Thế thao thành tích cao

ASIAD 2018: Đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu

4 HCV giành được tại ASIAD 18, Thể thao Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ khi đạt chỉ tiêu về số lượng huy chương đặt ra.

Với 4 HCV, trong đó 2 HCV từ môn Olympic, 2 HCV từ Pencak Silat, đoàn Thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu đặt ra tại ASIAD 18.
Trước khi lên đường tham gia tranh tài tại ASIAD 18, mục tiêu của Đoàn TTVN đặt ra là giành được từ 3-5 HCV, trong đó ít nhất có 1 HCV ở môn thể thao Olympic với trọng điểm ở các môn điền kinh, bơi, cử tạ, xe đạp, taekwondo, karatedo hay TDDC.
Và thực tế, 4 HCV giành được tại ASIAD 18, Thể thao Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ khi đạt chỉ tiêu về số lượng huy chương đặt ra trong hành trình chinh phục sân chơi lớn nhất của thể thao châu lục.

VĐV Bùi Thị Thu Thảo giúp TTVN lần đầu tiên giành được HCV ở môn điền kinh tại ASIAD.

Trong 4 HCV tính cho đến thời điểm này, thì 2 HCV trong số đó ở các môn Olympic, đó là tấm HCV ở môn Rowing và tấm HCV ở môn Điền kinh. Cùng với đó, nhóm môn ASIAD là Pencak Silat cũng chứng tỏ vị thế của mình ở châu lục khi mang về 2 tấm HCV. Có thể nói, tấm HCV điền kinh (dung nhảy xa của VĐV Bùi Thị Thu Thảo) điểm sáng nhất, bởi đây là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên TTVN giành được HCV ở môn điền kinh – một trong hai môn thể thao Olympic cơ bản và đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của TTVN trong các cuộc thi đấu ở sân chơi này.
Ngoài ra, cũng cần ghi nhận thêm những thành tích ấn tượng của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Dù chỉ giành tấm HCB, nhưng Nguyễn Huy Hoàng, một VĐV mới 18 tuổi mà đã thể hiện được triển vọng tuyệt vời, có thể hướng tới những cái đích xa hơn ở các đấu trường lớn khi anh đã vượt qua các đối thủ mạnh của Nhật Bản, Trung Quốc, giành tấm HCB đầu tiên cho Bơi Việt Nam ở đấu trường ASIAD, ở nội dung 1500m tự do rồi giành HCĐ nội dung 800m tự do, hay Trịnh Văn Vinh vượt qua chấn thương giành HCB môn Cử tạ, hạng 62kg…

Rowing mang về HCV đầu tiên cho TTVN.

Theo đánh giá của Trưởng đoàn TTVN dự ASIAD 2018 Trần Đức Phấn: “Dưới góc độ chỉ tiêu, đoàn TTVN đã hoàn thành nhiệm vụ giành ít nhất 3 HCV đã đề ra trước ngày lên đường và sau kỳ đại hội này cũng đem đến cho những người làm công tác chuyên môn những đánh giá chính xác nhất về năng lực của TTVN để có những điều chỉnh phù hợp nhằm chuẩn bị tốt hơn cho tương lai”.
Tuy nhiên, trải qua phần thi đấu tại đại hội, quá nửa số tuyển thủ nằm trong nhóm 12 gương mặt nhận được kỳ vọng lớn nhất tranh chấp huy chương không đạt được kỳ vọng như các nhà chuyên môn tính toán trước khi lên đường tham dự ASIAD 18, đó là Ánh Viên (môn bơi), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Lê Tú Chinh (điền kinh), Thạch Kim Tuấn (cử tạ)…
Trưởng đoàn TTVN dự ASIAD 2018 Trần Đức Phấn cho rằng, “Những gương mặt đáng chú ý như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, cuarơ Nguyễn Thị Thật và một số gương mặt nằm trong nhóm trọng điểm đặc biệt đã thi đấu không thành công và đây chính là những điều khiến người hâm mộ không hài lòng.
Cá nhân tôi theo dõi qua các cuộc thi đấu, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại chính là yếu tố tâm lý và năng lực vận động viên chưa đáp ứng được yêu cầu tranh chấp huy chương, đặc biệt là HCV. Trong cuộc thi đấu ở ASIAD, có rất nhiều VĐV giỏi của nhiều quốc gia khác nhau, trong khi trình độ của đa số VĐV Việt Nam chỉ ngang bằng hoặc kém hơn một chút, vì thế, trạng thái tâm lý xuất hiện và làm ảnh hưởng đến thành tích thi đấu chung cuộc. Dù vậy, với các tuyển thủ, tất cả họ đã đều nỗ lực hết mình, bởi chính họ là người muốn giành chiến thắng hơn tất cả”.
“Trường hợp VĐV Lê Tú Chinh vốn không nằm trong diện trọng điểm xuất sắc của Tổng cục đầu tư mà đi tập huấn ở Mỹ do nguồn ngân sách của TPHCM. Quan điểm của cá nhân tôi là nếu ở Mỹ, bên cạnh điều kiện tập luyện, chăm sóc hồi phục và khắc phục chấn thương rất tốt, thì nếu có chuyên gia giỏi phù hợp sẽ rất tốt cho VĐV. Tình hình chuẩn bị của Chinh không đảm bảo tốt, dẫn tới việc phong độ thi đấu không cao. Trên thực tế thì cũng như trường hợp của Viên, nếu Chinh có đạt phong độ tốt nhất thì cũng khó có thể giành huy chương ở các nội dung tham gia thi đấu (100 và 200m).
Ở môn cử tạ, rõ ràng những VĐV như Thạch Kim Tuấn hay Trịnh Văn Vinh dù có xuất sắc, từng giành HCV ở cả giải VĐTG, nhưng khi đến với ASIAD, nơi có mặt đủ những VĐV giỏi nhất thì mới thấy vẫn còn khoảng cách với những đối thủ mạnh nhất châu lục hiện tại. Ở hạng cân của Tuấn là VĐV Triều Tiên, còn ở hạng cân của Vinh là lực sĩ người Indonesia”. theo chia sẻ của ông Trần Đức Phấn.
Tuy nhiên, theo đánh giá của vị Trưởng đoàn, hãy dành cho họ sự cảm thông, chia sẻ và điều quan trọng là TTVN cần rút ra được bài học gì để tiếp tục đứng lên sau thất bại.
Rất nhiều bài học đã được những người làm công tác chuyên môn của TTVN rút ra sau các cuộc thi đấu kể cả khi ASIAD chưa chính thức khép lại. Trong đó, công tác chuẩn bị chuyên môn, đánh giá và phân loại trình độ, năng lực của VĐV sau cuộc thi đấu cụ thể trên đất Indonesia sẽ tiếp tục được mổ xẻ để giúp ngành thể thao có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tế để tiếp tục chinh phục các sân chơi lớn.
TTVN hiện có khoảng 70 VĐV được đầu tư theo hướng trọng điểm nhằm làm nhiệm vụ ở 3 đấu trường là SEA Games, ASIAD và Olympic song qua thi đấu thực tế, số VĐV có đủ khả năng tranh chấp HCV từ cấp độ ASIAD trở đi là rất hạn chế. Sau chu kỳ 4 năm tới đây đến ASIAD 2022 hay gần hơn là đến Olympic 2020, TTVN cần phải làm gì để giành được thành tích cao hơn, đây là bài toán cực kỳ hóc búa và cần có lời giải ngay từ thời điểm này.
TTVN cần được tiếp tục sàng lọc và phân loại về VĐV trọng điểm, môn thể thao trọng điểm để đầu tư. Chúng ta sẽ phân loại rõ, môn nào, VĐV nào có thể tranh chấp huy chương ASIAD, Olympic thì sẽ tập trung tối đa nguồn lực. Còn lại nếu trình độ chỉ ở tầm khu vực thì sẽ được tính toán lại, bởi hiện nay, nguồn lực của TTVN không có nhiều và nếu tiếp tục dàn trải sẽ không tạo được đột phá”, theo nhận định của ông Trần Đức Phấn.

Anh Tuấn

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *