Thế thao thành tích cao

Các VĐV nói gì trước ngày lên đường dự Olympic 2016?

Trước ngày lên đường đến Brazil tranh tài tại đấu trường đỉnh cao Olympic 2016, những vận động viên thể thao xuất sắc nhất Việt Nam nói gì?

Từ nay tới cuối tháng 7, các đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt lên đường đến brazil dự Olympic 2016 sẽ diễn ra từ ngày 5-21/8. Olympic lần này quy tụ hơn 10.500 vận động viên đến từ 206 quốc gia, vùng lãnh thổ, tranh tài ở 306 nội dung trong 28 môn thể thao. Và phải đến khoảng trung tuần tháng 8, các nội dung thi đấu có thể thao Việt Nam tham dự sẽ bắt đầu diễn ra.

DSCN3837-ooo

Tại lễ xuất quân diễn ra vào thứ Tư tuần qua, ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam  tham dự Đại hội cho biết, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic mùa hè tại Brazil, gồm 50 thành viên, trong đó 23 vận động viên, 27 cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia và bác sỹ sẽ lên đường tới Brazil vào cuối tháng 7 này.

23 gương mặt xuất sắc tranh tài tại Olympic 2016, gồm: Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Quý Phước (bơi), Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang (cầu lông), Hoàng Tấn Tài, Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, Vương Thị Huyền (cử tạ), Phạm Phước Hưng, Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh), Văn Ngọc Tú (judo), Vũ Thành An, Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thị Lệ Dung, Đỗ Thị Anh (kiếm), Hồ Thị Lý, Tạ Thanh Huyền (rowing), Nguyễn Thị Lụa, Vũ Thị Hằng (vật).

Đây là những vận động viên thể thao xuất sắc nhất Việt Nam, những nhà vô địch SEA Games, những người đứng đầu Đông Nam Á, và họ sẽ nói gì trước giờ xuất quân tiến tới đấu trường đỉnh cao Olympic?

Nữ kiếm thủ Nguyễn Thị Lệ Dung:

28th SEA Games Singapore 2015 - OCBC Arena Hall 2, Singapore - 4/6/15 Fencing - Women's Individual Sabre - Final - Vietnam v Thailand - Vietnam's Nguyen Thi Le Dung celebrates winning SEAGAMES28 Mandatory Credit: Singapore SEA Games Organising Committee / Action Images via Reuters

“SEA Games là đấu trường nhỏ hơn rất nhiều so với Olympic. Em mong mình vẫn giữ được phong độ đã thể hiện tại SEA Games 28 để tiến tới Olympic Rio.

Rất khó để nói về cơ hội tại đấu trường Olympic bởi ở sân chơi lớn như thế, vận động viên nào cũng rất quyết tâm. Sự trưởng thành của môn đấu kiếm tại Việt Nam không giàu thâm niên như các đối thủ quốc tế. Các vận động viên kiếm chém thế giới đều rất mạnh. Ba vận động viên mạnh nhất tới từ Nga, Ukraina và Mỹ. Đã ra đến Olympic thì ai cũng rất mạnh. Em hy vọng rằng đấu kiếm Việt Nam sẽ tạo được điểm nhấn nào đó ở Olympic”.

Vận động viên TDDC Phan Thị Hà Thanh:

1(57630)

“Em kỳ vọng mình sẽ đạt được một thành tích gì đó tại Olympic lần này và ước mong thể thao Việt Nam sẽ gặt hái thành công. Mong muốn của em luôn là mình đạt được thành tích cao nhất. Nhưng thực tế đối với bọn em, chạm tay vào tấm huy chương nào cũng là rất quý giá.
Mỗi vận động viên đều cần cố gắng rất nhiều và nỗ lực rất lâu. Thể dục dụng cụ càng cần thời gian dài hơn. Chúng em sẽ cố gắng tham dự Olympic với tinh thần của cuộc chiến cuối cùng. Như vậy, mình sẽ dốc hết sức lực và tâm lý”.

Vận động viên Rowing, Tạ Thanh Huyền:

[11/06/2015 14:04:41] Sáng 11/6/2015, t?i V?nh Marina Chanel (Singapore) d?i tuy?n dua thuy?n Vi?t Nam dã xu?t s?c do?t 4 HCV n?i dung Rowing t?i SEA Games 28: Trong ?nh: Hai VÐV Ph?m Th? Th?o và T? Thanh Huy?n (Vi?t Nam) do?t HCV n?i dung dôi n? h?ng nh?. ?nh: Qu?c Khánh - Phóng viên TTXVN t?i SEA Games 28

“Trước khi tới Olympic, bọn em đã tập huấn ở Australia và có rất nhiều sự chuẩn bị về tinh thần và thể lực. Kinh nghiệm của bọn em là mỗi lần thi đấu, phải giữ vững sự ổn định về tinh thần và luôn thật tự tin”.

Ngọc Dũng (tổng hợp)

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *