Hà Nội đẹp

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh khen thưởng đột xuất cho vận động viên đạt Huy chương Vàng Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ XV năm 2022

Việc khen thưởng đột xuất cho những cá nhân có thành tích xuất sắc như em Đỗ Anh Tuấn là sự động viên, ghi nhận kịp thời của huyện  Đông Anh, là động lực để các cá nhân trong toàn huyện tiếp tục phấn đấu đạt các thành tích cao trong mọi lĩnh vực.   

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động 1/5, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh đã khen thưởng đột xuất cho vận động viên đạt Huy chương Vàng tại Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ XV năm 2022. Chiều ngày 30/4/2022, Đồng chí Nguyễn Thị Tám – Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh đã tới gia đình vận động viên Đỗ Anh Tuấn – học sinh lớp 9C, Trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội tại thôn Thiết Úng, xã Vân Hà để trao Giấy khen.

Đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ XV năm 2022

Ảnh: Internet

Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ XV năm 2022 diễn ra từ ngày 31/3 – 05/4/2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh là Giải đấu quy tụ hơn 500 vận động viên (VĐV) đến từ 11 quốc gia trong khu vực. Các VĐV dự giải tranh tài ở 3 lứa tuổi trẻ, thanh thiếu niên và lứa tuổi vô địch. Đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí Nhất toàn đoàn với thành tích 67 HCV, 62 HCB và 17 HCĐ. VĐV Đỗ Anh Tuấn, người  huyện Đông Anh, Hà Nội tham dự giải ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ XV là giải đấu kỹ thuật Taekwondo cấp khu vực quan trọng trong năm 2022; giải đấu nhằm giúp cho các quốc gia trong khu vực kiểm tra lực lượng trước thềm Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SeaGame 31) sắp diễn ra tại Việt Nam.

Tại gia đình em Đỗ Anh Tuấn, thay mặt huyện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh đã ghi nhận, biểu dương thành tích mà em đã đạt được trong quá trình tham gia thi đấu Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ XV năm 2022, hạng cân 63kg và vinh dự giành Huy chương Vàng cho Tổ quốc. Đây không chỉ là phần thưởng cho sự nỗ lực rèn luyện của cá nhân em mà còn là vinh dự cho quê hương Đông Anh, cho Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung trong đấu trường khu vực Đông Nam Á. Thành tích của em sẽ là tấm gương cho các bạn trẻ học tập và noi theo, đặc biệt giải thưởng đó là món quà ý nghĩa chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Seagame lần thứ  31 sắp diễn ra tại Việt Nam.

Huyện Đông Anh khen thưởng VĐV Đỗ Anh Tuấn (đứng giữa)

    Với thành tích đạt được, em Đỗ Anh Tuấn đã được Chủ tịch UBND huyện Đông Anh tặng Giấy khen đột xuất và khen thưởng 10 triệu đồng tiền mặt. Nhân dịp này, huyện Đoàn Đông Anh, lãnh đạo xã Vân Hà và thôn Thiết Úng cũng đã biểu dương và  khen thưởng cho em  Đỗ Anh Tuấn những phần thưởng giá trị.

Việc khen thưởng đột xuất cho những cá nhân có thành tích xuất sắc như em Đỗ Anh Tuấn còn là sự động viên, ghi nhận kịp thời của huyện  Đông Anh, là động lực để các cá nhân trong toàn huyện tiếp tục phấn đấu đạt các thành tích cao trong mọi lĩnh vực.                                                                                                                                         ThuQuỳnh  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *