Thể thao quần chúng

Ấn tượng Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Ba Vì lần thứ IX năm 2021-2022

Sáng 16/9, UBND huyện Ba Vì đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ IX năm 2021 – 2022. Đại hội là hoạt động hưởng ứng không khí thi đua phấn khởi chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2022); 55 năm thành lập huyện Ba Vì (26/7/1968 – 26/7/2023).

Dự Đại hội có Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh; Bí Thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì Phùng Tân Nhị; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Ba Vì lần thứ IX.

Trong năm 2021 – 2022 huyện Ba Vì đã tổ chức thành công 9/10 môn thi đấu nằm trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) huyện Ba Vì lần thứ IX với tổng số gần 4.000 VĐV tham dự và tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng VĐV ôn luyện tham gia 5 giải thi đấu do TP tổ chức trong chương trình Đại hội TDTT TP lần thứ X năm 2021, giành được 15 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ ở các môn: Karatedo, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn.

Phát biểu tại buổi Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh cho biết, trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, HĐND & UBND huyện luôn giành sự quan tâm sâu sắc đối với sự nghiệp TDTT huyện Ba Vì. Nhiều công trình thể thao trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng như: Sân vận động Quảng Oai; Nhà Thi đấu trung tâm; 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có sân vận động; các trường học đều xây dựng nhà tập đa chức năng… Đây là điều kiện thuận lợi để phong trào thể dục thể thao của huyện phát triển và đạt nhiều thành tích. Phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, việc giữ gìn phát triển các môn thể thao truyền thống được quan tâm, phong trào thể thao quần chúng được phát triển rộng khắp, số người rèn luyện thể thao thường xuyên chiếm hơn 30% dân số.

Các khối VĐV diễu hành tại Đại hội TDTT huyện Ba Vì lần thứ IX.

Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) được tổ chức tại Hà Nội, 12 VĐV của huyện Ba Vì đã đạt thành tích xuất sắc ở các môn thi như: Bóng ném, cờ tướng, karatedo, bóng chuyền, đấu kiếm, trong đó có 6 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Phong trào thể thao quần chúng đã xuất hiện những nhân tố mới, tích cực có triển vọng.

Trong đó, những tấm gương điển hình đã đóng góp vào thành tích của thể thao nước nhà và khu vực như VĐV Phùng Thị Thiết, xã Đồng Thái, HCV môn chạy 800m; VĐV Bùi Thị Thu Thảo, xã Đồng Thái, HCV môn Điền kinh, vô địch toàn quốc; VĐV Đàm Thị Huyền, xã Thụy An, HCV môn bóng ném, vô địch toàn quốc và khu vực; VĐV Nguyễn Thị Kim Loan – Thị trấn Tây Đằng, HCV môn cờ tướng; VĐV Nguyễn Thu Trang, xã Cổ Đô, HCV, môn bóng ném, vô địch toàn quốc… Và còn rất nhiều VĐV đã đạt thành tích cao tại các giải thi đấu Quốc gia và khu vực.

Màn đồng diễn của Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên và Thiếu niên, nhi đồng tại Đại hội.

Thông qua Đại hội Thể dục thể thao, huyện Ba Vì sẽ đánh giá được sự phát triển của công tác TDTT trong quần chúng Nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân viên chức và công tác giáo dục thể chất trong nhà trường. Thông qua Đại hội, các VĐV được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời để Ban Tổ chức của huyện tuyển chọn, tăng cường VĐV tham gia các giải thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X cũng như đóng góp vào thành tích chung của thể thao thành tích cao thành phố và cả nước.

Bên cạnh đó, Đại hội TDTT huyện Ba Vì lần thứ IX cũng tạo động lực lớn, thúc đẩy cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tiếp tục phát huy các môn thể thao thế mạnh của huyện, đồng thời không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân các dân tộc trong huyện, xây dựng con người Ba Vì giàu có về trí tuệ, cường tráng về thể lực, trong sáng về đạo đức, phong phú về tâm hồn, thân thiện, nhân ái, sáng tạo, đoàn kết và hội nhập, thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của Nhân dân trên địa bàn huyện.

Quốc Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *