Chưa được phân loại

“Cõng loa” tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cài đặt Bluezone

“Cõng loa” đến từng ngõ ngách tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, tới chợ dân sinh hướng dẫn người dân cài đặt Bluezone (ứng dụng cảnh báo nếu bạn tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19) vào smartphone. Đây là những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ quận Đống Đa trong “Ngày thứ bảy tình nguyện”.

“Cõng loa” đến từng ngõ ngách tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, tới chợ dân sinh hướng dẫn người dân cài đặt Bluezone (ứng dụng cảnh báo nếu bạn tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19) vào smartphone. Đây là những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ quận Đống Đa trong “Ngày thứ bảy tình nguyện”.

Theo Nguyễn Hồng Anh, Bí thư Đoàn phường Nam Đồng ứng dụng Bluezone (ứng dụng cảnh báo nếu bạn tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19) mang lại lợi ích thiết thực nhưng một số người chưa quan tâm cài đặt. Mặt khác, một số người dân có điện thoại thông minh nhưng hạn chế sử dụng công nghệ thông tin.

Đoàn phường Nam Đồng là đơn vị tiêu biểu trong tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Dưới sự chỉ đạo của Quận đoàn, Đoàn phường đã thành lập đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone. Để công việc đạt hiệu quả, thanh niên tình nguyện của Nam Đồng được chia thành hai đội tuyên truyền tại 1 điểm cố định và di chuyển trên các tuyến phố.

Điểm cố định được đặt ở đường đi vào khu vực chợ tạm Nam Đồng, nơi có nhiều người qua lại. Tại đây, thanh niên tình nguyện không chỉ nhắc nhở người dân đeo khẩu trang mà còn cung cấp dung dịch rửa tay sát khuẩn và hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng Bluezone. Bên cạnh đó, đội di động được chia thành các nhóm nhỏ (2 người 1 nhóm) kéo loa tuyên truyền trên các tuyến phố và khu dân cư thuộc địa bàn phường về biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Nội dung tuyên truyền được thanh niên tình nguyện trong phường lựa chọn từ nguồn chính thống nhằm cung cấp cho nhân dân thông tin chính xác.

Trong một buổi sáng, Đoàn phường đã hướng dẫn gần 100 lượt người dân cài đặt ứng dụng Bluezone. Một số bác lớn tuổi có băn khoăn về cách dùng đã được tình nguyện viên giải thích và hướng dẫn tận tình. Vì vậy, các bác vui vẻ cài đặt để cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Một điểm tuyên truyền phòng chống dịch covid – 19 của đoàn thanh niên quận Đống Đa.

Không ngại nắng nóng, mưa trơn, Đoàn Thanh niên phường Trung Tự và  Đoàn Thanh niên nhiều phường khác cũng đồng loạt tổ chức ra quân tuyên truyền người dân phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các bạn trẻ hỗ trợ cài đặt và giải thích thêm cho người dân hiểu về ứng dụng Bluezone.

Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, đoàn viên thanh niên cũng là những người gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cũng như cài đặt ứng dụng Bluezone.Phương châm của đoàn Thanh niên phường Trung Tự đặt ra là “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn nhân dân, người thân trong gia đình, người cùng cơ quan, đơn vị, nơi cư trú cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại. Lê Minh Đức, Bí thư Đoàn phường Trung Tự chia sẻ. Đức cho biết thêm, hoạt động của thanh niên tình nguyện nhận được sự hưởng ứng rất lớn của người dân. Nhiều cô, bác sau khi được giải thích về tác dụng của ứng dụng Bluezone đã tuyên truyền, hướng dẫn lại cho người thân cùng sử dụng.

Nguyễn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *