và đánh giá cao thành tích của các VĐV, HLV Hà Nội, đồng thời đề nghị các HLV, VĐV tiếp tục nỗ lực tập luyện và thi đấu với  niềm đam mê và khát khao chinh phục đỉnh cao mới ở đấu trường trong nước và quốc tế.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng nhấn mạnh sự quan tâm của Thành phố đối với sự nghiệp phát triển thể thao thủ đô, trong đó có đội ngũ HLV, VĐV; những định hướng phát triển của thể thao Thủ đô  trong thời gian tới, để thể thao Thủ đô đóng góp ngày càng nhiều hơn cho thể thao nước nhà.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ tuyên dương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, HLV, VĐV Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội.

Tại Lễ tuyên dương, Ban tổ chức công bố quyết định và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho 27 cán bộ, HLV, VĐV có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19.

 

Hà Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *